Thứ 6, 10/05/2024, 12:05[GMT+7]

Công an Thành phố Thái Bình Nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thứ 2, 31/03/2014 | 18:50:27
1,504 lượt xem
Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, có tốc độ đô thị hóa nhanh, giao thương, buôn bán sầm uất… nên địa bàn Thành phố Thái Bình luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Thái Bình trong lễ ra quân bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Trước tình hình đó, Công an Thành phố đã phát huy tinh thần sáng tạo, vận dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ðảng ủy, lãnh đạo Công an Thành phố đã tập trung kiện toàn, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ ở các bộ phận chuyên sâu, nhất là lực lượng mũi nhọn trực tiếp chiến đấu, qua đó duy trì hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lấy thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” làm khâu then chốt nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng thái độ “Gần dân, vì nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ.

Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, phân công trách nhiệm phụ trách từng lĩnh vực, chuyên đề, địa bàn cho các đồng chí lãnh đạo Công an Thành phố, chỉ huy công an các phường, đội. Trước những diễn biến phức tạp của an ninh nông thôn, an ninh đô thị, Công an Thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Thành ủy, HÐND, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các phường, xã tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề mới phát sinh, khiếu nại, tố cáo của công dân, qua đó cơ bản giữ vững ổn định tình hình cơ sở.

Trong công tác bảo đảm trật tự xã hội, Công an Thành phố thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự như công tác tạm trú, tạm vắng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện…, qua đó vừa phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội vừa đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ngoài ra đã tập trung chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; trong mỗi đợt cao điểm đều xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, những vấn đề “nổi” để tập trung chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng đấu tranh, giải quyết; tập trung đánh mạnh vào các đối tượng nguy hiểm, tội phạm hoạt động theo kiểu ổ nhóm, triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, giải quyết các địa bàn phức tạp về trật tự xã hội; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm, tổ chức lực lượng truy quét đối tượng nghiện ma túy lang thang tại các địa điểm công cộng. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 85,5%, riêng các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ điều tra đạt 100%.

Ðiển hình như vụ giết người xảy ra tại phường Phúc Khánh, vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các cơ quan, đơn vị, khám phá nhiều ổ nhóm từ tỉnh ngoài đến địa bàn trộm cắp xe máy. Ðặc biệt, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các ổ nhóm tội phạm gây án nguy hiểm, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, Công an Thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tổ chức khảo sát các ổ nhóm có biểu hiện, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt xóa 30 ổ nhóm tội phạm hình sự; điển hình là ổ nhóm Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1978, trú quán tổ 22, phường Kỳ Bá, tổ chức thu tiền bảo kê tại bến xe khách. Công an Thành phố cũng đã triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, trong đó một số tụ điểm ma túy đã cơ bản giải quyết ổn định như tụ điểm ma túy ở tổ 49, tổ 50 phường Quang Trung, thôn Kìm (xã Vũ Lạc), khu phố Nhất Thanh (phường Kỳ Bá)..., góp phần kiềm chế gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

Với những chiến công xuất sắc, Công an Thành phố Thái Bình đã được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; được Thủ tướng Chính phủ tặng 11 Bằng khen. Ngoài ra còn có trên 100 lượt tập thể được Bộ Công an, Công an tỉnh khen thưởng. Năm 2005, Công an Thành phố Thái Bình được Ðảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.

Trong không khí phấn khởi chào mừng Thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, ra sức “Học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa