Thứ 5, 05/09/2024, 18:23[GMT+7]

Các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với bão số 3

Thứ 5, 05/09/2024 | 15:42:33
585 lượt xem

Quỳnh Phụ

Sáng ngày 5/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Quỳnh Phụ tổ chức họp, triển khai công tác ứng phó với bão số 3. Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự họp.

Các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Cường 

Theo báo cáo của huyện Quỳnh Phụ, vụ mùa năm 2024 toàn huyện gieo cấy 10.818ha, đến thời điểm này khoảng 1.200ha lúa chắc xanh, 5.000ha lúa đã và đang trỗ bông, diện tích còn lại chủ yếu đang làm đòng đến sắp trỗ bông; cây màu hè thu đã trồng là 750ha, trong đó diện tích đã thu hoạch khoảng 300ha; trên 1.150ha nuôi trồng thủy sản và 195 lồng, bè cá tại các xã: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Hoa; huyện có 2 trọng điểm xung yếu gồm đê, kè Đại Nẫm (xã Quỳnh Thọ) và kè Tô Trang (xã An Mỹ).

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh, ban hành Công điện khẩn số 04 yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo trên các phương tiện thông tin để người dân chủ động trong hoạt động sản xuất; tập trung giải phóng bèo bồng, đăng, đó, vó, bè và các vật cản trên kênh và kênh mương nội đồng. Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn đê điều, phương án bảo vệ công trình đê, kè, cống xung yếu cũng như sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh, bão số 3 có khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh khu vực Bắc Bộ với cường độ rất mạnh. Vì vậy, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Quỳnh và các xã, thị trấn cần sẵn sàng, chủ động bám sát chỉ đạo của cấp trên, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của bão. Tập trung công tác tuyên truyền, thông tin tình hình, diễn biến và cấp độ của bão số 3 ở từng thời điểm để người dân biết, chủ động phòng, chống. Huyện và các địa phương chủ động kiểm tra, đôn đốc và có phương án, kịch bản bảo đảm an toàn hạ tầng đê điều, công trình giao thông, xây dựng, nhà dân theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn tại các điểm xung yếu trọng điểm trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại cánh đồng màu xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ). Ảnh: Nguyễn Cường  

Hạt Quản lý đê điều huyện Quỳnh Phụ kiểm tra chất lượng hệ thống kè bãi lở ở xã An Khê (Quỳnh Phụ). Ảnh: Nguyễn Cường 

Sau cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 3 tại một số địa phương trong huyện.

Thành phố

Sáng ngày 5/9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố tổ chức họp khẩn triển khai ứng phó với bão số 3. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo UBND thành phố.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyệt 

Tại cuộc họp, sau khi nghe các địa phương, phòng, ngành, đơn vị báo cáo tình hình triển khai ứng phó với bão; các đồng chí lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện, văn bản chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố. Thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của bão; thông tin, tuyên truyền bằng mọi hình thức với cấp độ cao qua hệ thống đài truyền thanh kết hợp với tuyên truyền lưu động để các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân biết và chủ động phòng, chống bão, tránh tư tưởng lơ là, chủ quan. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời triển khai ứng phó với các tình huống do bão gây ra. Tổ chức sơ tán nhân dân ở những nơi không an toàn đến nơi an toàn.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình la tỉa cành cây phòng, chống bão. Ảnh: Minh Nguyệt 

Khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống ngập úng tại các khu vực dân cư, đô thị; bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng, hệ thống điện, thông tin liên lạc, cây xanh đô thị trên địa bàn. Triển khai thực hiện phương án bảo vệ các trọng điểm đê kè xung yếu; tổ chức di chuyển ngay vật liệu, hàng hóa tại các bến bãi; thường xuyên kiểm tra hệ thống đê điều, sớm phát hiện các sự cố để xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu. Tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch diện tích cây màu hè thu đã đến kỳ thu hoạch; chủ động thực hiện phòng, chống úng bảo vệ sản xuất vụ mùa 2024. Hoàn thành các công việc chuẩn bị ứng phó với bão trước 16 giờ ngày 6/9/2024. Sẵn sàng các phương án xử lý các tình huống sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả của thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân...

Thái Thụy

Sáng ngày 5/9, huyện Thái Thụy tổ chức họp triển khai ứng phó với bão số 3. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Thắm 

Hiện Thái Thụy có tổng số 494 phương tiện tàu, thuyền/1.797 lao động, trong đó số phương tiện đang hoạt động là 182 phương tiện/630 lao động. Huyện đã liên lạc, thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, neo đậu tại nơi an toàn; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 

Huyện Thái Thụy sẽ thực hiện lệnh cấm biển và hoàn thành công tác di dân trước 18 giờ ngày 6/9/2024. Ảnh: Nguyễn Thắm 

Huyện sẽ thực hiện lệnh cấm biển và hoàn thành công tác di dân trước 18 giờ ngày 6/9; yêu cầu các địa phương, đơn vị, thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, các cụm phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình mưa, bão, không chủ quan, lơ là để kịp thời chỉ đạo ứng phó; kiểm tra hệ thống trục, sông, khơi thông, giải phóng dòng chảy, chủ động hạ thấp mực nước trong hệ thống, đề phòng mưa lớn gây ngập úng diện tích lúa mùa, cây màu hè thu…; kiểm tra hệ thống đê điều, công trình PCTT, trọng điểm xung yếu đê điều; thực hiện các biện pháp chằng chống bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, trụ sở, công trình công cộng; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng phó khi tình huống xấu xảy ra, tổ chức trực 24/24 giờ.

Tiền Hải

Chiều ngày 5/9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Tiền Hải họp triển khai nhiệm vụ ứng phó với bão số 3.

Các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Trần Tuấn 

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT và TKCC huyện đã ban hành 2 công điện khẩn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành, đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch ứng phó. Toàn huyện hiện có 501 phương tiện tàu thuyền/1.153 lao động hoạt động khai thác thủy hải sản. Tính đến 14 giờ ngày 5/9, toàn bộ số phương tiện tàu thuyền và lao động trên đã liên lạc và nhận yêu cầu vào nơi tránh trú bão. Ngoài ra, trên địa bàn huyện hiện có 1.785 lao động làm việc tại các khu nuôi trồng thủy, hải sản ven biển; có 102 nhà yếu với 241 người; người dân sống ngoài đê quốc gia là 234 hộ/651 khẩu. Tất cả các hộ đang chằng chống nhà cửa, cam kết di dời vào nơi tránh trú trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Hiện tại hệ thống công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn huyện bảo đảm an toàn; các xã, các ngành và cụm PCTT và TKCN duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng vật tư, nhân lực ứng cứu các trọng điểm đê, kè, cống ngay khi phát hiện có sự cố xảy ra.

Ngư dân huyện Tiền Hải đang di chuyển tàu thuyền vào neo đậu tại cảng cá Cửa Lân để tránh trú cơn bão số 3. Ảnh: Trần Tuấn 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện yêu cầu các tiểu ban, các cụm, các xã đến ngay vị trí được phân công để chỉ đạo, đôn đốc, tham mưu biện pháp phòng, chống bão; các đội xung kích, tổ giao thông hỏa tốc, cứu thương, cừ sách chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện sẵn sàng ứng cứu 24/24 giờ. Khi có lệnh cấm biển và di dân yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc và cương quyết thực hiện triệt để; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị đầy đủ tập kết tại nơi quy định…

Đông Hưng

Sáng ngày 5/9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đông Hưng tổ chức họp triển khai các phương án phòng, chống bão số 3.

Các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Thu Hiền 

Đến nay, huyện Đông Hưng có khoảng 6.150/11.000ha lúa mùa đã trỗ bông; cây màu hè đã thu hoạch 1.435/1.550ha. Bão số 3 dự báo là cơn bão rất mạnh, có diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, vì vậy lãnh đạo huyện Đông Hưng yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, trong đó tăng cường tuyên truyền lưu động; khẩn trương tổ chức chằng chống nhà cửa, trường học, bệnh viện, trạm xá, xí nghiệp, trang trại chăn nuôi, lồng, bè trên sông. Tổ chức cắt tỉa cây lớn; sẵn sàng di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm, số lao động nuôi trồng thủy sản, các vùng bãi thấp ven sông vào nơi an toàn. Tạm dừng thi công các công trình đang thi công dang dở. Triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là đê, nếu phát hiện thấy công trình đê điều không bảo đảm an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn các bến đò ngang sông, bằng mọi biện pháp kêu gọi, sắp xếp và hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn không để neo đậu trước cửa cống dưới đê. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; trực ban nghiêm túc.

Công nhân Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Đông Hưng khơi thông dòng chảy tạo thuận lợi cho tiêu nước. Ảnh: Thu Hiền 

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Đông Hưng cử cán bộ thường trực 24/24 giờ theo dõi mực nước, đóng các cống tưới, mở các cống tiêu; tổ chức khơi thông, giải phóng dòng chảy, triệt để tiêu nước trong hệ thống phòng mưa lớn gây ngập úng lúa mùa, hoa màu và các khu vực trũng, thấp.

Vũ Thư

Chiều ngày 5/9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Vũ Thư họp, triển khai nhanh các biện pháp ứng phó với bão số 3.

Huyện Vũ Thư hiện có 7.526ha lúa mùa, trong đó có 2.100ha lúa đã trổ bông; 615ha cây màu hè thu chưa đến kỳ thu hoạch; 500ha cây màu vụ thu đông mới gieo trồng; 109 lồng cá trên sông; 1.560ha ao, đầm nuôi thả thủy sản. Toàn huyện có trên 12.000 hộ dân đang sinh sống phía ngoài đê chính; 1.370 hộ với trên 2.400 người đang sinh sống trong các ngôi nhà yếu, không có khả năng chống bão mạnh. Toàn huyện có 6 trọng điểm đê, kè, cống xung yếu (cống An Điện, kè Hướng Điền, đê kè Súy Hãng, đê Đông Phú, kè Ngoại Lãng, kè Cự Lâm, kè Phương Cáp).

Xã Tam Quang (Vũ Thư) giải tỏa dòng chảy để tiêu thoát nước thuận lợi khi có mưa lớn trong cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: Quỳnh LưuNông dân xã Trung An căng lưới để giảm bớt tình trạng rau màu bị dập nát nếu mưa lớn xảy ra ở cơn bão số 3. Ảnh: Quỳnh Lưu  

Đến ngày 5/9, huyện đã thực hiện việc tiêu nước trên hệ thống sông trục, sông chính. Các trạm bơm tiêu úng đã được kiểm tra, vận hành thử và sẵn sàng vận hành tiêu úng khi có lệnh. Nông dân đã và đang khẩn trương thu hoạch sớm diện tích hoa màu để hạn chế thiệt hại và khơi thông dòng chảy để tiêu thoát nước tốt nhất khi ngập úng xảy ra. Các đơn vị, địa phương đã và đang tập trung tuyên truyền, cảnh báo, cập nhật thông tin bão, nâng cao tinh thần chủ động của nhân dân, tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, bị động. Huyện chỉ đạo các đơn vị, công sở, trường học, công ty, hộ dân, công trình đang thi công khẩn trương rà soát, có biện pháp chằng chống, bảo đảm an toàn người và tài sản. Các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu cần được chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Khi xảy ra bão, gió mạnh làm cây cối đổ, gãy, các địa phương sẵn sàng phương án giải tỏa, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục đường giao thông từ tỉnh đến thôn. Huyện phân công và yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện thường trực tại các xã suốt thời gian trước, trong và sau bão để chỉ đạo công tác phòng, chống, ứng phó với bão.

Bộ CHQS tỉnh

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức kiểm tra hệ thống doanh trại, kho tàng, nhất là kho vũ khí và huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia PCTT và TKCN. 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác cơ động làm nhiệm vụ PCTT và TKCN tại Trung đoàn Bộ binh 568. Ảnh: Tiến Đạt 

100% lực lượng, đơn vị Bộ CHQS tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng cơ động làm nhiệm vụ PCTT và TKCN theo đúng quy định. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo ban CHQS huyện Tiền Hải và Thái Thụy phối hợp với lực lượng biên phòng tại địa phương thông báo vị trí, hướng đi của bão số 3 và hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên sông, trên biển về nơi tránh trú bão an toàn. Bộ CHQS tỉnh huy động hơn 28.400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên, 33 phương tiện các loại sẵn sàng tham gia ứng cứu, TKCN khi có tình huống xảy ra; phối hợp với lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức cắt tỉa cây xanh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Bộ CHQS tỉnh huy động phương tiện tham gia PCTT. Ảnh: Tiến Đạt 

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thông tin tuyên truyền, cảnh báo về thiên tai, nâng cao ý thức tự phòng tránh trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; huy động lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ và tất cả phương tiện, vật tư kỹ thuật xử lý các tình huống nhằm bảo đảm an toàn tài sản của Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Để ứng phó với bão số 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực 100% quân số sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời kêu gọi ngư dân, các chủ phương tiện khẩn trương vào nơi tránh trú bão an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. 

Các phương tiện của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hướng dẫn tàu cá vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Tiến Đạt 

Tính đến 15 giờ ngày 5/9, toàn tỉnh có 170 phương tiện/532 lao động đang hoạt động trên biển; trong đó số lượng đang hoạt động ven biển Thái Bình là 151 phương tiện/393 lao động; đang hoạt động trên vùng biển Hải Phòng, Nghệ An là 19 phương tiện/139 lao động. Số lượng phương tiện đang neo đậu tại bến là 825 với 2.418 lao động; trong đó neo đậu tại các bến trong tỉnh là 776 phương tiện và neo đậu ngoài tỉnh là 49 phương tiện. Bên cạnh đó, số lao động tại các đầm trong và ngoài đê, chòi canh ngao đã được BĐBP tỉnh kêu gọi vào nơi tránh trú bão an toàn là hơn 3.000 người, còn hơn 1.000 lao động đang được lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục vận động, kêu gọi.  

Lực lượng BĐBP kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão. Ảnh: Tiến Đạt 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động 100% lực lượng sẵn sàng làm nhiệm vụ, trong đó 70 cán bộ, chiến sĩ, 5 xe, 3 tàu  sẵn sàng cơ động ứng cứu, xử lý các tình huống khi cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

Công ty Điện lực Thái Bình

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai các phương án PCTT và TKCN, trong đó yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải theo dõi chặt chẽ, nắm bắt thông tin dự báo, diễn biến về bão số 3. Tổ chức triển khai phương châm “4 tại chỗ”, trực lực lượng PCTT, TKCN khi bão ảnh hưởng đến đất liền khu vực tỉnh Thái Bình. Kiểm tra toàn bộ các trạm biến áp, đường dây cao thế, hạ thế, các vị trí móng cột có nguy cơ sạt lở.

Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình thực hiện phát quang hành lang lưới điện ứng phó với bão số 3. Ảnh: Mạnh Thắng 

Trong quản lý và vận hành lưới điện yêu cầu điện lực các huyện, thành phố tập trung tổ chức rà soát các điểm xung yếu, nghiêm túc triển khai và xử lý kịp thời các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, từ đó kịp thời xử lý khi có sự cố về lưới điện, bảo đảm khắc phục sự cố nhanh nhất có thể, không để bị động trong các tình huống bất ngờ. Thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống đường dây, triển khai phát quang hành lang lưới điện. Khuyến cáo người dân lưu ý bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, sử dụng điện sinh hoạt trong mùa mưa bão. Có phương án bảo đảm cấp điện an toàn và nhanh nhất cho các phụ tải quan trọng, các trạm bơm tiêu úng, các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị vật tư, nhân lực để nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại sau khi bão tan. Thực hiện đầy đủ chế độ hậu cần, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong quá trình khắc phục sự cố.

Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại trạm biến áp 110kV. Ảnh: Mạnh Thắng 


Nhóm phóng viên