Camera an ninh góp phần giữ bình yên thôn xóm
Hiệu quả tích cực...
Tranh thủ nguồn lực từ 1 dự án, năm 2023, xã Vũ Vinh đã lắp đặt được 32 camera an ninh tại khu vực trung tâm xã, các khu vực ngã ba, ngã tư, đường giao thông trục chính của 5/5 thôn.
Trung tá Bùi Thế Cường, Trưởng Công an xã Vũ Vinh cho biết: Mặc dù camera an ninh chỉ có chức năng ghi nhận, lưu trữ hình ảnh, chưa phải camera sử dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay, tuy nhiên hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ rất nhiều cho Công an xã trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Chúng tôi có thể giám sát, nắm bắt tổng thể tình hình giao thông, an ninh trật tự toàn địa bàn. Nhờ có camera an ninh, trong gần 1 năm qua Công an xã Vũ Vinh đã phát hiện, điều tra, xử lý thành công 5 vụ trộm cắp vặt, 6 vụ va chạm giao thông tại địa bàn.
Địa bàn rộng, tiếp giáp với tỉnh Nam Định, dân số đông, lại có bến đò và chợ, tình hình an ninh trật tự của xã Bách Thuận khá phức tạp. Từ năm 2022 đến nay, xã đã đầu tư hơn 200 triệu đồng lắp đặt 40 camera giám sát an ninh trên 100% tuyến đường trục chính.
Đại úy Trần Quý Biền, Trưởng Công an xã cho biết: Ngoài hỗ trợ đấu tranh với các loại tội phạm, nhờ có hệ thống camera, chúng tôi còn chủ động nắm bắt tình hình, gọi hỏi, răn đe, giáo dục kịp thời một số đối tượng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.
Nhận thấy lợi ích của việc lắp đặt camera, hơn 1 năm trước, ông Nguyễn Thành Long, Trưởng thôn Vô Ngại, xã Tam Quang tự đầu tư kinh phí của cá nhân hỗ trợ thôn lắp đặt 2 camera an ninh ở khu vực hội trường thôn. “Mục đích của tôi khi lắp đặt camera để tăng khả năng giám sát, bảo vệ tài sản chung của thôn. Đây cũng là khu vực trung tâm, có camera tôi sẽ nắm bắt nhanh tình hình, vào cuộc kịp thời hơn. Tiêu biểu là nhờ trích xuất 2 camera này, tháng 7/2024 vừa qua thôn đã phối hợp với công an xã bạn truy tìm, xác định được kẻ gian lấy trộm tài sản ở miếu thờ thành hoàng làng của thôn, tạo tâm lý yên tâm cho nhân dân.
...nhưng còn nhiều bất cập
Trong số 32 camera an ninh của xã Vũ Vinh hiện chỉ còn 16 chiếc hoạt động ổn định, số còn lại đã hỏng do trục trặc kỹ thuật, bị sét đánh trúng hoặc do lỗi kết nối mạng internet...
Ông Đoàn Ngọc Dương, Chủ tịch UBND xã Vũ Vinh cho biết: Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống camera lớn, xã không có nguồn lực để đầu tư, trong khi các camera được lắp đặt ngoài trời nên dễ bị hỏng hóc, trục trặc.
“Tôi cho rằng khâu bảo hành, bảo dưỡng định kỳ của một số đơn vị lắp đặt camera an ninh còn rất hạn chế, dẫn đến phần lớn camera bị trục trặc kỹ thuật, hỏng hóc sau 1 - 2 năm sử dụng. Đối với xã Bách Thuận, hiện chỉ còn 30% số camera hoạt động tốt, số còn lại đã hỏng từ lâu, làm giảm hiệu quả giám sát, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn” - Đại úy Trần Quý Biền, Trưởng Công an xã Bách Thuận cho biết thêm.
Toàn huyện Vũ Thư có 1/3 số xã, thị trấn đã lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự tại các khu vực công cộng. Thực tế cho thấy, có camera giám sát đã góp phần tích cực bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương. Tuy nhiên, đến nay, qua khảo sát, hầu hết hệ thống camera an ninh ở các địa phương gặp sự cố kỹ thuật, hỏng, tỷ lệ camera hoạt động ổn định thấp. Ngoài ra, các camera hiện đang sử dụng công nghệ chưa hiện đại, hình ảnh chưa sắc nét, dung lượng bộ nhớ hạn chế, khó khăn trong việc nhận diện khuôn mặt, biển số xe của đối tượng phạm tội.
Thượng tá Bùi Huy Dĩnh, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đơn vị đã xây dựng đề án, tham mưu, đề xuất UBND huyện từ nay đến năm 2026 sẽ đầu tư lắp đặt hơn 200 camera thông minh và camera chụp biển số xe tại 73 vị trí. Đây là những camera sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tích hợp nhiều tiện ích thông minh, rất thuận lợi cho công tác giám sát, quản lý địa bàn, nhận diện, đấu tranh với các loại tội phạm. Cùng với hệ thống camera thông minh, chúng tôi khuyến khích các địa phương, gia đình đầu tư lắp đặt camera thông thường ở khu vực công cộng, khuôn viên trụ sở, cổng dậu, sân vườn gia đình, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Một hộ dân xã Bách Thuận lắp đặt camera giám sát an ninh tại khuôn viên sân, vườn của gia đình để tăng khả năng bảo vệ tài sản, cây cảnh.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Trường Đại học Y Dược Thái Bình: Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 16.08.2024 | 18:57 PM
- Thái Thụy: Triển khai nhiệm vụ, bồi dưỡng khung diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão năm 2024 28.06.2024 | 15:20 PM
- Bảo đảm an toàn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 06.06.2024 | 16:20 PM
- Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2024 10.05.2024 | 16:02 PM
- 12.000 người hợp luyện diễu binh trên đường phố Điện Biên 28.04.2024 | 15:37 PM
- Tiếp tục xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc 12.01.2024 | 19:39 PM
- Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Đông Hưng 24.11.2023 | 15:33 PM
- Thái Thụy: Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho học sinh 07.10.2023 | 19:10 PM
- Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 08.08.2023 | 21:10 PM
- Khánh thành trụ sở Công an xã Đông Mỹ 27.07.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
- Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng KCN Liên Hà Thái và tuyến đường trục trong Khu kinh tế
- UBND tỉnh: Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Gốm sứ Hoa Liên
- Thái Bình cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thượng Hải đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh
- Tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu triển khai dự án đường cao tốc CT.08
- Phấn đấu hợp long cầu vượt sông Hóa trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công bố quyết định xác lập vị trí, ranh giới và diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải
- Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Thâm Quyến
- Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình: Thăm, làm việc với một số doanh nghiệp, tập đoàn Trung Quốc
- UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Vanguard Millennium International
- UBND tỉnh cho ý kiến về các văn bản thi hành Luật Đất đai năm 2024