Thứ 6, 06/09/2024, 17:23[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại các địa phương, đơn vị

Thứ 6, 06/09/2024 | 15:15:47
392 lượt xem

Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác tiêu úng tại Trạm bơm Hậu Thượng, xã Hồng Bạch (Đông Hưng). Ảnh: Minh Hương

* Sáng ngày 6/9, các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình.

Đến nay, huyện Đông Hưng có khoảng 6.250/11.000ha lúa đã trỗ; gieo trồng 1.550ha cây màu hè, trong đó có 1.435ha đã thu hoạch. Toàn huyện có 12 bến đò ngang, UBND huyện đã có công điện chỉ đạo dừng hoạt động từ 11 giờ ngày 6/9. Đối với huyện Quỳnh Phụ, toàn huyện gieo cấy hơn 10.800ha lúa mùa, trong đó có 1.200ha lúa chắc xanh, 5.000ha lúa đã và đang trỗ bông, diện tích còn lại chủ yếu đang làm đòng đến sắp trỗ bông. Về tình hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, toàn huyện Quỳnh Phụ có 612 trang trại, 3.300 gia trại chăn nuôi; trên 1.150ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 110ha diện tích nuôi trồng thủy sản ngoài vùng bãi tập trung tại các xã: An Ninh (18 hộ), An Cầu (7 hộ), An Thanh (62 hộ), An Mỹ (18 hộ)... và 195 lồng, bè cá tại các xã: Quỳnh Ngọc (10 hộ), Quỳnh Hoàng (1 hộ), Quỳnh Hoa (3 hộ).

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo đã đến kiểm tra công tác tiêu úng tại Trạm bơm Hậu Thượng (xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng); tình hình sản xuất lúa mùa tại xã Phú Lương (Đông Hưng); công tác phòng, chống bão số 3 tại các hộ nuôi cá lồng trên sông của xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ), công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), chung cư Dam San (tổ 5, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) và công tác di dời dân tại khu tập thể dầu khí (tổ 17, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất lúa mùa tại xã Phú Lương (Đông Hưng). Ảnh: Minh Hương 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại hộ nuôi cá lồng trên sông của xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ). Ảnh: Minh Hương Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 ở công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình). Ảnh: Minh Hương Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 ở chung cư Dam San (tổ 5, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình). Ảnh: Minh HươngCác đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác di dời dân cư tại khu tập thể dầu khí (tổ 17, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình). Ảnh: Minh Hương 

Tại Trạm bơm Hậu Thượng hiện có 10 máy bơm với công suất 2.500m3/giờ/máy và 1 máy bơm với công suất 1.950m3/giờ, thực hiện tiêu úng cho 1.000ha của các xã: Hồng Bạch, Hồng Giang, Liên Hoa và Chí Hòa (Hưng Hà). Đối với khu tập thể dầu khí hiện đang có 23 hộ dân đang sinh sống với 51 nhân khẩu. Hiện còn 8 hộ dân chưa di dời và sẽ thực hiện di dời trước 16 giờ ngày 6/9.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương sự chủ động trong công tác phòng, chống bão số 3 của các huyện và thành phố Thái Bình.

Đồng chí nhấn mạnh: Bão số 3 có cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, chính vì thế các huyện, thành phố tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về ứng phó với bão; phân công trực ban nghiêm túc; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; chú ý các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống ngập úng bảo vệ lúa mùa khi có mưa bão xảy ra; chú trọng công tác bảo vệ an toàn người và tài sản cho các nhà máy, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc việc chằng chống bảo vệ an toàn các công trình quan trọng; chủ động xây dựng phương án xử lý các trọng điểm xung yếu trên địa bàn.

Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, công nhân viên Trạm bơm Hậu Thượng thực hiện nghiêm việc túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án vận hành tiêu úng khi có lệnh; các hộ nuôi trồng thủy sản ngoài bãi của huyện Quỳnh Phụ có phương án chằng chống, bảo vệ an toàn lồng bè; huyện Quỳnh Phụ kiên quyết di dời đối với các hộ không bảo đảm an toàn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản, tính mạng của người dân khi có mưa bão xảy ra.

* Sáng ngày 6/9, đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại một số vị trí xung yếu trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ). Ảnh: Nguyễn Cường 

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại xã Quỳnh Lâm, địa phương có tuyến đê bối dài hơn 7km; công tác tiêu thoát nước tại Trạm bơm xã Quỳnh Hoa và công tác bảo đảm an toàn vận chuyển người, hàng hóa tại bến phà An Khê.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu thoát nước tại Trạm bơm xã Quỳnh Hoa. Ảnh: Nguyễn Cường

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 3 tại bến phà An Khê, xã An Khê. Ảnh: Nguyễn Cường  

Sau khi nghe các địa phương báo cáo công tác chủ động ứng phó với bão số 3; hiện trạng, năng lực hoạt động tiêu thoát nước của hệ thống trạm bơm, kênh mương; công tác thu hoạch rau màu..., đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực của các địa phương trong công tác ứng phó với bão.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, đẩy mạnh tuyên truyền diễn biến tình hình bão, mưa lớn để triển khai phương án ứng phó phù hợp với thực tế. Các địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc cũng như chủ động về phương tiện, nhân lực, vật lực theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức rà soát những hộ gia đình ở nhà tạm, xuống cấp để kịp thời sơ tán người và tài sản, nhất là những hộ già cả, neo đơn đến nơi an toàn. Với địa phương có bến phà, bến đò, yêu cầu các phương tiện vượt sông phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, tuyệt đối không vận chuyển hành khách sang sông khi có dông bão, lũ lớn.

Hộ nuôi cá lồng tại xã Quỳnh Ngọc chủ động gia cố lại các lồng bè trước khi bão số 3 đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Cường  Người dân xã Quỳnh Hoa khẩn trương thu hoạch rau màu. Ảnh: Nguyễn Cường 

* Sáng ngày 6/9, đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác ứng phó với bão số 3 tại khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy).

Làm việc với Công ty Cổ phần Green i-Park và kiểm tra tại thực địa các công trình, dự án: Lotes, Good way, Nam Tài, Longstar Lighting, đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động các phương án và công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư phục vụ phòng, chống bão số 3 của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái. Đặc biệt đánh giá cao việc Green i-Park đã bố trí khu nhà làm việc của Công ty sẵn sàng hỗ trợ các địa phương của huyện Thái Thụy sơ tán hộ dân có nhà ở dột nát, trong vùng trũng thấp không bảo đảm an toàn.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo nhà thầu thi công dự án Good Way khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 3. Ảnh: Khắc Duẩn Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại dự án nhà máy Longstar Lighting Thái Bình. Ảnh: Khắc Duẩn 

Trước thực trạng một số nhà đầu tư thứ cấp còn chủ quan, chậm trễ triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3, đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu: Các doanh nghiệp khẩn trương tổ chức gia cố các công trình dễ bị tác động của gió lốc như mái nhà xưởng, kho tàng, lán xe, cửa cuốn… Khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước, di dời tài sản, hàng hóa đến nơi cao, khô ráo tránh bị ngập nước. Có kế hoạch sản xuất phù hợp, đến 18 giờ cùng ngày phải dừng tất cả các hoạt động sản xuất, xây lắp để bảo đảm an toàn cho người lao động. Phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng triển khai các biện pháp khắc phục thiên tai theo phương châm chủ động, “4 tại chỗ”, không được có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cơ quan chức năng. Trong bão, nếu xảy ra tình huống xấu vượt quá khả năng tự giải quyết của doanh nghiệp cần liên lạc ngay với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của khu công nghiệp Liên Hà Thái, của huyện Thái Thụy, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh để được hỗ trợ kịp thời, kiên quyết không được để mất an toàn về người và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra.

Gia cố tường bao, mái tôn để bảo đảm an toàn được nhiều doanh nghiệp thực hiện trước khi bão số 3 đổ bộ. Ảnh: Khắc Duẩn 

Cũng trong buổi sáng, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo tất cả các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện cập nhật thông tin bão số 3 và hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thứ cấp đang đầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai theo công điện, công văn chỉ đạo của tỉnh.

Sáng ngày 6/9, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 3 tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tâm thần Thái Bình.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Ảnh: Thanh Thủy Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão tại các phòng điều trị bệnh của Bệnh viện Nhi Thái Bình. Ảnh: Thanh Thủy 

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tâm thần Thái Bình đã chủ động kế hoạch ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện, tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ; phân công 100% cán bộ, công nhân viên trực tại Bệnh viện. Tại Bệnh viện Nhi hiện nay vẫn còn 448 bệnh nhân đang điều trị, Bệnh viện đã phân công nhân lực, thông báo trực tiếp tới từng khoa phòng diễn biến của bão, hướng dẫn người nhà bệnh nhân phối hợp thực hiện các phương án phòng, chống bão. Bệnh viện cũng đã thành lập 4 tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho các tuyến khi có yêu cầu.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Ảnh: Thanh Thủy 

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trang thiết bị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Ảnh: Thanh Thủy 

Tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình hiện có 400 bệnh nhân đang điều trị. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, lương thực, thực phẩm, đồng thời kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị để có kế hoạch di chuyển kịp thời, đáp ứng cho công tác phòng, chống bão số 3; chủ động các phương án, tình huống trong cấp cứu, cứu nạn bảo đảm hoạt động của đơn vị được thông suốt.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình. Ảnh: Thanh Thủy 

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng, chống bão của các bệnh viện. Đồng chí đề nghị Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tâm thần Thái Bình tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động triển khai tốt công tác phòng, chống bão của đơn vị; khẩn trương rà soát lại cơ số thuốc, trang thiết bị; sắp xếp bệnh nhân nặng vào phòng an toàn; tổ chức tốt công tác trực cấp cứu 24/24 giờ, khám chữa bệnh, sẵn sàng đáp ứng kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho người bệnh.

(Tin đang cập nhật)

Nhóm phóng viên