Thứ 6, 23/05/2025, 16:45[GMT+7]

Mặt trận Tổ quốc các cấp Vận động đồng bào Công giáo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 5, 25/12/2014 | 08:13:22
1,738 lượt xem
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với đồng bào Công giáo, thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng vận động bà con giáo dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thi đua xây dựng

Bà con Giáo xứ Trung Thành (thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến, Vũ Thư) chuẩn bị chào đón lễ Giáng sinh. Ảnh: THANH HUYỀN

Hàng năm, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với ban CHQS cùng cấp tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giáo dục quốc phòng - an ninh, thông tin các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, tình hình biển đảo, âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giúp các vị chức sắc, chức việc nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái nhằm chống phá nước ta.

Mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp chung. Gần 20 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, được các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Trong lĩnh vực chấp hành pháp luật, MTTQ các cấp đã vận động đồng bào Công giáo tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, vận động con em thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nhiều mô hình khu dân cư, xứ, họ đạo không ma túy đã được phát huy và nhân rộng. Trong dịp tết Nguyên đán, MTTQ vận động đồng bào Công giáo không đốt pháo, thả đèn trời, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Điển hình như Linh mục Giáo xứ Châu Nhai kiên quyết không làm lễ hôn phối cho các cặp vợ chồng nếu có vi phạm về pháo. Trong các buổi thuyết giảng, Linh mục Đỗ Cao Thăng luôn căn dặn giáo dân vâng lời Chúa “Phải biết vâng phục thế gian”, “nước vinh đạo sáng”. Linh mục Đào Bá Riệp, Giáo xứ Thủ Chính thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trong Giáo xứ sau 22 giờ hàng ngày, tổ chức các lớp dạy nghề, hoạt động văn nghệ, thể thao thu hút bà con giáo dân, nhất là giới trẻ vào các hoạt động lành mạnh, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, giữ gìn bình yên trong Giáo xứ.

Trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tăng cường nắm bắt tình hình, tuyên truyền để nhân dân đề cao cảnh giác, đồng thời gặp gỡ các vị chức sắc, chức việc trao đổi thông tin, vận động đồng bào tin tưởng, ủng hộ quan điểm, biện pháp của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Năm 2011, Ủy ban MTTQ tỉnh thí điểm xây dựng lực lượng cốt cán tôn giáo, qua đó đã nắm bắt được hàng trăm tin tức có giá trị, kịp thời ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật và những hành động gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Đã có hàng trăm mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hòa giải được xây dựng ở các giáo xứ, góp phần đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào Công giáo.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên, thông qua phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đã có 192 vị tham gia HĐND các cấp và lãnh đạo chủ chốt của địa phương có 32 vị, 112 vị tham gia Ủy ban MTTQ các cấp, 610 vị tham gia ban chấp hành các đoàn thể, nhiều vị là cán bộ nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ. Hàng năm, có từ 60 - 70% xứ, họ đạo đạt danh hiệu 4 gương mẫu.

Để phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào Công giáo phát triển sâu rộng và bền vững, MTTQ các cấp phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những nguyện vọng chính đáng của bà con như tu sửa, xây mới nơi thờ tự, mở rộng khuôn viên, việc cử chủng sinh đi đào tạo tại Đại chủng viện, việc tấn phong linh mục, thuyên chuyển địa bàn phụ trách, việc tổ chức đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội... Các hoạt động trên đã được chính quyền, MTTQ và các ngành quan tâm giúp đỡ, các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật được MTTQ hướng dẫn, tư vấn giúp cho việc giải quyết công việc được thuận tiện. 

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào, Ủy ban MTTQ tỉnh kiến nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo gắn với công tác vận động quần chúng của MTTQ và các tổ chức thành viên, phát huy những giá trị đạo đức văn hóa tốt đẹp của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; có cơ chế, chính sách để MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng và phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng cốt cán tôn giáo, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo, tạo sức lan tỏa của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Công giáo, ưu tiên các chương trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nguyễn Thị Hoa

(Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày