Thứ 4, 31/07/2024, 15:17[GMT+7]

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bám sát 4 mục tiêu của cuộc vận động 50

Thứ 2, 10/11/2014 | 09:05:36
26,590 lượt xem
Những năm qua, cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là cuộc vận động 50) đã được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác.

Cải tiến mô hình học cụ góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Trao đổi với chúng tôi về kết quả 5 năm thực hiện cuộc vận động 50, Ðại tá Bùi Trung Thôn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Trưởng ban Chỉ đạo 50 cho biết: “Cuộc vận động 50 đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đối với nhiệm vụ quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, thực hành tiết kiệm, an toàn sử dụng. Ban Chỉ đạo 50 của Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, quy định của cấp trên, gắn việc thực hiện cuộc vận động 50 với các phong trào thi đua của LLVT tỉnh. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động 50, Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát 4 mục tiêu mà cuộc vận động đề ra trên tinh thần quản lý tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật; khai thác vũ khí, kỹ thuật hiệu quả; bảo đảm an toàn, tiết kiệm vũ khí, trang bị kỹ thuật; thực hiện tốt an toàn giao thông. Ðối với mỗi mục tiêu, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

Trong quá trình thực hiện cuộc vận động 50, Bộ CHQS tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Ðồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tính chủ động, sáng tạo, đóng góp các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ. Cũng vì thế, các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh đã đề xuất đổi mới nhiều mô hình, học cụ được ứng dụng trong công tác huấn luyện. Hàng năm, qua các hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đã quy tụ nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần chủ động, đổi mới trong huấn luyện, nâng cao tính năng kỹ thuật, chiến thuật của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, thay thế những vũ khí, trang bị kỹ thuật lạc hậu, xuống cấp và mất an toàn trong quá trình sử dụng. 10 tháng đầu năm 2014, Bộ CHQS tỉnh đã nhân rộng và áp dụng 1 sáng kiến mới và cải tiến 7 mô hình, hàng trăm học cụ áp dụng trong công tác huấn luyện tại 14 đầu mối đơn vị như: Sáng kiến bộ bia bắn bài 2 điều khiển bằng sóng vô tuyến điện của Ban CHQS huyện Vũ Thư; bộ bia thu nhỏ huấn luyện bài 2 AK của Ban CHQS thành phố Thái Bình; mô hình bếp Hoàng Cầm cải tiến nhiều tính năng của Trường Quân sự tỉnh…

Trong những năm qua, hệ thống kho tàng, trạm xưởng cất giữ vũ khí, khí tài, đạn dược luôn được bảo đảm an toàn tuyệt đối, thường xuyên được kiểm tra, nâng cấp, sửa chữa, chấp hành nghiêm nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động. 100% các kho cất chứa vũ khí, trang bị của tỉnh được trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Bộ phận chuyên trách  của Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh thường xuyên kiểm tra, thống kê số lượng và kiểm định chất lượng, không để thất thoát vũ khí, trang bị kỹ thuật và xảy ra cháy, nổ. Ðại tá Bùi Trung Thôn cho biết thêm: “Ban Chỉ đạo 50 Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chỉ đạo các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện nguyên tắc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài theo định kỳ. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục của Ban Chỉ đạo, cuộc vận động 50 thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên không chỉ của ngành Kỹ thuật mà là nhiệm vụ của LLVT toàn tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đều được tham gia tập huấn công tác phòng, chống cháy, nổ, sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và bảo hộ lao động. Cơ sở vật chất kỹ thuật của các đơn vị từng bước được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.

Cùng với những nội dung trên, việc bảo đảm an toàn giao thông cũng được Bộ CHQS tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Ðồng thời, triển khai nhiều hoạt động, biện pháp tích cực hưởng ứng Năm An toàn giao thông. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tấm gương chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội thi “Chiến sĩ dân quân tự vệ tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn”. Hội thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng dân quân tự vệ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, không chỉ trang bị những kiến thức, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông mà thông qua hội thi còn nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc tuyên truyền, vận động người thân, gia đình chấp hành luật lệ giao thông.

Có thể nói, cuộc vận động 50 đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong LLVT tỉnh. Mỗi cơ quan, đơn vị có một cách làm sáng tạo, linh hoạt trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật không chỉ tốt, bền, an toàn, tiết kiệm mà thông qua đó còn góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, xây dựng LLVT tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Tất Đạt

  • Từ khóa