Danh Giáo - giáo xứ “không ma túy”
Cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trà Lý cùng công an viên xã Thái Đô trao đổi công việc với Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Danh Giáo.
Hiện nay, trên địa bàn xã Thái Đô có khoảng 700 công nhân đang xây dựng các dự án kinh tế thường xuyên có mặt và làm việc, tập trung chủ yếu trên địa bàn thôn Danh Giáo. Cùng với sự phát triển về ngành nghề dịch vụ là tình trạng bất ổn về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Từ tình hình thực tế của địa phương, Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trà Lý đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã Thái Đô và Hội đồng Giáo xứ Danh Giáo tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả mô hình “Giáo xứ không ma túy và tệ nạn xã hội” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó chú trọng công tác phòng, chống tội phạm ma túy.
Trên cơ sở các nội dung, tiêu chí thực hiện mô hình “Giáo xứ không ma túy và tệ nạn xã hội” đã được nhân dân bàn bạc, thống nhất cao, Hội đồng Giáo xứ đã nghiên cứu nội dung, biện pháp, tổ chức xây dựng và thực hiện mô hình. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu các khu giáo xứ tuyên truyền, cam kết đến từng hộ giáo dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh xã hội. Hơn 150 hộ với gần 900 nhân khẩu của Giáo xứ đều nhất trí ký vào bản cam kết “không ma túy”, theo đó các gia đình có trách nhiệm thường xuyên dạy bảo con em mình tránh xa tệ nạn xã hội. Đối với các gia đình có công nhân thuê trọ, hộ kinh doanh các dịch vụ cam kết bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền cho nguời thuê trọ thực hiện nghiêm túc quy định của địa phương, trình báo cơ quan công an khi đến hoặc đi khỏi nơi tạm trú... Bên cạnh đó, bà con trong Giáo xứ còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do chính quyền địa phương phát động như: “Toàn dân xây dựng khu dân cư, xứ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, không có ma túy, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới...
Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trà Lý còn phối hợp với Ủy ban MTTQ, Công an và các đoàn thể của xã tham gia cùng bà con Giáo xứ Danh Giáo xây dựng phong trào khuyến học, làm tốt công tác hòa giải. Với phương châm: “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, mô hình “Giáo xứ không ma túy và tệ nạn xã hội” đã thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, phấn đấu các giáo họ trong khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều năm liền, Giáo xứ Danh Giáo là giáo xứ kiểu mẫu, nội bộ Giáo xứ đoàn kết, thống nhất, đời sống của bà con giáo dân từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Sau gần 10 năm thực hiện, đến nay mô hình “Giáo xứ không ma túy và tệ nạn xã hội” ở Giáo xứ Danh Giáo đã được nhân rộng ra một số giáo xứ lân cận trong giáo hạt Thái Thụy.
Thượng úy Đỗ Văn Thắng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trà Lý | Giáo xứ Danh Giáo là giáo xứ đầu tiên ở Thái Thụy được lựa chọn xây dựng mô hình "Giáo xứ không ma túy và tệ nạn xã hội" với mục tiêu "3 không": không có ma túy, không có tệ nạn xã hội và không có người vi phạm pháp luật. Hiệu quả lớn nhất của mô hình là tăng cường sự gắn kết quân dân, giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị và bà con giáo dân ngày càng tin tưởng và hiểu nhau hơn. |
Ông Trịnh Quang Thông, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Danh Giáo | Việc xây dựng Giáo xứ bình yên góp phần cho các hoạt động tôn giáo được bảo đảm duy trì, phát triển và củng cố đức tin, giữ vững ổn định an ninh trật tự, phát huy truyền thống văn hóa là trách nhiệm của mỗi công dân, giáo dân trong giáo xứ. Thông qua các buổi lễ, linh mục trực tiếp tuyên truyền, vận động bà con giáo dân cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, nhất là tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên trong Giáo xứ về tác hại của ma túy, tích cực cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các đối tượng ma túy xâm nhập vào địa bàn… |
Tất Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Công an tỉnh Thái Bình giành giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng 2 - khu vực II 11.04.2025 | 16:43 PM
- Thái Bình: Giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn, thực sự là ngày hội của thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc 13.02.2025 | 11:46 AM
- Kiểm tra công tác tuyển quân, bảo đảm an ninh trật tự tại huyện Thái Thụy 20.01.2025 | 19:16 PM
- Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Tập huấn và diễn tập phòng cháy, chữa cháy 28.09.2024 | 18:27 PM
- Thông báo khu vực cấm biển trong diễn tập có bắn đạn thật của Trung đoàn bộ binh 8/Sư đoàn 395/Quân khu 3 13.09.2024 | 15:57 PM
- Tăng cường công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trên tuyến đê quốc gia 12.09.2024 | 10:20 AM
- Ứng phó với bão số 3 - tuyệt đối không chủ quan, lơ là 05.09.2024 | 16:01 PM
- Kỹ năng ứng phó với thiên tai, mưa bão, lũ lụt 05.09.2024 | 16:11 PM
- Trường Đại học Y Dược Thái Bình: Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 16.08.2024 | 18:57 PM
- Bảo đảm an toàn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 06.06.2024 | 16:20 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam