Thứ 6, 23/05/2025, 02:48[GMT+7]

Thành phố Thái Bình Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Thứ 2, 26/01/2015 | 08:25:05
4,281 lượt xem
Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Thái Bình đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo hướng "Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp", bảo đảm ở đâu có dân, có tổ chức sản xuất ở đó có lực lượng DQTV, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Thực hành bắn súng máy phòng không của dân quân thành phố Thái Bình.

 

Hiện tại, lực lượng DQTV của toàn Thành phố đạt tỷ lệ 1,59% so với dân số. Ðể nâng cao chất lượng DQTV, hàng năm Ðảng ủy, Ban CHQS Thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện; trong huấn luyện luôn bám sát phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; chú trọng khâu chuẩn bị giáo án, bài giảng chính trị, áp dụng sáng kiến cải tiến mô hình học cụ trong huấn luyện. Qua đó góp phần trang bị, rèn luyện, xây dựng lực lượng DQTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, giúp cho lực lượng DQTV có thể áp dụng từ huấn luyện vào thực tế nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phân công, từng bước xây dựng lực lượng DQTV lớn mạnh về mọi mặt. Bên cạnh đó, lực lượng DQTV đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thường trực sẵn sàng chiến đấu; tích cực nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, tổ chức tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự, giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Sau mỗi giai đoạn và kết thúc năm huấn luyện đều tổ chức kiểm tra để đánh giá kết quả và kịp thời bổ sung những nội dung mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố. Kết quả kiểm tra hàng năm, 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% đạt khá, giỏi, quân số tham gia đạt trên 98,5%... Do được tổ chức chặt chẽ, huấn luyện chu đáo, lực lượng DQTV Thành phố đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là trong bảo vệ trật tự trị an và là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phong trào phòng chống thiên tai, lũ lụt ở địa phương.

 

Trung tá Tạ Minh Ngà, Chính trị viên Ban CHQS Thành phố cho biết: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng DQTV là vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phân xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Chính vì vậy, thực hiện tốt công tác dân vận của lực lượng DQTV là yếu tố căn bản để góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang với nhân dân...

 

Trong quá trình tổ chức cho lực lượng DQTV thực hiện công tác dân vận đã chú trọng lồng ghép nội dung công tác dân vận với chương trình hành động của DQTV ở từng địa phương, đơn vị sát với yêu cầu nhiệm vụ của DQTV, vận dụng nhiều hình thức để tuyên truyền có hiệu quả như đối thoại, thông qua sinh hoạt thôn, tổ dân phố; thời điểm vào các dịp lễ hội, kỷ niệm ngày truyền thống, đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, HÐND các cấp, trước, trong và sau huấn luyện. Trong quá trình làm công tác dân vận  đã xuất hiện một số mô hình hoạt động đạt hiệu quả tốt như tổ dân quân các phường Lê Hồng Phòng, Kỳ Bá, Bồ Xuyên với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, trị an trên địa bàn; dân quân các xã Vũ Chính, Ðông Hòa, Ðông Mỹ với mô hình tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần xóa đói giảm nghèo; dân quân xã Ðông Hòa với việc tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng khu liên hợp thể thao của tỉnh…

 

Không chỉ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, lực lượng DQTV Thành phố còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Với phương châm “4 tại chỗ”, hàng năm đã huy động trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tu sửa, xây dựng đường, trường học, trạm y tế, hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy. Bằng những việc làm cụ thể, bản thân, gia đình mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV luôn tiên phong trong phong trào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Tiêu biểu như chiến sĩ dân quân cơ động Nguyễn Công Tiến (xã Vũ Chính) với mô hình nuôi gà, mỗi năm thu lãi gần 300 triệu đồng. Ðồng chí Lê Văn Tùng, Tiểu đội trưởng dân quân xã Ðông Hòa có mô hình trồng quất cảnh thu lãi bình quân mỗi năm gần 400 triệu đồng.

 

Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng DQTV trong thực hiện công tác quân sự , quốc phòng địa phương, xây dựng và củng cố lực lượng DQTV ngày một vững mạnh. Hàng năm, Thành phố đã trích hàng trăm triệu đồng để đầu tư xây dựng, huấn luyện và diễn tập cho lực lượng DQTV. Bên cạnh đó, bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; chuẩn hóa quân trang đồng phục; bảo đảm phụ cấp, chế độ ăn hàng ngày cho những cán bộ, chiến sĩ luân phiên trực làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho gia đình DQTV có hoàn cảnh khó khăn… Do đó, cán bộ, chiến sĩ DQTV thành phố Thái Bình luôn yên tâm công tác, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cao Thu Hạnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày