Thứ 6, 17/05/2024, 20:45[GMT+7]

Công an phường Hoàng Diệu Xóa các tụ điểm kinh doanh phức tạp về trật tự xã hội

Thứ 6, 11/10/2013 | 08:44:31
2,661 lượt xem
Với việc huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hoàng Diệu (Thành phố Thái Bình) đã đấu tranh có hiệu quả với các tụ điểm kinh doanh phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn.

Một góc khu dân cư ven đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu (Thành phố Thái Bình). Ảnh: Thành Tâm

Thời điểm đầu năm 2013, khi đi qua đoạn đường Long Hưng thuộc khu vực tổ 35, 36 phường Hoàng Diệu thường thấy xuất hiện những cô gái ăn mặc hở hang, ngồi trước cửa các quán cà phê, gội đầu, tẩm quất, mát xa thư giãn, khiến nhiều người dân gọi đây là phố “tươi mát”. Tuy nhiên, hình ảnh phản cảm ấy giờ đây không còn nữa.

 

Chị Đỗ Thị Tú, người bán hàng ở khu vực cầu Sa Cát (tổ 35, phường Hoàng Diệu) cho biết: “Trước đây, tình hình an ninh trật tự khu vực này rất phức tạp; có hàng chục quán gội đầu thư giãn, tẩm quất, mát xa mở cửa từ sáng đến tận khuya. Tình trạng đánh chửi nhau, tranh giành khách, bắt chẹt khách diễn ra thường xuyên, gây mất an ninh trật tự. Cứ đi ra khỏi nhà, chúng tôi thường bắt gặp những cô gái mặt “bự” son phấn, lả lơi chèo kéo khách, làm những người dân sống quanh đây rất bức xúc, lo ngại chồng con bị cám dỗ. Bây giờ được trở lại bình yên chúng tôi mừng lắm”.

 

Ông Nguyễn Quang Thản, tổ trưởng tổ dân phố 35 cho biết: Thời điểm cuối năm 2012, khi Công an Thành phố tập trung đánh mạnh vào các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự tại các phường Phú Khánh, Quang Trung, Tiền Phong… thì một số đối tượng đã đến địa bàn thuê nhà tổ chức kinh doanh karaoke, cà phê, gội đầu, tẩm quất thư giãn. Lúc đầu chỉ có một vài quán nhưng sau đông dần, một dãy phố khoảng 200m có tới 12 - 13 quán, quán nào cũng có tiếp viên nữ. Chủ quán và nhân viên đều là người nơi khác đến thuê nhà, tổ chức kinh doanh với mô hình “3 không”: không giấy phép kinh doanh, không đăng ký tạm trú, tạm vắng, không báo cáo chính quyền địa phương.

 

Hoạt động kinh doanh phức tạp đó khiến nơi đây trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự (ANTT), các đối tượng nhiều nơi dạt về đây tụ tập suốt ngày đêm, tình trạng trộm cắp, đánh chửi nhau xảy ra thường xuyên, nhiều khách hàng đã bị nhân viên trộm tiền hoặc bắt chẹt lấy giá “cắt cổ”, một ly cà phê lên tới 50.000 - 70.000 đồng… Thậm chí, có trường hợp khách bị nhân viên trộm cả chục triệu đồng. Chiều ngày mùng 2 Tết Quý Tỵ, ông Trần Xuân B., 70 tuổi, ở Thị trấn Đông Hưng hớt hải trình báo: trước đó ông B. có vào quán cà phê ở đường Long Hưng uống nước, lúc ra về phát hiện bị mất ví trong đó có gần chục triệu đồng và nhiều giấy tờ. Cuối tháng 2/2013, anh Phạm Văn T. ở xã Tiến Đức (Hưng Hà) bị nhân viên mát xa lợi dụng sơ hở lấy trộm 20 triệu đồng.

 

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, UBND phường Hoàng Diệu đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với tổ dân phố tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng; xác định đây là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đảng ủy, UBND phường ra nghị quyết, đẩy mạnh công tác bảo đảm ANTT trong đó tập trung xóa các tụ điểm kinh doanh phức tạp về trật tự xã hội tại khu vực cầu Sa Cát. Công an phường đã tham mưu cho UBND phường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đến bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, hiệu trưởng các trường học, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; tổ chức cho cán bộ và nhân dân ký cam kết bảo đảm ANTT; đặt các hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội tại các điểm phức tạp về ANTT.

 

Bên cạnh đó, Công an phường phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ, quán gội đầu, mát xa, cà phê, karaoke. Lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với lực lượng dân phòng thành lập 3 tổ công tác, mỗi tổ có từ 3 đến 5 người, liên tục tuần tra tại các điểm phức tạp về ANTT.

 

Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm như: nhân viên không đăng ký tạm trú, tạm vắng, nhân viên phục vụ ăn mặc hở hang, tổ chức kinh doanh quá giờ quy định… Sau 2 tháng kiên trì bám trụ tại cơ sở, tập trung lực lượng đấu tranh đẩy, đuổi, phần lớn các quán hàng đã buộc phải ngừng kinh doanh hoặc chuyển đi nơi khác, tình hình ANTT tại địa bàn tổ 35, 36 đã trở lại bình yên.

 

Đồng chí Trương Văn Luyến, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu cho biết: Thời gian qua, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh mạnh vào các tụ điểm phức tạp, tình hình ANTT trên địa bàn phường đã có bước tiến bộ rõ rệt, tội phạm và tệ nạn xã hội bị đẩy lùi, nhân dân yên tâm, phấn khởi. Với việc tổ chức lực lượng bao vây, phong tỏa, Công an phường Hoàng Diệu đã đẩy, đuổi thành công các hoạt động kinh doanh phức tạp ra khỏi địa bàn tổ 35, 36. Đây là mô hình mới, được đánh giá là cách làm sáng tạo, hiệu quả, cần nhân rộng.

Nguyễn Tùng

 

  • Từ khóa