Thứ 2, 04/08/2025, 07:13[GMT+7]

Hưng Hà Ðẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ 6, 12/09/2014 | 21:16:00
1,707 lượt xem
Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Hưng Hà ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH); hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Công an huyện Hưng Hà tuyên truyền, vận động quân chúng nhân dân thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng pháo, đèn trời.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, tình hình ANCT, TTATXH ở một số nơi còn nổi lên những vấn đề bức xúc chưa được giải quyết kịp thời, nhất là tình hình tranh chấp, lấn chiếm, khiếu nại về đất đai, ô nhiễm môi trường, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Trước tình hình đó, ngay sau khi có Chỉ thị số 09-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã ra Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 27/2/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". UBND huyện có kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 7/9/2012 về việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW và Thông tri số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".

Ðây là những cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để Hưng Hà nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Lực lượng công an huyện và các xã, thị trấn phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp, khiếu kiện đông người, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng; mở nhiều đợt giáo dục, vận động quần chúng đăng ký "Cam kết thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm tai nạn giao thông, giảm người nghiện ma túy, giảm tội phạm hình sự"; xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả 176 mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT), 1.433 tổ nhân dân tự quản (trong đó có 15 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, 35 tổ tự quản về ANTT do Hội CCB chủ trì xây dựng). Ðiển hình như mô hình tổ tự quản về an toàn giao thông, khu vực cống Rút (xã Hùng Dũng) do ông Nguyễn Ðình Hòe làm tổ trưởng; tổ tự quản về ANTT, phòng, chống ma túy và vệ sinh môi trường thôn Ðại An (xã Thống Nhất) do ông Nguyễn Hùng Liên làm tổ trưởng; tổ tự quản an toàn giao thông thủy nội địa thôn Nhật Tảo (xã Tiến Ðức) do ông Hoàng Ðình Bình làm tổ trưởng.

Ngoài ra, Công an huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện Pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 36 của Chính phủ; đồng loạt mở các đợt tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đến từng hội viên, đoàn viên, giáo viên, học sinh và người dân không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Vì vậy, từ năm 2012 đến nay trên địa bàn huyện Hưng Hà không để xảy ra tình trạng đốt pháo. Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 đã tổ chức vận động thu hồi 23,31kg pháo các loại, 0,5kg thuốc pháo, 0,25kg ngòi pháo, 10,5kg que hương phát sáng, 2 súng, 2 quả lựu đạn, 25 kíp nổ, 71 viên đạn các loại, 1 đầu đạn, 1 quả mìn, 7 phớ, 8 kiếm, 1 lưỡi lê.

Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng trên 1.000 nguồn tin có liên quan đến công tác ANTT, trong đó có 650 nguồn tin tố giác tội phạm giúp cơ quan công an truy bắt, vận động đầu thú 283 đối tượng có lệnh truy nã, điều tra, khám phá hàng trăm vụ án hình sự, đưa 658 đối tượng vào giáo dục tại cộng đồng, lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng 203 trường hợp; bắt, truy tố 130 đối tượng. Hàng năm, các tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải thành công từ 75 - 80% số vụ việc, qua đó đã làm giảm những mâu thuẫn, xích mích, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giảm bớt các vụ việc vi phạm pháp luật.

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày