Thứ 3, 16/07/2024, 07:34[GMT+7]

Nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng, chống thiên tai

Thứ 6, 12/07/2024 | 08:39:01
4,481 lượt xem
Huyện Tiền Hải là địa phương “đầu sóng” sẽ hứng chịu nhiều tác động nếu như có bão mạnh, siêu bão đổ bộ vào địa bàn. Việc kêu gọi ngư dân, tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn là việc làm hết sức cần thiết, khẩn trương, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thông qua tham gia diễn tập phòng thủ dân sự (PTDS) ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024 sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân huyện Tiền Hải nâng cao nhận thức, có thêm kinh nghiệm, từ đó thực hiện tốt công tác phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình luyện tập phục vụ diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh.

Tình huống giả định dự báo cơn bão số 3 là cơn bão rất mạnh (cấp siêu bão) đổ bộ trực tiếp vào địa bàn Quân khu 3, trong đó tỉnh Thái Bình là tâm bão. Khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ kết hợp với triều cường kèm theo mưa lớn và hậu quả của hoàn lưu cơn bão số 2 gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt địa hình, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong đó, khu vực ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão, triều cường là 14 xã, thị trấn ven biển thuộc 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải và xã Nam Thịnh (Tiền Hải) là một trong những địa phương dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Ông Bùi Đức Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh chia sẻ: Thực hiện kế hoạch diễn tập PTDS ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024 của UBND tỉnh, địa phương đã tổ chức hội nghị để quán triệt, thông báo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được chủ trương, kế hoạch diễn tập của tỉnh; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập tổ chức vệ sinh môi trường khu vực cảng cá, thông báo tới các gia đình trong khu vực cảng cá để phối hợp thực hiện bảo đảm an toàn diễn tập. Những ngày qua, đài truyền thanh xã và hệ thống truyền thanh của cảng cá đã thông báo tới người dân về thời gian diễn tập, thời gian cấm biển, các nội dung diễn tập... theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh, huyện. Xã cũng huy động 150 nhân lực tham gia diễn tập, bà con ngư dân và các gia đình khu vực cảng cá rất đồng tình, ủng hộ diễn tập. 

Ông Đỗ Văn Trịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết: Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, đang bước vào quá trình luyện tập. Tiền Hải sẽ diễn tập hai nội dung: Vận hành cơ chế của cấp huyện, cấp xã trong phòng, chống siêu bão và phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh kêu gọi, di dân vào nơi an toàn, cứu hộ nhà cửa, tài sản của nhân dân. UBND huyện giao Ban CHQS huyện chủ trì hợp luyện với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh các tình huống theo kịch bản với quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. 

Là cơ quan chủ trì, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện diễn tập, Ban CHQS huyện Tiền Hải đang tập trung nhân lực, phương tiện, sẵn sàng tham gia diễn tập. 

Thượng tá Trần Duy Bình, Chính trị viên Ban CHQS huyện chia sẻ: Đơn vị đã tổ chức hiệp đồng với các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ vật chất và tiến hành di dời đến khu vực diễn tập. Riêng đối với người dân tham gia diễn tập, huyện bảo đảm huy động đủ 500 người tham gia. Tất cả người dân tham gia đều được tuyên truyền, nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai, nhất là khi có tình huống bão mạnh, siêu bão đổ bộ vào khu dân cư. Ban CHQS huyện cũng đã xây dựng bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân các địa phương ven biển, nhất là 3 xã Nam Cường, Nam Thịnh, Đông Minh hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của diễn tập, từ đó nâng cao trách nhiệm khi tham gia diễn tập. 

Chiến sĩ và nhân dân tham gia công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập.

Đại tá Lâm Mạnh Hồi, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với UBND huyện Tiền Hải và các cơ quan diễn tập tình huống phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, đây là tình huống huy động rất lớn lực lượng, phương tiện tham gia. BĐBP tỉnh đã khảo sát thực địa, xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, đặc biệt chú ý nội dung kịch bản thuyết minh phục vụ diễn tập. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ diễn tập; tổ chức tập huấn, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập bài bản, chặt chẽ. Diễn tập thực binh, nhất là thực binh trên biển luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, chính vì thế BĐBP tỉnh đã quán triệt, đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập cho cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức, huấn luyện, BĐBP tỉnh giao lực lượng quân y thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia diễn tập ứng cứu trên biển để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra phao cứu sinh, thiết bị bảo đảm an toàn trên các phương tiện tham gia diễn tập.

Hồng Quân