Thứ 2, 07/04/2025, 16:21[GMT+7]

Chủ động ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

Thứ 7, 05/04/2025 | 17:10:29
1,167 lượt xem
Sau tháng cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh (từ ngày 1/10 - 31/10/2024), tình trạng vi phạm ATGT trong học sinh tại Thái Bình đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các vi phạm này lại tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính các em và cộng đồng.

Công an thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) lập biên bản xử lý học sinh vi phạm.

Những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Bình liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh. Điển hình, vào sáng ngày 24/3, tại km72+950 quốc lộ 39, địa phận xã Nguyên Xá (Đông Hưng), chỉ trong vòng 30 giây đã xảy ra 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến 4 người bị thương. Theo lực lượng chức năng, khoảng 6 giờ 45 phút, xe mô tô do em H. (sinh năm 2009, trú tại xã Liên Hoa, Đông Hưng) điều khiển đã va chạm với xe mô tô do ông M. (sinh năm 1982, trú tại xã Phong Dương Tiến, Đông Hưng) điều khiển theo chiều ngược lại. Khi các phương tiện còn đang ngã trên đường, một vụ va chạm khác tiếp tục xảy ra giữa xe máy điện do em T. (sinh năm 2008, trú tại xã Minh Tân, Đông Hưng) điều khiển với xe mô tô do ông Đ. (sinh năm 1987, trú tại xã Minh Phú, Đông Hưng) điều khiển. Hậu quả, 4 người bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Theo thống kê từ Công an tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ TNGT liên quan đến học sinh, làm 1 học sinh tử vong và 7 người bị thương.

Thực trạng vi phạm ATGT của học sinh

Mặc dù đã có những chuyển biến sau tháng cao điểm bảo đảm ATGT nhưng thời gian gần đây tình trạng vi phạm ATGT của học sinh có dấu hiệu gia tăng trở lại. Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thái Bình, quý I/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 300 trường hợp học sinh vi phạm ATGT, xử phạt hơn 200 triệu đồng, tạm giữ 10 xe mô tô và hơn 140 phương tiện khác. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang khi đi trên đường... Theo Thượng tá Nguyễn Đình Lanh, Trưởng phòng CSGT, nhiều trường hợp học sinh dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. “Chúng tôi đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực cổng trường, đồng thời phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền về ATGT. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học sinh cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho chính bản thân các em và người tham gia giao thông khác” - Thượng tá Lanh cho biết.

Giải pháp siết chặt quản lý ATGT đối với học sinh

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh vi phạm ATGT đến từ nhiều yếu tố. Trong đó có thể kể đến ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, nhiều em điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, một số phụ huynh vẫn giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện hoặc thiếu nhắc nhở, giám sát con em. Công tác giáo dục ATGT trong nhà trường tuy đã được quan tâm nhưng chưa thực sự hiệu quả, chưa có biện pháp giám sát chặt chẽ việc chấp hành của học sinh ngoài phạm vi trường học. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT cầu Nghìn cho biết: “Từ khi triển khai cao điểm xử lý vi phạm trong học sinh, ý thức của các em đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch giữa các trường. Ở một số nơi, học sinh chấp hành tốt, nhưng có trường tình trạng vi phạm vẫn phổ biến, thậm chí có học sinh cố tình chống đối”. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường. Do đó, cần tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng và các nhà trường trong tuyên truyền, răn đe, xử lý vi phạm. Các trường học cần tổ chức thêm các buổi phổ biến kiến thức, yêu cầu học sinh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật giao thông.

Bà Nguyễn Thị Hoa, xã Liên Hoa (Đông Hưng) chia sẻ: “Buổi sáng, tôi thường thấy nhiều học sinh đi xe máy điện, xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách trên đường, thậm chí không đội mũ bảo hiểm. Nếu không có biện pháp mạnh tay, nguy cơ tai nạn là rất lớn, không chỉ với các em mà còn ảnh hưởng đến người tham gia giao thông khác”. Trước thực trạng trên, Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát và xử lý. Lực lượng CSGT tổ chức tuần tra tại các tuyến đường gần trường học vào giờ cao điểm, phối hợp tuyên truyền với nhà trường, yêu cầu phụ huynh ký cam kết không giao xe mô tô cho con chưa đủ tuổi. Bên cạnh đó, vai trò của phụ huynh và nhà trường cần được nâng cao hơn nữa. Phụ huynh phải có trách nhiệm giám sát con em, nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy định giao thông. Các trường cần tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khóa, chuyên đề để nâng cao nhận thức cho học sinh.

Tình trạng vi phạm ATGT trong học sinh đang có dấu hiệu tái diễn, gây ra những hậu quả đáng tiếc. Để ngăn chặn, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Nâng cao ý thức chấp hành ATGT không chỉ giúp bảo vệ chính các em mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT cầu Nghìn tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

Nguyễn Thơi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày