Thứ 3, 23/07/2024, 14:28[GMT+7]

Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác

Thứ 5, 17/07/2014 | 08:39:24
5,250 lượt xem
“Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” là một trong những phong trào thi đua thiết thực được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai toàn diện, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thực hành nội dung băng bó vết thương tại hội thi “Quân y 5 tốt” tổ chức tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ngành Hậu cần là một trong những “mắt xích” quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT tỉnh chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Trong những năm qua, ngành Hậu cần LLVT tỉnh đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng nhiều việc làm thiết thực.

Trước hết, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh triển khai sâu rộng và quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần nắm rõ và thống nhất nội dung, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua. Trung tá Nguyễn Ðức Thăng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Ðảng ủy, Ban Chủ nhiệm Phòng Hậu cần luôn chú trọng việc xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện. Công tác hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hết sức quan trọng. Từ việc bám sát nội dung phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, ngành Hậu cần còn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp những chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, tham gia huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, ứng cứu và phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh”.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, ngành Hậu cần LLVT tỉnh đã duy trì thực hiện tốt chế độ hậu cần sẵn sàng chiến đấu, các kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần luôn được bổ sung, điều chỉnh phù hợp, sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị. Qua các đợt kiểm tra, 100% các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh duy trì và thực hiện nghiêm chỉ lệnh, kế hoạch công tác hậu cần. Bên cạnh đó đã thực hiện  tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn ban hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, triển khai có hiệu quả các đề án, xây dựng các công trình quốc phòng khu vực phòng thủ tỉnh nhằm tăng cường tiềm lực và thế trận hậu cần trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ðối với công tác bảo đảm quân nhu, ngành Hậu cần LLVT tỉnh thường xuyên duy trì và đẩy mạnh tăng gia sản xuất kết hợp làm kinh tế. Theo Trung tá Nguyễn Ðức Thăng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh: “Phòng Hậu cần chủ động xây dựng kế hoạch tăng gia sản xuất, làm tốt công tác tham mưu cho Ðảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh ra quyết định giao chỉ tiêu cho các đơn vị sản xuất kinh doanh năm 2014. Theo đó, các đơn vị chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, đầu tư vốn, giống để bảo đảm việc sản xuất, kinh doanh. Nhiều đơn vị hậu cần đã quy hoạch được khu tăng gia sản xuất với quy mô tập trung, làm tốt công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Ðầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại áp dụng vào sản xuất”. Hiện nay, LLVT tỉnh có bốn điểm cung cấp xăng kết hợp cấp phát và kinh doanh; một nhà máy sản xuất muối i-ốt tại Ðại đội 32; gần 28.000m2 đất tăng gia sản xuất, tập trung nuôi cá, trồng lúa và nuôi lợn... 6 tháng đầu năm 2014 đã sản xuất được 340.000kg muối i-ốt, tiêu thụ hơn 335.000kg, doanh thu đạt 1,5 tỷ đồng; sản phẩm tăng gia sản xuất bao gồm: 2,5 tấn cá; 4,5 tấn lợn hơi; 1,4 tấn gia cầm; 24 tấn rau, củ, quả. Trong đó, Ban CHQS huyện Hưng Hà, Ban CHQS huyện Kiến Xương, Trung đoàn 568, Ðại đội Kho, Trường Quân sự tỉnh luôn bảo đảm 100% lượng rau xanh bổ sung vào khẩu phần ăn hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh theo hướng sâu, rộng, bền vững. Lời Bác Hồ dạy về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí đã được cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần LLVT tỉnh khắc ghi. Các đơn vị thực hiện triệt để việc phân công, theo dõi, giám sát các công trình và quản lý nguồn vốn với phương châm: “Thực hành tiết kiệm, đẩy nhanh tiến độ, báo công dâng Bác”, đặc biệt là tiến độ xây dựng hạ tầng Trung tâm Giáo dục quốc phòng tại Trường Quân sự tỉnh, phấn đấu hoàn thiện trong quý III năm 2014.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thầy thuốc như mẹ hiền”, công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch bệnh mùa hè. Ðến quý II năm 2014, lực lượng quân y đã khám, cấp thuốc và điều trị cho 698 lượt người, duy trì công tác khám chữa bệnh ở các tuyến cơ sở, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,5%. Ngoài ra, đơn vị quân y LLVT tỉnh phối hợp cùng Sở Y tế thực hiện tốt chương trình quân - dân y kết hợp, thực hiện công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự theo đúng quy định.

Trong mỗi giai đoạn, ngành Hậu cần luôn gắn phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với phong trào thi đua quyết thắng trong toàn LLVT tỉnh và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Song song với đó là thực hiện tốt việc xây dựng ngành Hậu cần LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần trong tình hình mới.

Tất Đạt

  • Từ khóa