Chủ nhật, 18/05/2025, 15:52[GMT+7]

Chăm lo chính sách hậu phương quân đội

Thứ 3, 16/12/2014 | 08:50:13
2,098 lượt xem
Song song với quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn xác định phải thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội gắn với các chính sách xã hội, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân người có công với cách mạng, góp phần giữ vững ổn định cơ sở.

Đại tá Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách. Ảnh: Thành Đô

 

Bộ CHQS tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, đặc biệt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội, bảo đảm các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và quân đội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc, đúng đối tượng, tạo niềm tin với nhân dân.

 

Hướng về các gia đình, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực như đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng theo quy định; tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, đề nghị Ðảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, xác nhận, giải quyết quyền lợi cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ…

 

Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trước hết phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Chăm lo chính sách hậu phương quân đội và thực hiện chính sách xã hội không những thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh mà còn góp phần cùng với các cấp, các ngành bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo.

(Ðại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

 

Năm 2014, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1237 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tổ chức hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chế độ như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ; trình tự thủ tục xác nhận, tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Ðến nay, Bộ CHQS tỉnh đã xét duyệt, báo cáo Quân khu 3 gần 15.000 hồ sơ, tiến hành chi trả cho 14.586 người; tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào do Quân khu 2 bàn giao về mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương; xác nhận 308 hồ sơ thương binh, 6 hồ sơ đề nghị  suy tôn liệt sĩ; cung cấp 115 thông tin về liệt sĩ. Quá trình thực hiện đã bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định, không để xảy ra khiếu kiện.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Bác căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”. Nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các địa phương xây mới 13 ngôi nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách với kinh phí 740 triệu đồng; hỗ trợ hơn 35 triệu đồng cho 51 gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà 33 trường hợp là quân nhân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chiến trường Ðiện Biên Phủ với tổng trị giá  45 triệu đồng…

 

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Hà trao quà cho đối tượng chính sách.

 

Với phương châm “giúp dân là giúp chính mình”, bên cạnh việc chăm lo chính sách hậu phương quân đội, Bộ CHQS tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ CHQS tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, ủng hộ trên 286 triệu đồng và hơn 500 ngày công lao động tham gia làm đường giao thông nông thôn tại các xã: Thăng Long (Ðông Hưng), An Tràng (Quỳnh Phụ), Ðông Hoàng (Tiền Hải); kết hợp diễn tập chiến đấu trị an cụm xã với xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn. Thông qua các hoạt động, cá nhân mỗi cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện rèn luyện, trải nghiệm thực tế để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay, luôn gần dân, sát dân, thực sự là người con của nhân dân.

 

Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Namon> đang tới gần. Với những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình cảm quân dân mãi luôn son sắt, thủy chung, tiếp tục khơi dậy và phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình cảm tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày