Thứ 2, 15/12/2025, 11:27[GMT+7]

Tăng cường đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc

Thứ 6, 13/03/2015 | 08:40:50
3,267 lượt xem
Xác định tệ nạn cờ bạc là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vi phạm pháp luật như trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật, đánh chửi nhau, do đó để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc vào dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tập trung rà soát, khảo sát, lập danh sách các con bạc, tụ điểm đánh bạc; qua đ

Tang vật thu giữ từ một vụ đánh bạc.

 

 

Thiếu tá Nguyễn Ðình Lanh, Phó Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Quỳnh Phụ là một trong những huyện giáp ranh với thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, đây là hai địa bàn phức tạp về tệ nạn cờ bạc, đặc biệt thời điểm sau tết Nguyên đán. Ðể chủ động đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, Công an huyện đã cử lực lượng trinh sát bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, triệt phá các tụ điểm đánh bạc, cá độ bóng đá, ghi đề... Dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo, các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền nhưng nhiều đối tượng ham mê cờ bạc vẫn bất chấp quy định của pháp luật, lợi dụng dịp lễ, tết để hoạt động. Bất kỳ ở đâu, vào thời gian nào, các đối tượng ham mê cờ bạc cũng có thể tổ chức sòng bạc để sát phạt nhau. Chính sự “linh hoạt” đó khiến cho lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh, triệt phá. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Phụ đã triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc phức tạp, điển hình như: hồi 15 giờ 40 phút ngày 7/2/2015, Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang tại quán karaoke Bến Thượng (thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) do Nguyễn Ðức Toàn, sinh năm 1974, trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ làm chủ 8 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, gồm: Nguyễn Hữu Quyền, sinh năm 1986, ở xã An Ninh; Phạm Văn An, sinh năm 1982, ở xã An Tràng; Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1972, ở thị trấn An Bài; Phạm Văn Trữ, sinh năm 1961, ở xã Ðông Hải (huyện Quỳnh Phụ); Vũ Tiến Ðạt, sinh năm 1987, ở xã Ðông Xá; Vũ Thị Kim Sâm, sinh năm 1970, ở xã Ðông Hợp; Bùi Thị Hương, sinh năm 1979, ở xã Ðông La (huyện Ðông Hưng) và Trần Thị Hồng, sinh năm 1969, ở huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình). Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. Hiện Công an huyện Quỳnh Phụ đang tạm giữ các đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý trước pháp luật.

 

" Theo quy luật, cứ vào thời điểm sau tết Nguyên đán tệ nạn cờ bạc lại diễn biến hết sức phức tạp. Nguyên nhân là do hầu hết các địa phương đều tổ chức lễ hội vui xuân, một số đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp đã lợi dụng các trò vui chơi có thưởng để sát phạt, sau đó hình thành các sới bạc có tính chất chuyên nghiệp".

(Ðại tá Trần Minh Quang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh)

 

Cùng với công an các huyện, thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra, nắm tình hình, liên tục mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá. Trong đó, tập trung xác lập các chuyên án đấu tranh triệt xóa các sới bạc chuyên nghiệp, các đường dây, tụ điểm số đề, cá độ bóng đá đang hoạt động phức tạp, kiên quyết không để hình thành các sới bạc, tụ điểm đánh bạc, số đề hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Qua công tác trinh sát đã phát hiện từ thời điểm giáp tết Nguyên đán Ất Mùi trên địa bàn huyện Ðông Hưng có một ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc lưu động, bọn chúng thường tìm những địa bàn vắng dân cư để tổ chức sát phạt... Hồi 21 giờ ngày 16/1/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã đột kích ổ bạc trên tại nhà Ngô Thị Gắng, sinh năm 1942, ở thôn Ba Vì, xã Liên Giang, huyện Ðông Hưng, bắt quả tang 16 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, gồm: Nguyễn Bá Thường, Nguyễn Ðức Triều, Nguyễn Bá Tám, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thị Vân, Ngô Thị Tuyến, Lý Dương Thăng, đều trú tại huyện Ðông Hưng; Nguyễn Ðức Tùy, Vũ Ngọc Lân, Phạm Văn Tải (huyện Quỳnh Phụ); Hà Văn Tốt, Bùi Văn Nghĩa, Phạm Thị Hà, Phạm Thị Nguyệt (thành phố Thái Bình); Lại Ðăng Thắng, Trần Quý Tuấn ( huyện Vũ Thư). Lực lượng công an đã thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng 350 triệu đồng cùng một bộ bát đĩa bằng sứ, 4 quân vị và 16 điện thoại di động các loại. Ðây là ổ đánh bạc với quy mô lớn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, trong đó một số đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản.

 

Ðại tá Nguyễn Ðình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hiện tại đang là dịp các địa phương tổ chức lễ hội đầu năm, do đó các đối tượng cờ bạc sẽ lợi dụng hoạt động này để tổ chức sát phạt nhau. Ðể đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

 

Nguyễn Tùng

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày