Thứ 7, 07/09/2024, 23:20[GMT+7]

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3

Thứ 7, 07/09/2024 | 20:33:03
1,117 lượt xem
Tối ngày 7/9, ngay sau khi bão số 3 giảm cường độ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại thành phố Thái Bình. Cùng đi có lãnh đạo thành phố và Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại thành phố Thái Bình.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình, chiều ngày 7/9, tâm bão số 3 đi vào đất liền giữa Quảng Ninh - Hải Phòng; cường độ bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16. Mặc dù tỉnh Thái Bình không nằm trong vùng tâm bão nhưng do đây là cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng nên khi bão đổ bộ đã gây thiệt hại lớn tại địa phương. Thời điểm bão đổ bộ, sức gió ghi nhận tại Trạm Khí tượng Thái Bình mạnh cấp 9, giật cấp 10; tại Trạm Thủy văn Ba Lạt gió mạnh cấp 9, giật cấp 12, biển động dữ dội; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, bước đầu trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người do mưa, bão; các công trình đê điều bảo đảm an toàn. Tuy nhiên nhiều công trình, tài sản, hoa màu bị thiệt hại. Đặc biệt, do ảnh hưởng của gió mạnh kèm theo mưa lớn diện rộng liên tục trong nhiều giờ khiến nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ ngang đường; một số tuyến đường bị ngập lụt gây ùn tắc giao thông cục bộ; nhiều nhà dân, xưởng sản xuất lợp tôn bị tốc mái… Cùng với đó, bão số 3 đã gây ra sự cố về hạ tầng lưới điện của tỉnh, trong đó có 4 đường dây 110kV và 3 trạm biến áp 110kV, trên 80 lộ đường dây trung áp khiến khoảng 570.000 khách hàng bị mất điện…

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị lực lượng chức năng sớm giải tỏa cây cối, vật cản gây ùn tắc tại các tuyến đường giao thông.

Video: 070924--KHAC_PHUC_BAO_SO_3.mp4?_t=1725723819

 

Kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Bình và các đơn vị liên quan đã tập trung huy động lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả của bão.

Đồng chí đề nghị thành phố nói riêng, các địa phương trong tỉnh nói chung khẩn trương thống kê, rà soát thiệt hại do bão gây ra và khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại; hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm, bảo đảm đời sống trong thời gian tránh trú do mưa bão.

Các lực lượng chức năng, lực lượng vũ trang phối hợp các lực lượng tại chỗ của địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão gây ra, tổ chức cắt cây, di dời khỏi vị trí để bảo đảm giao thông thông suốt, ưu tiên các tuyến giao thông chính của tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh, việc khắc phục hậu quả do bão gây ra là hết sức cần thiết và khẩn trương, kịp thời nhưng quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả của bão.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Thái Bình huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị vật tư, nhân lực để nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất, phục vụ đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão.

Lực lượng chức năng dọn dẹp, cắt tỉa cây đổ gây cản trở giao thông.  

Cổng chào tại đường Lê Lợi bị đổ gãy, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Nguyễn Thơi