Thứ 3, 21/05/2024, 03:26[GMT+7]

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Thứ 5, 06/02/2014 | 13:51:53
911 lượt xem
Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn toàn tỉnh được duy trì ổn định và trật tự. Mặc dù kỳ nghỉ Tết khá dài ngày, mật độ người tham gia giao thông tăng cao so với ngày thường, song do chuẩn bị tốt phương án bảo đảm giao thông và chiến dịch khách vận nên giao thông diễn ra thông suốt, an toàn, không xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Bến xe khách trung tâm hoạt động trở lại bình thường sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh trong việc “Tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự ATGT Tết Giáp Ngọ 2014”, Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, điều khiển giao thông tất cả các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán; phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai chuẩn bị các phương án, biện pháp bảo đảm ATGT. Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh) tăng cường kiểm tra các bến đò ngang tại các huyện Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Vũ Thư...

 

Bên cạnh đó, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) đã chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Quản lý đường bộ phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức duy tu, sửa chữa thường xuyên như: vá ổ gà, xử lý cao su mặt đường giao thông; sơn giải phân cách, vạch kẻ đường, biển báo hiệu đường bộ; khơi rãnh, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn...

 

Ðể bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa, bảo đảm đi lại thuận tiện, trật tự, an toàn cho người dân trong dịp Tết Giáp Ngọ và lễ hội đầu Xuân năm 2014, Ban ATGT tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về nguyên nhân, nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết; tạo ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT; thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, tuyên truyền thực hiện “nói không với rượu bia khi tham gia giao thông”, đội mũ bảo hiểm cho cả trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy và xe đạp điện. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên đại bộ phận người dân tham gia giao thông đã có ý thức chủ động phòng ngừa tai nạn tốt hơn nên số vụ tai nạn giao thông (TNGT) giảm so với năm 2013.

 

Tính từ ngày 28/1 (28 tháng Chạp) cho đến ngày 3/2 (mùng 4 Tết), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ TNGT làm chết 1 người và bị thương 7 người (so với năm 2013 giảm 2 vụ tai nạn, giảm 1 người chết và giảm 2 người bị thương). Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn vẫn là do người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông như uống rượu, bia, đi xe quá tốc độ cho phép, không đội mũ bảo hiểm, lấn chiếm phần đường… mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm quy định về nồng độ cồn...

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Sở GTVT đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bảo đảm an toàn phương tiện, niêm yết bảng giá trên xe chạy các tuyến. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua toàn tỉnh đã có 1.400 phương tiện tham gia vận chuyển hành khách đi lại tất cả các tuyến trong và ngoài tỉnh. Trong đó, có 340 xe taxi, 47 xe buýt nội tỉnh; kinh doanh tuyến cố định gồm có 700 xe của các đơn vị trong tỉnh và trên 300 xe của tỉnh ngoài khai thác. 

 

Những ngày đầu năm là thời điểm dễ xảy ra các vi phạm về trật tự an toàn giao thông do nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao so với ngày thường nên việc vận chuyển quá khổ, quá tải, phóng nhanh vượt ẩu rất dễ xảy ra. Ðây là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông, vì vậy trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng cần có các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Phạm Hưng

 

  • Từ khóa