Thứ 7, 09/08/2025, 16:42[GMT+7]

Nam Thịnh - Hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 2, 06/07/2015 | 08:07:19
1,041 lượt xem
Nam Thịnh là xã ven biển của huyện Tiền Hải, có 2.007 hộ với 7.060 nhân khẩu. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ và nhân dân, góp phần hạn chế hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Đại diện xã Nam Thịnh (Tiền Hải) tiếp nhận tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Là một trong những địa phương được tỉnh chọn làm điểm thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”, thời gian qua, Nam Thịnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL dưới nhiều hình thức: qua hệ thống truyền thanh, hội nghị, sinh hoạt chi bộ, lồng ghép vào các đợt sinh hoạt của đoàn viên, hội viên các đoàn thể, các buổi hòa giải ở cơ sở, qua quy ước, hương ước thôn, làng..., tạo được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của xã đã lồng ghép tổ chức các hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới với tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng nông thôn mới, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tuyên truyền miệng qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong các đợt cao điểm... nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương đến với mọi người dân.

Từ năm 2014 đến nay, Nam Thịnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Đồn Biên phòng Cửa Lân tổ chức 31 lớp PBGDPL cho 5.611 lượt người, trong đó 12 lớp chuyên đề về thời sự với 2.401 lượt người tham dự; phát 350 tờ rơi cho ngư dân và chủ các phương tiện tàu, thuyền tại các bến cá trên địa bàn xã. Nội dung tuyên truyền bao gồm: các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện Hiến pháp, Luật Đất đai, các quy định của Nhà nước trong việc sử dụng thiết bị thông tin liên lạc trên phương tiện nghề cá, Luật Biển Việt Nam, quy định hoạt động và các văn bản pháp luật đối với lĩnh vực khai thác thủy hải sản, Luật Nghĩa vụ quân sự... Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Thịnh đã phối hợp với Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Cửa Lân) chủ động tham mưu với UBND xã nhân rộng các mô hình tổ tự quản an ninh trật tự, đội tàu, thuyền tự quản trên biển, dòng họ không ma túy, xây dựng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, xã đã thành lập 2 đội tàu, thuyền tự quản trên biển thu hút 40 thành viên, 20 phương tiện có công suất 90CV trở lên với 120 lao động tham gia. Các đội tàu, thuyền tự quản trên biển và 17 tổ tự quản an ninh trật tự với 450 thành viên tại 5 thôn thường xuyên phối hợp với Công an xã, tổ hòa giải nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên biển, trên địa bàn, sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc khi có yêu cầu. Năm 2014, 100% các thôn, làng của Nam Thịnh được công nhận thôn, làng văn hóa, 87% gia đình đạt gia đình văn hóa, bà con lương giáo đoàn kết, yên tâm lao động sản xuất.

Để công tác tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả cao hơn, UBND xã Nam Thịnh còn duy trì hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, sử dụng có hiệu quả 5 tủ sách pháp luật với trên 500 đầu sách các loại cùng nhiều tài liệu, văn bản pháp luật khác. Hàng năm, ngân sách xã đều bảo đảm kinh phí để bổ sung đầu sách pháp luật theo quy định. Những năm qua, Nam Thịnh là địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu các tranh chấp, vi phạm pháp luật, hạn chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tạo môi trường thuận lợi góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày