Chủ nhật, 11/08/2024, 12:18[GMT+7]

Công an xã Đông Mỹ - Vì bình yên cuộc sống

Thứ 2, 06/07/2015 | 22:38:21
2,061 lượt xem
Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) đã tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời triển khai nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hoạt động nghiệp vụ của Công an xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

Là cửa ngõ của thành phố Thái Bình, có Khu công nghiệp Gia Lễ và 2 tuyến quốc lộ 10 và 39 chạy qua, hàng ngày có khá đông người và phương tiện qua lại giao lưu, buôn bán, xã Đông Mỹ được xem là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), là nơi dễ bị bọn tội phạm lợi dụng để hoạt động. Toàn xã hiện có 17 trường hợp tù tha, 32 đối tượng liên quan đến ma túy. Xác định được tính chất phức tạp của địa bàn, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT, Công an xã Đông Mỹ đã chủ động phân công lực lượng công an viên bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, những hành vi vi phạm pháp luật, từ đó phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Tổ chức rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng quản lý theo quy định của pháp luật, nhất là số đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy, đối tượng hoạt động trộm cắp, các điểm nóng về ANTT để có biện pháp khống chế, quản lý. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động, tệ nạn xã hội phát triển. Duy trì tốt hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về ANTT ở cơ sở như: tổ tự quản về ANTT, tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông của Hội Cựu chiến binh xã, họ giáo an toàn, đoàn kết, không ma túy ở thôn Tống Thỏ Nam, trường học an toàn về ANTT. Năm 2014, trên địa bàn xã xảy ra 63 vụ việc, trong đó có 4 vụ buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, 18 vụ trộm cắp, cướp tài sản… Công an xã đã giải quyết 50 vụ việc, chuyển Công an thành phố Thái Bình 13 vụ việc. Gọi hỏi, răn đe 23 lượt đối tượng, đồng thời công khai danh tính của các đối tượng để nhân dân giám sát và phòng ngừa; lập 4 hồ sơ đưa các đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng dân cư.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an xã Đông Mỹ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức như: kẻ vẽ pa nô, khẩu hiệu, phát tờ rơi ở các địa điểm công cộng; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp thôn, tổ tự quản, trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư; tổ chức ký cam kết thực hiện Luật Giao thông đường bộ với cán bộ, nhân dân và gần 200 hộ kinh doanh ven quốc lộ không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thu giữ, tháo dỡ 27 biển quảng cáo, 37 mái che, mái vẩy, ô dù; xử phạt 25 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông số tiền 4,5 triệu đồng.

Đồng chí Khổng Vũ Thuấn, Trưởng Công an xã Đông Mỹ cho biết: “Trước sự gia tăng của các loại tội phạm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi lực lượng công an xã luôn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc mới có thể làm chủ được tình hình, địa bàn. Chính vì vậy, Công an xã Đông Mỹ đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tích cực nắm bắt tình hình đối tượng, gặp gỡ, răn đe, nếu cố tình vi phạm sẽ kiên quyết xử lý. Nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đấu tranh phòng, chống tội phạm nên tình hình ANTT trên địa bàn xã ngày càng ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển”.

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa