Chủ nhật, 08/09/2024, 02:22[GMT+7]

Tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Thứ 7, 07/09/2024 | 23:02:50
424 lượt xem
Chiều và đêm ngày 7/9, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến của Sở Chỉ huy tiền phương nghe báo cáo tình hình ứng phó với cơn bão số 3 của các địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến của Sở Chỉ huy tiền phương nghe báo cáo tình hình ứng phó với cơn bão số 3 của các địa phương.

Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh, Trưởng Tiểu ban hậu phương; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh dự họp tại điểm cầu Thái Bình.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Thái Bình.

 Lãnh đạo các đơn vị dự họp.

Tính đến 21 giờ ngày 7/9, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền. Tại Trạm Khí tượng Thái Bình đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Trạm Thủy văn Ba Lạt gió cấp 9, giật cấp 12 (tại thời điểm 16 giờ Trạm Khí tượng Thái Bình sức gió đo được giảm còn cấp 6, giật cấp 7; Trạm Thủy văn Ba Lạt gió cấp 7, giật cấp 8). Mực nước hồi 15 giờ tại cống Diêm Điền phía đồng là 0,78m, phía biển là 0,0m; cầu Nguyễn (thị trấn Đông Hưng) là 0,60m; cống Lân phía đồng là 1,33m, phía biển là 1,36m; Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) là 1,30m. Lượng mưa từ ngày 6/9 đến 19 giờ ngày 7/9 trung bình toàn tỉnh là 203,4mm. Đặc biệt, có nơi cao hơn như Nam Cường (Tiền Hải) 287,8mm; An Hiệp (Quỳnh Phụ) 119,4mm, thị trấn Diêm Điền (Thái Thuỵ) 236,0mm. Sản xuất nông nghiệp theo ước tính sơ bộ ban đầu có khoảng trên 20.000ha lúa mùa đã và đang trỗ bị đổ nghiêng, ảnh hưởng nặng. Khoảng 1.455ha rau màu, cây vụ đông bị hư hỏng, dập nát, khoảng 635ha cây ăn quả bị thiệt hại. Các công trình đê điều vẫn bảo đảm an toàn, chưa có thiệt hại. Các khu công nghiệp, tàu thuyền trên địa bàn, đến nay theo báo cáo ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại. 

Tại cuộc họp, đại diện các tỉnh, thành phố đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ tình hình ứng phó với cơn bão số 3, đề xuất một số giải pháp để khắc phục hậu quả sau bão. 

 Công an huyện Thái Thụy tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả bão số 3.

Lực lượng chức năng giải tỏa hành lang giao thông do bão gây ra trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương  Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương duy trì nghiêm việc hạn chế người dân di chuyển ngoài đường để giảm thấp nhất thiệt hại về người. Các địa phương khắc phục  sớm  tình trạng mất điện, mất thông tin liên lạc, huy động lực lượng 4 tại chỗ tập trung giúp dân thoát nước tránh ngập úng, cứu hoa màu. Các địa phương, đơn vị rà soát những phương tiện, người dân đang mất tích trên biển để có phương án ứng cứu kịp thời. Lãnh đạo các địa phương nêu cao tinh thần ứng trực, sẵn sàng huy động thêm lực lượng tham gia PCTT và TKCN; nắm chắc số lượng phương tiện trên sông, trên biển, những phương tiện, người gặp nạn để có phương án tìm kiếm và ứng cứu.  Các cơ quan khí tượng thuỷ văn tiếp tục nắm chắc diễn biến bão số 3 để thông tin đến các địa phương kịp thời có phương án TKCN trên biển sớm nhất. Lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên tập trung giúp đỡ người dân bị thương, tham gia vệ sinh môi trường, bảo đảm đủ cung cấp thực phẩm cho người dân tránh bão, chủ động thu dọn cây cối bị gãy đổ. Lãnh đạo các địa phương không có bão đi qua nhưng bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão cần duy trì nghiêm chế độ trực ban, sẵn sàng xử trí tình huống như lũ quét, sạt lở đất do mưa bão kéo dài gây ra. 

Tiến Đạt - Trịnh Cường