Thứ 6, 22/08/2025, 00:19[GMT+7]

Lực lượng công an Triệt xóa nhiều ổ nhóm trộm cắp tài sản

Thứ 2, 18/05/2015 | 08:59:28
1,379 lượt xem
Để đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân, trộm cắp xe máy, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cử trinh sát nắm chắc địa bàn, lập danh sách những đối tượng nổi, những tụ điểm phức tạp để phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, gia đình làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm.

Lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh tuần tra bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Ngọc Linh

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã xử lý, triệt xóa hàng chục ổ nhóm, bắt nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điển hình: Hồi 19 giờ 30 phút ngày 10/4/2015, Công an huyện Đông Hưng nhận được tin báo kẻ gian phá cửa đột nhập vào cửa hàng điện thoại của anh Lê Công Thoài, trú tại thôn Trần Phú (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng) lấy trộm 36 điện thoại di động và một số phụ kiện khác, trị giá khoảng 50 triệu đồng. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với công an phụ trách địa bàn khẩn trương xuống hiện trường, rà soát, khoanh vùng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Với những biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 ngày Công an huyện Đông Hưng đã có đủ chứng cứ, ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Bá Tuấn, sinh năm 1985, ở thôn Đông (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng) về tội trộm cắp tài sản, thu hồi toàn bộ tang vật của vụ án. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận do ăn chơi, đua đòi nên thường lang thang trên các trục đường, phát hiện gia đình nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 19/4/2015, chị Hà Thị Thúy, sinh năm 1974, trú tại thôn Hà Xá 2 (xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà) đến Công an huyện Hưng Hà trình báo về việc chị bị kẻ gian trộm cắp 1 xe máy nhãn hiệu YAMAHA JUPITER, biển kiểm soát 17L1-0656, tại thôn Tân Ấp (xã Tân Lễ). Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương xác minh. Qua điều tra đã làm rõ hai đối tượng gây án là Phạm Văn Thiết, sinh năm 1986, trú tại thôn Phương Quả Đông và Lê Văn Thống, sinh năm 1958, trú tại thôn Trình Nguyên (xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ). Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận bọn chúng đã dùng vam phá khóa trộm cắp chiếc xe máy của chị Hà Thị Thúy, sau đó mang bán cho Nguyễn Quang Mạnh, sinh năm 1978, trú tại xã Quỳnh Hải (huyện Quỳnh Phụ) là thợ sửa chữa xe máy với giá 3,5 triệu đồng. Điều tra mở rộng vụ án, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy khác ở huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng. Công an huyện Hưng Hà đã thu giữ 7 chiếc xe máy là tang vật của các vụ trộm cắp và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thiết, Lê Văn Thống về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Quang Mạnh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, các trinh sát Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện và bắt quả tang Vũ Khắc Doanh, sinh năm 1991, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ (huyện Quỳnh Phụ) đang có hành vi lén lút tìm người để bán chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SCR biển kiểm soát 17N5-5699. Ngay lập tức Doanh được mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Doanh không chứng minh được nguồn gốc chiếc xe máy trên là của mình và khai báo quanh co, cuối cùng đã phải khai nhận toàn bộ sự việc: Hồi 4 giờ ngày 3/4/2015, lợi dụng lúc đêm tối, mọi người đã ngủ say, Doanh đột nhập vào nhà anh Nguyễn Đức Công ở thôn Tô Đàm, xã An Mỹ (huyện Quỳnh Phụ) lấy trộm chiếc xe máy trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Khắc Doanh về hành vi trộm cắp tài sản.

Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân gặp không ít khó khăn do thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm ngày một tinh vi, xảo quyệt. Do đó, để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này điều quan trọng là quần chúng nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp phải nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, chủ động tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; đầu tư trang bị hệ thống khóa chắc chắn, tổ chức bảo vệ, canh coi cẩn thận... Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, các tổ tự quản, tự phòng chủ động tổ chức lực lượng tuần tra, qua đó chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời loại tội phạm này, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày