Thứ 2, 04/08/2025, 12:15[GMT+7]

Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Trà Lý Gắn bó để dân mến, dân yêu

Thứ 2, 16/06/2014 | 11:34:13
2,022 lượt xem
Cái nắng oi ả đầu tháng 6 không ảnh hưởng gì đến quá trình thực thi nhiệm vụ của các chiến sĩ Đội Vận động quần chúng (VĐQC) Đồn Biên phòng Trà Lý. Đến với mỗi gia đình nhân dân hai xã Thái Đô và Thái Thượng (Thái Thụy), dường như cái nắng nóng được xoa dịu bởi sự đón tiếp ân tình, chu đáo của người dân. Với họ, những người lính quân hàm xanh đã như con, như cháu trong nhà từ lâu.

Cán bộ, chiến sĩ Đội VĐQC Đồn Biên phòng Trà Lý gặp gỡ, trò chuyện với người dân xã Thái Đô.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Lý đã lãnh đạo, chỉ đạo Đội VĐQC tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân khu vực biên giới biển chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Công tác tuyên truyền, vận động được cán bộ, chiến sĩ Đội VĐQC Đồn Biên phòng Trà Lý cùng các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trên loa truyền thanh; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể; đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động; ngoài ra còn cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa trên tuyến biên phòng…

Người lính quân hàm xanh luôn có mặt ở những nơi khó khăn, cùng với địa phương xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, chăm lo đời sống của người dân. Qua đó, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ làm công tác VĐQC đã thực sự để lại dấu ấn trong lòng dân. Đại úy Đỗ Trường Giang, Đội trưởng Đội VĐQC Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết thêm: “Đối với hai xã Thái Đô và Thái Thượng nằm trong tuyến biên phòng có số lượng tàu thuyền đánh bắt thủy, hải sản tập trung chủ yếu là đánh bắt gần bờ, nuôi trồng thủy, hải sản tại các đầm, bãi ven biển nên cán bộ, chiến sĩ làm công tác VĐQC luôn “bám dân, bám địa bàn”, chủ động nắm chắc tình hình, tích cực vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những hành động, âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu; thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo hiến pháp và pháp luật; yên tâm sản xuất, khai thác trên ngư trường truyền thống”.

Là địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống, trong đó xã Thái Đô có giáo xứ Danh giáo, tập trung 147 hộ với 600 giáo dân; giáo xứ Bích Du (xã Thái Thượng) có 560 giáo dân. Qua 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư” gắn với xây dựng các mô hình “Giáo xứ không ma túy”…, các họ giáo, giáo xứ trên địa bàn không có người nghiện ma túy, các gia đình giáo dân thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, không có hộ sinh con thứ ba trở lên, đời sống bà con ngày càng được nâng cao.

Để công tác VĐQC thực sự phát huy hiệu quả, theo chiều sâu, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cấp chính quyền, hàng năm, cán bộ, chiến sĩ làm công tác VĐQC được tham gia các lớp tập huấn chuyên đề nâng cao vai trò của công tác VĐQC trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Đội VĐQC thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Lý phối hợp với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thái Thụy tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc các tôn giáo và nhân dân. Từ năm 2012 đến nay, Đội VĐQC Đồn Biên phòng Trà Lý đã tổ chức 14 buổi tuyên truyền cho 6.681 lượt người, 26 lượt tuyên truyền trên loa truyền thanh, đến tuyên truyền trực tiếp gần 200 lượt hộ gia đình trên địa bàn xã Thái Thượng và Thái Đô.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Vũ Đình Trưởng, cán bộ VĐQC Đồn Biên phòng Trà Lý, phụ trách địa bàn xã Thái Thượng cho biết: “Trong công tác VĐQC, chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp với các tổ chức, đoàn thể địa phương, thực hiện tốt các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân. Đặc biệt, các đồng chí trong Đội VĐQC được phân công phối hợp với chính quyền địa phương tham gia thực hiện 1 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các thôn. Việc làm này được cấp trên đánh giá cao, góp phần vun đắp tình quân dân trong thời kỳ mới”.

Công tác VĐQC ở Đồn Biên phòng Trà Lý đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng khu vực biên phòng vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ làm công tác VĐQC vẫn gặp phải một số khó khăn, trong đó, lực lượng chuyên trách làm công tác VĐQC còn mỏng về số lượng, quản lý địa bàn rộng, trang thiết bị phục vụ cho công tác VĐQC còn nhiều thiếu thốn. Mong rằng những khó khăn này sớm được khắc phục để cán bộ, chiến sĩ làm công tác VĐQC thực sự phát huy được vai trò của mình trong quá trình thực hiện công tác dân vận.

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày