Chủ nhật, 27/04/2025, 13:42[GMT+7]

Khu dân cư 3A với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ 5, 11/09/2014 | 08:38:15
1,132 lượt xem
Bằng những giải pháp thiết thực, đến tháng 8/2014, khu dân cư 3A không còn tình trạng trộm cắp, không còn tụ điểm buôn bán ma túy, không phát sinh người nghiện ma túy, ANTT ổn định, 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, hàng năm có từ 92 - 94,5% gia đình đạt “Gia đình văn hóa”. Khu đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành về thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chi ủy, tổ trưởng tổ 14 khu dân cư 3A (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) trao đổi về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

 

Những năm trước đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn Khu dân cư 3A (phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tệ nạn trộm cắp, buôn bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy. Ðối tượng nghiện ở nhiều nơi tụ tập chích, hút, lôi kéo nhiều thanh niên trong địa bàn vào con đường nghiện ngập và các tệ nạn khác. Người dân hoang mang, lo lắng trước tình trạng trộm cắp, thường xuyên bị con nghiện quấy phá, có trường hợp còn bị kẻ xấu trả thù bằng cách ném chất bẩn vào nhà người tố cáo...

 

Trước thực trạng này, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ÐU của Ban Chấp hành Ðảng bộ phường về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường triển khai, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tham mưu cho Chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch bảo đảm ANTT, trong đó đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết coi trọng công tác tuyên truyền, vận động. Trong 3 năm qua, các Ban công tác Mặt trận đã viết 132 bài kịp thời thông tin tình hình ANTT trên địa bàn đến người dân, ngoài ra còn tổ chức phát 1.200 tờ rơi đến các hộ gia đình, kẻ vẽ 45 biển tường, xây dựng 10 cổng chào tại các ngõ tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa gắn với đẩy lùi ma túy, tệ nạn xã hội. giữ gìn an toàn giao thông; Hàng năm tổ chức ký cam kết cho 100% hộ gia đình hưởng ứng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” gắn với công tác bảo đảm ANTT.

 

Ðể gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ giữ gìn ANTT, mỗi đảng viên có trách nhiệm tự giác thực hiện vận động gia đình, ngoài ra còn phải phụ trách thêm các nhóm liên gia tự quản, mỗi nhóm có từ 5 - 7 hộ để vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ðồng thời để tạo nòng cốt cho phong trào, Ban công tác Mặt trận đã tham mưu, hướng dẫn kiện toàn Tổ tự quản ANTT gồm 13 đồng chí, đây vừa là lực lượng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác ANTT, vừa kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động phối hợp với Công an phường trong những vụ việc cụ thể.

 

Trong 3 năm qua, thông qua Tổ tự quản ANTT, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 14 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT giúp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, tố giác, tuần tra, trấn áp các loại tội phạm. Ngoài ra Tổ tự quản đã phối hợp các đoàn thể tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục 3 đối tượng lầm lỡ; kịp thời giải quyết 5 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân. Ðiển hình như trường hợp anh Trần Văn T, trước đó đã hai lần bị phạt tù trên 10 năm, bản thân nghiện ma túy, sau khi ra tù, được sự động viên, giúp đỡ của bà con trong tổ, anh T đã quyết tâm cai nghiện, nay đã trở thành công dân gương mẫu, tích cực tham gia lao động, phát triển kinh tế gia đình, hiện hai con của anh đều đang học đại học... Ngoài ra còn trường hợp ông Lê Xuân Ð, Vũ Văn K cũng nhờ sự giáo dục, cảm hóa của nhân dân đã trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội... Bằng những giải pháp thiết thực, đến tháng 8/2014, khu dân cư 3A không còn tình trạng trộm cắp, không còn tụ điểm buôn bán ma túy, không phát sinh người nghiện ma túy, ANTT ổn định, 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, hàng năm có từ 92 - 94,5% gia đình đạt “Gia đình văn hóa”. Khu đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành về thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 

Chính nhờ sự vào cuộc tích cực của Ban công tác Mặt trận nên nhiều hoạt động đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Niềm vui lớn nhất của người dân chính là sự an tâm khi tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, dân không còn lo trộm cắp, người nghiện đe dọa nên các phong trào đều dễ thực hiện hơn.

Lương Thế Lộc

(Mặt trận Tổ quốc tỉnh)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày