Thứ 7, 09/08/2025, 02:50[GMT+7]

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở

Chủ nhật, 13/09/2015 | 18:08:06
1,526 lượt xem
Những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, phát huy được sức sáng tạo, huy động được sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng công an xã Đông Đô (Hưng Hà) ra quân giải tỏa hành lang giao thông. Ảnh: Nguyễn Thuần (Đài Truyền thanh Hưng Hà)

 

Là lực lượng mũi nhọn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Công an tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, từng lĩnh vực, từng địa bàn dân cư. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được các địa phương gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…, góp phần thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm: đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; bảo đảm an toàn giao thông; phòng ngừa các vi phạm về pháo; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

Một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các địa phương trong tỉnh đó là công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước về an ninh trật tự (ANTT). Các cấp, các ngành, các đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập trung vào các đối tượng hình sự, ma túy, số thanh thiếu niên có biểu hiện ăn chơi đua đòi... từ đó cảm hóa, giáo dục, đưa hàng trăm lượt đối tượng hoàn lương trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

 

Toàn tỉnh hiện có 1.928  mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ở 100% xã, phường, thị trấn, thu hút gần 40 vạn người tham gia; trong đó có 229 mô hình tổ dân phố, khu dân cư không có ma túy; 1.345 mô hình tự quản về ANTT và an toàn giao thông; 178 câu lạc bộ phòng, chống ma túy; 33 cụm liên kết ANTT khu vực giáp ranh. Trong những năm qua, cùng với việc huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các tổ tự quản đã giải quyết hàng nghìn vụ việc, giúp cơ quan chức năng xóa nhiều điểm, tụ điểm ma túy, hình sự, giao thông phức tạp; vận động, thu hồi 234 súng các loại, 200 lựu đạn, 54 đầu đạn pháo, 34 quả bom, 10.829 viên đạn các loại, 989 kíp nổ, 962 vũ khí thô sơ, 129 công cụ hỗ trợ, 9.275kg pháo, 186kg thuốc pháo… Các mô hình hoạt động hiệu quả là: Tổ dân vận ANTT phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình; Tổ tự quản an toàn giao thông cống Rút, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà và xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương; Dòng họ đoàn kết, văn hóa, an toàn ở xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng; Họ giáo an toàn ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư; Câu lạc bộ sinh viên tự quản của Trường Đại học Y Dược Thái Bình; Bao vây, phong tỏa tội phạm ma túy ở khu phố Nhất Thanh, phường Kỳ Bá và tổ 49, tổ 50, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình)…

 

Một trong những hiệu quả rõ nét nhất trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là việc triển khai thực hiện đồng bộ tiêu chí số 19 về ANTT (trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới). Để thực hiện mục tiêu “3 có, 5 không, 4 giảm”, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp với các xã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó xây dựng mới và duy trì hàng trăm mô hình tự quản. Đồng thời, tổ chức khảo sát tình hình, xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT, kịp thời phát hiện, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết những phức tạp nảy sinh nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở... góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới.

 

“Có thể nói, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã phát huy hiệu quả, góp phần to lớn trong công tác xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ…, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho các địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá, phân loại, nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả, loại bỏ những mô hình mang tính hình thức, hoạt động kém..., qua đó tạo dựng được phong trào mới, kế thừa và phát huy các phong trào truyền thống, hiệu quả ở từng đơn vị, địa phương”.

 

(Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh)

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày