Chủ nhật, 10/08/2025, 13:14[GMT+7]

Công an huyện Kiến Xương 70 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ 2, 10/08/2015 | 09:53:08
8,396 lượt xem
70 năm qua là chặng đường chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ nhưng rất vẻ vang đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kiến Xương. Công an huyện có 2 đồng chí là liệt sĩ, 5 đồng chí là thương binh. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, Công an huyện Kiến Xương đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 12 lượt tập thể, 89 cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng các huân chương, huy chương cao quý; trên 50 lượt cán bộ, chiến sĩ được Chính phủ, Bộ Công

Đại tá Lương Ngọc Hòa, Trưởng Công an huyện Kiến Xương.

Trước Cách mạng Tháng Tám, lực lượng công an huyện Kiến Xương - tiền thân là đội “Tự vệ đỏ” giữ vai trò quan trọng bảo vệ phong trào cách mạng, diệt ác, trừ gian, bảo vệ an toàn các cuộc mít tinh, biểu tình phản đối chế độ thực dân, phong kiến. Cách mạng Tháng Tám thành công, cùng với sự ra đời của Công an nhân dân Việt Nam, Công an huyện Kiến Xương bước vào cuộc chiến đấu gian khổ, đầy cam go, phức tạp để bảo vệ chính quyền cách mạng mới được thành lập. Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng công an huyện đã dũng cảm, mưu trí, trấn áp kịp thời các tổ chức phản động, những phần tử chống đối, tạo điều kiện cho nhân dân nổi dậy đập tan âm mưu phá hoại của bọn Việt gian, phản động như tổ chức “Đảng quốc gia liên hiệp” của Quốc dân Đảng tại chùa Văn Hanh (xã Lê Lợi); bắt 49 tên phản động, phá tan âm mưu của địch lợi dụng gây bạo loạn ở Thái Bình; bảo vệ an toàn cuộc tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên và cuộc bầu cử HĐND tỉnh khóa I; góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và chính quyền cách mạng non trẻ.

Năm 1950, thực dân Pháp chiếm đóng Thái Bình, Công an huyện Kiến Xương đã cùng các lực lượng vũ trang của huyện chặn đánh, kìm bước tiến của địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ lực lượng cách mạng và các căn cứ kháng chiến; tích cực đấu tranh chống phản cách mạng, diệt ác, trừ gian; xây dựng phong trào bảo vệ trị an, tạo thế trận an ninh bao vây địch. Tên tuổi của những Đội Phòng trừ, Đội Thái hùng lừng danh về lòng mưu trí và quả cảm đã làm cho kẻ thù vô cùng khiếp sợ. Trong cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt đã có nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tiêu biểu như Liệt sĩ Công an nhân dân Phạm Bá Mỗ (xã Thượng Hiền) - đội viên Đội Phòng trừ (Công an huyện Kiến Xương). Trong một trận chiến đấu, không may sa vào tay địch, đồng chí đã giữ vững khí tiết của người chiến sĩ công an, kẻ thù không khuất phục được đã sát hại. Tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí đã được nhân dân hết lòng cảm phục.

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công an huyện Kiến Xương cùng với lực lượng công an cả nước bước vào thực hiện nhiệm vụ mới. Công an huyện được củng cố cả về tổ chức và lực lượng, tích cực đấu tranh chống địch dụ dỗ, cưỡng ép giáo dân di cư vào Nam; đấu tranh hiệu quả với bọn phản cách mạng, bọn gián điệp do thực dân Pháp cài lại; giáo dục, cải tạo bọn tề, ngụy, phản động cũ; làm tốt công tác bảo vệ Đảng, chính quyền; giải quyết tình hình trật tự xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Công an huyện Kiến Xương ra quân bảo đảm an ninh trật tự năm 2015.

Trong những năm chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng công an huyện đã cùng với toàn Đảng, toàn dân nêu cao tinh thần mưu trí, sáng tạo, giữ vững vị trí chiến đấu, bảo đảm thường trực chiến đấu trong mọi tình huống, chủ động các phương án bảo vệ các cơ quan Đảng, chính quyền, các mục tiêu chính trị, kinh tế của huyện. Tích cực vận động nhân dân nâng cao cảnh giác chống chiến tranh tâm lý, chiến tranh phá hoại của địch. Các phong trào “Bảo mật”, “Phòng gian”, “Ba không” được phát động tới từng ngõ xóm, tạo thế trận an ninh vững chắc, bảo vệ an toàn vùng hậu phương. Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã tình nguyện lên đường chi viện cho lực lượng an ninh miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Các đồng chí đã nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm trong chiến đấu, mưu trí, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường, có đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra những yêu cầu mới với những khó khăn, phức tạp mới. Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng và chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Kiến Xương được kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Những năm gần đây, Công an huyện đã làm tốt công tác vận động quần chúng, đấu tranh ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng của các phần tử quá khích; cùng với các cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý kịp thời các vụ tham nhũng, tiêu cực và những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định tình hình trong huyện, củng cố vững chắc an ninh nông thôn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các tổ tự quản, tự phòng ở khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học. Đến nay, toàn huyện đã có 192 mô hình, 588 tổ và 98 khu dân cư tự quản về an ninh trật tự với 4.120 thành viên, qua đó từng bước xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Công an huyện cũng đã chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, điều tra, xử lý nhiều vụ án về kinh tế góp phần thiết lập trật tự kỷ cương trên lĩnh vực quản lý kinh tế. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai sâu rộng chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, chủ động mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, giải quyết các địa bàn trọng điểm và tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. 5 năm qua, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 506 vụ án, triệt xóa 22 ổ nhóm, bắt, vận động đầu thú 31 đối tượng; lập hồ sơ đưa 274 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; tổ chức gọi hỏi, răn đe 2.000 lượt đối tượng hình sự, ma túy, đối tượng quản lý giáo dục tại cộng đồng; vận động thu hồi 12 khẩu súng các loại, 817 viên đạn, 22 quả lựu đạn, 2 quả mìn, 7,5kg thuốc nổ, 64 kíp nổ, 186 vũ khí thô sơ và 453kg pháo các loại.

70 năm qua là chặng đường chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ nhưng rất vẻ vang đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kiến Xương. Công an huyện có 2 đồng chí là liệt sĩ, 5 đồng chí là thương binh. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, Công an huyện Kiến Xương đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 12 lượt tập thể, 89 cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng các huân chương, huy chương cao quý; trên 50 lượt cán bộ, chiến sĩ được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Chiến sĩ xuất sắc”, “Chiến sĩ giỏi”…

Đại tá Lương Ngọc Hòa
(Trưởng Công an huyện Kiến Xương) 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày