Thứ 3, 23/12/2025, 13:58[GMT+7]

Lực lượng công an xã ở Ðông Hưng Góp phần giữ vững an ninh trật tự cơ sở

Thứ 2, 13/04/2015 | 08:37:38
1,418 lượt xem
Những năm qua, lực lượng công an xã ở Ðông Hưng đã vận dụng sắc bén những quy định của pháp luật, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xứng đáng là lực lượng mũi nhọn trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, được nhân dân tin yêu.

Anh Vũ Văn Tuấn, công an viên xã Ðông Xuân (Ðông Hưng) nghiên cứu hồ sơ vụ án.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, Công an huyện Ðông Hưng thường xuyên phối  hợp  với  cấp ủy, chính  quyền  các  xã xây dựng, bồi dưỡng lực lượng công an xã đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”; phát động phong trào thi đua trong lực lượng công an xã như “Xây dựng hình ảnh đẹp người công an Thái Bình trong lòng dân”, “Công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy”… Chỉ đạo lực lượng công an xã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa bàn dân cư làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; tích cực vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tuyên truyền kịp thời phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nêu cao cảnh giác, tích cực phòng ngừa… Ngoài ra, lực lượng công an xã còn tích cực vận động nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Từ đó, nhân dân đã tự giác giao nộp hàng trăm ki-lô-gam pháo, nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, công an các xã phối hợp với lực lượng công an huyện phụ trách xã tổ chức khảo sát, lập danh sách những đối tượng cần quản lý tại địa bàn, đưa ra nhiều biện pháp giáo dục tại cộng đồng dân cư.

 

Cùng với những hoạt động trên, lực lượng công an xã ở Ðông Hưng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong 5 năm (2009 - 2014), qua các mô hình tự quản, hòm thư tố giác tội phạm, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an xã và cơ quan chức năng bắt giữ hàng chục đối tượng có lệnh truy nã; triệt phá trên 300 vụ án liên quan đến ma túy, hình  sự, buôn bán hàng lậu, hàng cấm, tổ chức đánh bạc. 

 

Những năm qua, lực lượng công an xã trên địa bàn huyện Ðông Hưng đã góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, nhiều đồng chí không ngại khó, không sợ hiểm nguy, quyết tâm đấu tranh với tội phạm, nhiều đồng chí đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ... Tuy nhiên, hiện nay chế độ phụ cấp, biên chế đối với lực lượng công an xã còn thấp trong khi thực tế công việc hàng ngày rất phức tạp. Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ công an xã, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa về chế độ, chính sách giúp họ yên tâm công tác, chiến đấu. Anh Vũ Văn Tuấn, công an viên xã Ðông Xuân tâm sự: Với hơn 10 năm công tác, bản thân đã bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, trong đó có hai lần bị thương (năm 2009 bị đối tượng dùng dao nhọn đâm vào cổ; tháng 4/2012, trong khi làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, do nhắc nhở một nhóm thanh niên tụ tập tại lòng đường, anh đã bị nhóm đối tượng này dùng đao, kiếm xông vào trụ sở chém đứt gân tay, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Ðức). Dù bị thương tật nhưng anh chưa được hưởng chế độ, chính sách gì. Với anh, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình mang lại bình yên cho quê hương là một niềm hạnh phúc.  

 

Ghi nhận đóng góp của lực lượng công an xã ở Ðông Hưng, từ năm 2010 đến nay đã có gần 100 lượt tập thể, hơn 300 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện, Công an huyện biểu dương, khen thưởng.

Nguyễn Tùng

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày