Thứ 2, 22/07/2024, 21:24[GMT+7]

Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 tại huyện Kiến Xương

Thứ 2, 22/07/2024 | 17:39:43
453 lượt xem
Chiều ngày 22/7, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 tại huyện Kiến Xương.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại trạm bơm An Quốc, xã Quốc Tuấn.

Theo báo cáo của UBND huyện: Vụ mùa năm 2024, huyện Kiến Xương gieo cấy trên 11.000ha lúa. Đến thời điểm này, toàn huyện còn 155ha chưa cấy, 190ha lúa bị ngập úng phải cấy lại, 500ha phải tỉa dặm lại; đã thu hoạch 1.050/1.200ha cây màu hè, đã trồng 770ha cây màu hè thu.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại trạm bơm An Quốc, xã Quốc Tuấn.

Sau khi kiểm tra thực tế tại trạm bơm An Quốc, xã Quốc Tuấn và một số công trình phục vụ phòng, chống lụt, bão tại các xã, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động của huyện Kiến Xương trong công tác phòng, chống bão số 2.

Trạm bơm An Quốc hoạt động hết công suất để bơm tiêu úng trước khi mưa lớn xảy ra.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đồng chí đề nghị huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tranh thủ thời gian mở các cống tiêu để hạ thấp mực nước trên các sông trục và giải phóng dòng chảy trên các trục sông; kịp thời bơm tiêu úng cục bộ bảo vệ diện tích lúa mùa và hoa màu. Khẩn trương gieo cấy hết diện tích bảo đảm đúng khung lịch thời vụ. Kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên sông, trên biển khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn. Kiểm tra, rà soát, lên phương án chằng chống nhà cửa, trường học, trạm xá, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, lồng, bè, trang trại trên bãi sông, ven sông để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của cấp trên.

                                                                         Thu Thủy