Thứ 4, 27/08/2025, 20:11[GMT+7]

Công tác ATVSLÐ - PCCN Cần nâng cao nhận thức cho người lao động và chủ sử dụng lao động

Chủ nhật, 10/05/2015 | 16:31:40
1,142 lượt xem
Năm 2014, mặc dù số vụ tai nạn lao động và số người chết đã giảm so với năm 2013 nhưng số vụ cháy, vụ nổ lại tăng. Ðể công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLÐ - PCCN) tại mỗi đơn vị, doanh nghiệp được thực hiện có hiệu quả, rất cần chủ sử dụng lao động và người lao động nâng cao nhận thức về công tác này.

Kiểm tra công tác ATVSLÐ tại Công ty Cổ phần Gạch men sứ Long Hầu.

Theo số liệu thống kê từ Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLÐ - PCCN tỉnh, năm 2014 toàn tỉnh xảy ra 56 vụ tai nạn lao động, làm chết 9 người, 60 người bị tai nạn lao động. So với năm 2013, số vụ tai nạn giảm 28 vụ, số người chết giảm 1 người, số người bị tai nạn lao động giảm 49 người nhưng số vụ cháy lại tăng 1 vụ, số vụ nổ tăng 3 vụ. Nhiều vụ tai nạn lao động, cháy, nổ làm thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản. Ðiển hình như vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 9/6/2014 tại nhà tạo hình Xí nghiệp Gạch Tuynel xã Tây Tiến (Tiền Hải) thuộc Công ty Cổ phần Ðầu tư và Xây dựng Tiền Hải. Một công nhân điện của tổ cơ khí trong khi bơm lốp xe nâng bất ngờ nổ săm làm la-zăng văng trúng vào đầu,  chết ngay tại chỗ. Hay vụ nổ nồi hơi tẩy nấm của cơ sở chế biến nấm của gia đình ông Cao Ngọc Huy ở thôn Vạn Ðồn, xã Thái Hồng (Thái Thụy) xảy ra ngày 9/5/2014 làm 2 người thiệt mạng. Nguyên nhân chủ yếu của những vụ tai nạn lao động và cháy, nổ phần lớn do chủ sử dụng lao động chưa chú trọng đến công tác ATVSLÐ - PCCN, chưa thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, người lao động còn chủ quan trong quá trình làm việc, chưa nhận thấy những nguy cơ rủi ro nên không sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân, thực hiện không đúng quy trình làm việc bảo đảm an toàn.

 

Mặc dù hàng năm việc tổ chức tập huấn, huấn luyện về công tác ATVSLÐ - PCCN đã được Ban Chỉ đạo ATVSLÐ - PCCN tỉnh và các địa phương tích cực triển khai tới chủ sử dụng lao động và người lao động; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện ATVSLÐ - PCCN được tổ chức thường xuyên, tuy nhiên việc chấp hành các quy định về ATVSLÐ - PCCN ở một số doanh nghiệp vẫn bị coi nhẹ. Cùng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLÐ - PCCN năm 2015 kiểm tra tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận thấy vẫn có nơi người lao động chưa chấp hành nghiêm các quy định về ATVSLÐ - PCCN như không đeo găng tay, khẩu trang khi làm việc; một số doanh nghiệp chưa có biển báo cửa thoát hiểm; nhiều vị trí công nhân vận hành máy móc chưa có tiêu lệnh chỉ dẫn; việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động chưa thường xuyên; môi trường làm việc chưa được bảo đảm… Từ đó có thể thấy, nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện các quy định ATVSLÐ - PCCN chưa thực sự đi vào chiều sâu ý thức trách nhiệm của cả người lao động và chủ sử dụng lao động.

 

Ðể công tác ATVSLÐ - PCCN thực sự có hiệu quả, theo đồng chí Bùi Công Nhan, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao động và người lao động cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc tuân thủ các quy định, quy chuẩn ATVSLÐ - PCCN. Muốn làm được điều đó trước hết cần triển khai tốt công tác huấn luyện. Người sử dụng lao động cần được đào tạo thường xuyên qua các khóa huấn luyện để hiểu các quy định liên quan đến công tác ATVSLÐ; tại mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh cần có bộ phận chuyên trách công tác ATVSLÐ; việc tuyên truyền, giáo dục người lao động tuân thủ các quy định về ATVSLÐ, sử dụng các dụng cụ, phương tiện về bảo hộ lao động để bảo vệ an toàn cho chính họ, sau đó là bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp cần được mỗi đơn vị chủ động thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm ATVSLÐ - PCCN. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tai nạn lao động xảy ra. Ðiều này đòi hỏi chính người lao động cần chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trong sản xuất; tự giác chấp hành các quy định về ATVSLÐ - PCCN. Ðó cũng là cách để người lao động tự bảo vệ mình, hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra, vì sự an toàn, hạnh phúc của chính mình.

Nguyễn Cường

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày