Thứ 2, 15/12/2025, 02:48[GMT+7]

Sáng ngời phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Thứ 3, 11/08/2015 | 21:17:54
2,492 lượt xem
Cách đây 70 năm - ngày 19/8/1945, khi cả nước sục sôi khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công, Công an nhân dân Việt Nam được thành lập, thực hiện sứ mệnh cao cả: bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân dân.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão tại Tiền Hải.

 

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Công an nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng Quân đội nhân dân và toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Công an nhân dân Việt Nam đã chú trọng đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thời chiến cũng như thời bình, lực lượng công an luôn biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng, của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều khắc cốt, ghi tâm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, luôn “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”, sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, bền gan, vững chí, không ngại gian khó, không sợ hy sinh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tận tụy, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu máu đào của lớp lớp thế hệ Công an nhân dân Việt Nam đã đổ xuống và thấm đẫm mọi nẻo đường, từng tấc đất của non sông. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an Thái Bình luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng; thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

“Gắn bó máu thịt với nhân dân”, “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, 70 năm qua, Công an nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nhận được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu, mến phục của nhân dân. Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập sâu rộng với quốc tế với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít thách thức và cam go trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, thời điểm này, toàn Đảng, toàn dân ta đang tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, mưu toan thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trên trận tuyến này, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam càng quyết tâm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bồi đắp ý chí, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, viết tiếp trang sử hào hùng của toàn lực lượng, góp phần giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc, bảo vệ hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày