Chủ nhật, 12/05/2024, 12:36[GMT+7]

Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Thái Bình Giúp ngư dân vươn ra biển lớn

Thứ 6, 28/02/2014 | 08:16:07
1,118 lượt xem
Cùng với các đơn vị biên phòng đóng quân trên địa bàn 2 huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Thái Bình có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới vùng biển của tỉnh, giữ vững bình yên giúp ngư dân yên tâm bám biển, từ đó phát huy thế mạnh kinh tế biển của tỉnh nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 trong giờ huấn luyện.

Chúng tôi đến Hải đội 2 vào một ngày đầu xuân. Những cơn mưa mang theo cái rét cắt da, cắt thịt không khuất phục được ý chí của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Hải đội đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Là đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngay từ những ngày đầu thành lập, Hải đội 2 đã phát huy vai trò, chức năng là đơn vị sẵn sàng, cơ động trong mọi tình huống để bảo vệ chủ quyền vùng biển, phòng chống tội phạm, buôn lậu và hỗ trợ bà con ngư dân làm ăn trên biển. Thượng tá Vương Văn Sự, Chính trị viên Hải đội 2 cho chúng tôi biết: “Ngay từ những ngày ra quân đầu xuân, CBCS đơn vị đã nhanh chóng triển khai, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tuy còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Mỗi CBCS Hải đội 2 luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của mình, sẵn sàng có mặt tại nơi đầu sóng ngọn gió, đương đầu với khó khăn, nguy hiểm bảo vệ vùng biển, vùng trời, bảo vệ hành lang giao thương đường biển trên địa bàn phụ trách. Những năm qua, đơn vị được trang bị những thiết bị, khí tài tương đối hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra thường xuyên trên biển. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, CBCS Hải đội đã phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân đánh bắt hải sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết về Vịnh Bắc Bộ, từ đó nâng cao nhận thức của bà con trong hoạt động đánh bắt, vừa tham gia bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển quốc gia. Thượng tá Vương Văn Sự cho biết thêm: “Đơn vị luôn đặt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên biển, hỗ trợ bà con ngư dân trong hoạt động đánh bắt hải sản là nhiệm vụ hàng đầu. Chính vì thế qua tuyên truyền, vận động, hầu hết nhân dân khu vực đóng quân và ngư dân hoạt động trên biển đều chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước quy chế khu vực biên giới biển”.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ thường xuyên của CBCS Hải đội 2 là chủ động, tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn trên biển. Trước mỗi mùa mưa bão, Hải đội chủ động phối hợp với chính quyền các xã ven biển có tàu thuyền đánh bắt xa bờ để kiểm soát chặt chẽ hoạt động của ngư dân, số phương tiện và lao động trên mỗi tàu, vị trí đánh bắt để kịp thời liên lạc, cử cán bộ ra biển hướng dẫn bà con ngư dân vào nơi tránh trú bão, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi có bão. Đơn vị còn thành lập các tổ công tác đột xuất, theo dõi, nắm bắt diễn biến của bão, tổ chức vận động bà con nhân dân trong vùng nuôi trồng thủy sản di dời khỏi vùng nguy hiểm, cùng với người dân khắc phục hậu quả sau bão. Trong năm 2013, đơn vị đã sử dụng 2 tàu tổ chức xua đuổi 1 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trên vùng biển Việt Nam; kêu gọi, cưỡng chế 3 tàu cá, 11 ngư dân vào vùng tránh trú trong cơn bão số 14.

Công tác phối hợp hiệp đồng với các đơn vị tiếp giáp và đơn vị đóng quân trên địa bàn cũng được Ban chỉ huy Hải đội 2 quan tâm, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động với Đài duyên hải Bắc Bộ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Đồn Biên phòng Trà Lý, Hải đoàn Biên phòng 38, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Hải Phòng... trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, buôn lậu than, khoáng sản. Trung tá Phạm Ngọc Minh, Hải đội trưởng Hải đội 2 nhấn mạnh: “Những tháng cuối năm, nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ hoạt động với hình thức tinh vi. Vì thế, lực lượng bộ đội biên phòng nói chung, CBCS Hải đội 2 nói riêng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không để lọt tội phạm, giữ bình yên cho vùng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân làm ăn trên biển, góp phần thúc đẩy kinh tế biển ngày càng phát triển”.

Văn Lang

  • Từ khóa