Thứ 6, 15/08/2025, 20:11[GMT+7]

Tây Phong Tiếng kẻng an ninh giữ bình yên thôn xóm

Chủ nhật, 16/08/2015 | 18:44:20
3,027 lượt xem
Hơn 7 năm nay, âm thanh của những tiếng kẻng an ninh đã trở nên quen thuộc với người dân từng thôn xóm ở Tây Phong (Tiền Hải). Đến nay, hiệu quả mô hình này mang lại đã chứng minh cho sức mạnh của sự đoàn kết của người dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn dân cư.

Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã Tây Phong.

 

Là địa bàn giáp ranh với nhiều xã, những năm trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn xã Tây Phong có nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra các vụ việc trộm cắp tài sản, tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng... làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Từ thực tế đó, để bảo đảm ANTT trên địa bàn, năm 2008, Công an xã Tây Phong đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng mô hình “Tiếng kẻng an ninh” kết hợp với lực lượng công an viên tuần tra đêm và chọn thôn Riêm Trì làm điểm.

 

Để mô hình đạt hiệu quả, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện tốt chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng phản ánh tình hình ANTT; duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về ANTT; tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn; vận động nhân dân duy trì hệ thống điện chiếu sáng bảo đảm ANTT. Hàng ngày, vào 22 giờ, tiếng kẻng vang lên, người dân ai về nhà nấy kiểm tra khóa cửa, khóa cổng đề phòng trộm cắp; dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động hiếu, hỷ, các hoạt động phát sinh tiếng ồn để tránh gây mất trật tự ở khu dân cư. Đồng thời, lực lượng công an viên, thành viên tổ tự quản ANTT ở các thôn tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, từ đó chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt, khả nghi vào địa bàn xã có hành vi tụ tập đánh nhau, gây mất ANTT hoặc trộm cắp..., lực lượng tuần tra sẽ thông báo cho người canh kẻng đánh kẻng báo động, huy động người dân cùng tham gia vây bắt tội phạm. Qua đó, xây dựng mạng lưới an ninh sâu rộng, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp.

 

Thương binh Phí Đức Thuận, người trực kẻng thôn Riêm Trì chia sẻ: “Khi tiếng kẻng báo động vang lên 3 hồi, mỗi hồi 3 tiếng dồn dập, liên tục thì thành viên các tổ tự quản cùng người dân sẽ tập trung tại khu vực có vụ việc xảy ra để kịp thời tham gia ứng phó; khi phát hiện vụ việc phức tạp thì nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an đến giải quyết. Với chúng tôi, giữ bình yên cho thôn làng cũng chính là giữ bình yên cho mỗi gia đình nên ngày mưa cũng như ngày nắng tôi đều nghiêm túc hoàn thành công việc được giao”.

 

Trước hiệu quả mô hình “Tiếng kẻng an ninh” mang lại, năm 2010, xã Tây Phong đã nhân rộng mô hình ra toàn xã. Đến nay, toàn xã có 20 tổ tự quản về ANTT, 4/4 thôn trong xã đều được trang bị kẻng an ninh. Nhờ “Tiếng kẻng an ninh”, người dân đã phát hiện và cung cấp cho Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần bắt giữ, xử lý hàng chục đối tượng trộm cắp tài sản của người dân. Điển hình vào hồi 9 giờ ngày 28/10/2014, Đỗ Quang Tứ và Hà Duy Thái cùng sinh năm 1990 ở xã Thái Thịnh (Thái Thụy) dùng súng bắn điện bắt trộm chó của gia đình chị Phạm Thị Thu (thôn Quân Trạch, xã Tây Phong) mang đi tiêu thụ. Nhận được tin báo, Công an xã đã phối hợp với các tổ tự quản đánh kẻng báo động, cùng nhân dân tổ chức đón lõng, vây bắt các đối tượng và tang vật, trả lại tài sản cho gia đình chị Thu... Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Tây Phong xảy ra 5 vụ việc, không có vụ việc nghiêm trọng, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, tình hình ANTT được duy trì ổn định. Trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” đã giúp Tây Phong làm tốt công tác bảo đảm ANTT, hoàn thành tốt mục tiêu tết không tiếng pháo trên địa bàn xã.

 

Anh Trần Ngọc Anh, người dân thôn Riêm Trì cho biết: “Đối với gia đình tôi, tiếng kẻng rất có hiệu quả khi tạo cho mọi người có lối sống giờ giấc. Hàng ngày, khi có tiếng kẻng lúc 22 giờ, mọi người sẽ dừng hoạt động để dành thời gian nghỉ ngơi, bảo đảm sức khỏe. Từ khi có tiếng kẻng, tình trạng trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội trong thôn giảm rõ rệt, người dân rất phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Chuẩn, Trưởng Công an xã Tây Phong cho biết: “Sự ra đời của mô hình “Tiếng kẻng an ninh” có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã. Thành công lớn nhất của mô hình chính là ý thức tự giác, trách nhiệm về phòng, chống tội phạm của mỗi người dân được nâng lên, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ”.

 

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày