Thứ 7, 09/08/2025, 04:59[GMT+7]

Trường Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng Sức vươn không ngừng

Thứ 4, 17/12/2014 | 08:47:47
1,044 lượt xem
Bằng sức vươn không ngừng, Trường Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng đang đi những bước vững chắc, trở thành địa chỉ dạy nghề quy mô, uy tín, góp phần tích cực vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thầy và trò Trường Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng trong giờ học bộ môn công nghệ ô tô.

 

Có dịp đến thăm xưởng sửa chữa ô tô của Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình, chúng tôi gặp em Trương Văn Tình (xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải) vào làm việc cách đây hơn một năm. Ðược biết, sau khi xuất ngũ trở về địa phương cuối năm 2011, với tấm thẻ dạy nghề trong tay, Tình đã quyết định đăng ký vào học nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng. Sau khi tốt nghiệp với học lực khá, em được nhận vào làm việc ngay với mức lương trên 4 triệu đồng/tháng. Tình cho biết: Công việc ở đây nhiều, chủ yếu là sửa chữa xe khách, xe tải, được Công ty bố trí chỗ ngủ nghỉ và bữa ăn trưa, nếu làm việc năng suất còn được thưởng, lúc ốm đau, dịp lễ tết đều được Công ty thăm hỏi chu đáo vì vậy em thấy yên tâm và muốn được gắn bó lâu dài.

 

Cũng học nghề như Tình, Trần Văn Thái (xã Bình Ðịnh, huyện Kiến Xương), sau khi tốt nghiệp tháng 6/2014 em cùng 6 bạn được nhà trường giới thiệu việc làm tại một cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Anh Bùi Hữu Tài, chủ cơ sở nơi Thái và các bạn đang làm việc nhận xét: Hầu hết thợ ở đây đều học ở Trường Cao đẳng nghề số 19. Các em đã trải qua quân ngũ, lại được đào tạo nghề trong môi trường quân đội nên kỷ luật, tác phong lao động rất tốt, luôn cần cù, chịu khó, ham học hỏi, nhiều việc tuy khó nhưng khi được giao các em đều đảm nhận được, góp phần nâng cao uy tín của cơ sở.

 

Hiện nay nhà trường đang tập trung đào tạo 7 ngành trình độ trung cấp là hàn, cắt gọt kim loại, điện dân dụng và điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, công nghệ ô tô, kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính và nghề lái xe ô tô hạng B2, hạng C. Ngoài việc bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách đối với học viên nói chung, riêng đối tượng là bộ đội xuất ngũ sẽ được đào tạo theo hai trình độ là trung cấp nghề và sơ cấp nghề, được miễn học phí và hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại. Sau khi tốt nghiệp, học viên có nhu cầu tiếp tục học nâng cao nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi.

 

Hiệu quả thực tế là thước đo chất lượng dạy và học! Sau khi tốt nghiệp, hầu hết các học viên đều trụ vững với nghề mà mình đã được đào tạo.

(Ðại tá Nguyễn Văn Tiềm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 19)

 

Về định hướng của nhà trường trong thời gian tới, Ðại tá Phạm Ðình Lưu, Bí thư Ðảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 19 khẳng định: Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI), nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường trang thiết bị thực hành nghề; trong đó coi trọng dạy thực hành, thực tập và truyền thụ kinh nghiệm thực tế, kết hợp chặt chẽ giữa dạy nghề với rèn luyện phẩm chất, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của thị trường.

 

Hiện nay, với nguồn vốn đầu tư của Bộ Quốc phòng lên tới trên 100 tỷ đồng, nhà trường đang tiếp tục mở rộng gần 3ha mặt bằng xây dựng khu ký túc xá sinh viên 5 tầng, 2 xưởng thực hành, 1 xưởng công nghệ ô tô, 1 hội trường đa năng cùng nhà điều hành. Thông qua nguồn vốn ODA trị giá 2,4 triệu Euro (tương đương khoảng 70 tỷ đồng) của Chính phủ Áo, nhà trường vừa đầu tư lắp đặt trang thiết bị giảng dạy và thực hành sản xuất tại Cộng hòa liên bang Ðức... Với cơ sở hạ tầng mới và những trang thiết bị đạt chuẩn châu Âu, Trường Cao đẳng nghề số 19 đang là một trong những trường dạy nghề có cơ sở vật chất, mô hình thực nghiệm hiện đại hiện nay.

 

Bằng sức vươn không ngừng, Trường Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng đang đi những bước vững chắc, trở thành địa chỉ dạy nghề quy mô, uy tín, góp phần tích cực vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Từ năm 2013 đến năm 2014:

- Ðào tạo trên 1.500 học viên trình độ trung cấp, trên 2.600 học viên trình độ sơ cấp, trong đó bộ đội xuất ngũ chiếm 75%

- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm trên 80%; đã cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho gần 2.200 học viên

- Tư vấn và giới thiệu việc làm cho khoảng 5.500 lượt người với thu nhập từ 4 - 7 triệu đồng/người/tháng

- Mỗi năm mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho 350 - 500 đối tượng là lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo, con em các gia đình chính sách

Văn Dũng

(Bộ CHQS tỉnh)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày