Thứ 4, 07/08/2024, 14:18[GMT+7]

Công an xã Thụy Trình Nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự

Thứ 5, 30/04/2015 | 09:48:25
1,165 lượt xem
Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, tổ chức tốt việc ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư là những giải pháp thiết thực mà Công an xã Thụy Trình (Thái Thụy) đã triển khai thực hiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công an xã Thụy Trình (Thái Thụy) tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu.

 

Là xã thuần nông, có quốc lộ 37 chạy qua, diện tích rộng, tiếp giáp với nhiều địa phương trong huyện, xã Thụy Trình là địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Xác định làm tốt công tác giữ gìn ANTT sẽ góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2014, Công an xã Thụy Trình đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm ANTT, các chương trình hành động quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân. Phối hợp với Ban Tư pháp xã tổ chức 40 buổi nói chuyện, hội nghị chuyên đề phổ biến kiến thức pháp luật cho trên 2.500 lượt người. Phối hợp với Ban Văn hóa xã kẻ vẽ 39 băng rôn, khẩu hiệu; viết trên 237 tin, bài về tình hình ANTT, gương người tốt, việc tốt phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy, thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý sử dụng pháo cho trên 1.900 hộ gia đình, 42 hộ kinh doanh, buôn bán để họ chấp hành tốt, không vi phạm pháp luật, không để con em, người thân mắc tệ nạn xã hội.

 

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an xã Thụy Trình còn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể địa phương vào công tác giữ gìn ANTT, phòng, chống tội phạm tại các khu dân cư. Hàng ngày, Công an xã đều duy trì trực ban, tổ chức tuần tra, giao ban để kịp thời nắm tình hình, tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên địa bàn, phối hợp với các xã giáp ranh giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT. Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT như mô hình “Đoàn thanh niên xung kích”, “Tổ tự quản ANTT, phòng, chống ma túy”, “Họ giáo không ma túy”.

 

Đặc biệt, Công an xã Thụy Trình đã xây dựng mô hình “Tự quản về ANTT, phòng, chống ma túy” ở thôn Thượng gồm 22 tổ tự quản hoạt động rất hiệu quả. Theo đó, thành viên các tổ tự quản được Công an xã tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy; đồng thời trực tiếp tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm ANTT. Khi xuất hiện đối tượng nghi vấn trên địa bàn, các tổ trưởng sẽ phân công các thành viên trong tổ tự quản tiến hành theo dõi, nắm bắt phương thức và thủ đoạn hoạt động của đối tượng để thông báo và kết hợp với Ban Công an xã điều tra làm rõ vụ việc. Từ mô hình “Tự quản về ANTT, phòng, chống ma túy” ở thôn Thượng, đến nay, xã Thụy Trình đã nhân rộng mô hình ra 6 thôn với 77 tổ tự quản, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong cán bộ, nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân sâu rộng, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở một cách hiệu quả. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Trưởng Công an xã Thụy Trình cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ tự quản tham gia giữ gìn ANTT, những năm qua trên địa bàn xã không có điểm nóng, không có trọng án, tệ nạn ma túy từng bước được đẩy lùi, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2014, Công an xã đã vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp 13kg pháo, 2,1kg thuốc pháo, 14,5kg vỏ pháo, 45 viên đạn các loại, 4 kíp mìn, 1 lựu đạn, 3 phớ, 1 kiếm”.

 

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa