Chủ nhật, 08/06/2025, 22:00[GMT+7]

Trọng Quan Dồn sức cho công tác tuyển quân

Thứ 3, 24/02/2015 | 14:37:39
1,201 lượt xem
Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Ðảng ủy, UBND xã Trọng Quan (Ðông Hưng) đã bám sát chỉ tiêu giao quân, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu vượt chỉ tiêu đề ra.

Cán bộ Ban CHQS xã Trọng Quan đến động viên, thăm hỏi gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

 

Mùa tuyển quân năm nay, xã Trọng Quan được cấp trên giao chỉ tiêu gọi 12 tân binh cho 4 đầu mối đơn vị nhận quân. Nhận thức rõ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, Ban CHQS xã Trọng Quan đã tổ chức chặt chẽ việc đăng ký thanh niên trong độ tuổi và sơ tuyển. Trên cơ sở kết quả khám tuyển tại xã và huyện, Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt hồ sơ bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật, chọn ra 19 thanh niên trong tổng số 30 thanh niên đủ điều kiện văn hóa, sức khỏe. Qua thâm nhập, đến nay, Hội đồng NVQS xã đã chốt danh sách 13 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đợt 1 năm 2015, vượt 1 chỉ tiêu huyện giao. Trong đó, 3 thanh niên có trình độ cao đẳng.

 

Là một xã thuần nông, 90% thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ học tập, làm ăn xa nhà nên việc quản lý, nắm bắt tình hình thanh niên gặp khó khăn. Nhưng với nhiều biện pháp quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên đa số thanh niên đi làm ăn xa đều có ý thức tự giác, chủ động về địa phương khám tuyển. Thời điểm này, Trọng Quan đã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, chốt danh sách và công khai danh sách những công dân đủ điều kiện về sức khỏe, học vấn, chính trị sẵn sàng lên đường nhập ngũ trên loa truyền thanh của xã. Ðồng thời, phân công cán bộ xã phụ trách thôn thường xuyên đến gia đình thanh niên nhập ngũ thăm hỏi, động viên và nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên và gia đình trước ngày giao quân.

 

Một trong những yếu tố quan trọng để Trọng Quan luôn hoàn thành và dẫn đầu huyện về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ chính là việc kiện toàn đội ngũ thôn đội trưởng trẻ, đúng độ tuổi, đã trải qua môi trường quân ngũ. Khác hẳn với nhiều địa phương hiện nay, đội ngũ thôn đội trưởng do cán bộ trưởng thôn, bí thư chi bộ kiêm nghiệm, riêng ở Trọng Quan, đội ngũ thôn đội trưởng được kiện toàn ở 7/7 thôn của xã. Với sức lực và kinh nghiệm có được trong môi trường quân đội, đội ngũ thôn đội trưởng của xã luôn là lực lượng mũi nhọn trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, các thông tư, văn bản hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng như vận động thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương thực hiện công tác sơ, khám tuyển. Bên cạnh đó, trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã tổ chức giao lưu văn nghệ, tặng quà động viên thanh niên và gia đình. Ðêm giao lưu văn nghệ với không khí vui tươi, đầm ấm đã tiếp thêm tinh thần, tình cảm và động lực để thanh niên Trọng Quan yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Với quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, thanh niên xã Trọng Quan cùng với thanh niên cả nước đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân đợt 1 năm 2015.

Tất Đạt

Ðồng chí Phạm Văn Hiến, Phó Chủ tịch UBND xã:

Hội đồng NVQS xã yêu cầu cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn, các thành viên Hội đồng NVQS xã cùng với Ban CHQS xã làm tốt công tác vận động con em thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong độ tuổi nhập ngũ, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển quân của huyện năm 2015.

Ðồng chí Nguyễn Văn Toản, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã:

Ðối với những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, Ban CHQS xã có giấy thông báo thời gian, địa điểm khám tuyển trực tiếp tới gia đình trước thời gian từ 15 đến 20 ngày. Ðối với những trường hợp thanh niên có lý do không lên trạm khám, gia đình phải có giấy cam kết để giữ nguồn thanh niên nhập ngũ cho năm sau.

Em Phạm Văn Nghị, sinh năm 1991, thôn Hương Quang:

Sau khi biết mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này em rất vui và tự hào. Mặc dù đã tốt nghiệp cử nhân kinh tế nhưng em muốn thử thách mình qua môi trường quân đội để hoàn thiện mình hơn. Với những kiến thức quân sự đã được học tại trường đại học, em nghĩ môi trường quân đội không quá khó khăn, khắc nghiệt đối với mình. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, em sẽ tìm một công việc phù hợp với ngành nghề mình đã học.

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày