Chủ nhật, 18/05/2025, 15:18[GMT+7]

Chạm vào quá khứ anh hùng

Thứ 2, 26/10/2015 | 10:12:49
1,276 lượt xem
6.150 bài dự thi tìm hiểu “Quân khu 3 những chặng đường lịch sử”, trong đó có gần 40 bài viết chất lượng cao là những con số ấn tượng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thái Bình kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Lực lượng tự vệ Sở Tài chính tham gia huấn luyện năm 2015. Ảnh: Tất Đạt

Cuộc thi tìm hiểu "Quân khu 3 những chặng đường lịch sử" của lực lượng vũ trang (LLVT) Thái Bình đã chính thức khép lại với 6.150 bài viết ăm ắp thông tin của một thời chiến đấu, lao động, sản xuất của quân, dân vùng châu thổ sông Hồng. Những ký ức ấy đã thực sự bừng lên, khắc vào lòng người những dấu ấn khó phai. Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch, biên soạn câu hỏi và triển khai nội dung cuộc thi tới các đầu mối cơ quan, đơn vị; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo, phòng giáo dục và đào tạo, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những trang sử hào hùng của quân và dân Quân khu 3 trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tới đoàn viên, thanh niên, học sinh, LLVT và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Theo Trung tá Hà Văn Hằng, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, trong số 6.150 bài dự thi, có hơn 60% là của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên, những người đang trực tiếp lao động sản xuất tại địa phương, số còn lại là của cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực. Điều đáng ghi nhận là dù cuộc thi phát động vào thời điểm các địa phương đang tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, LLVT tỉnh liền một lúc phải thực hiện đan xen nhiều nhiệm vụ song phần lớn bài dự thi đều được viết cẩn thận bằng tay. Nhiều bài có kết cấu, bố cục đẹp mắt, nhiều hình ảnh minh họa sống động những con người, sự việc, chân dung những tập thể, cá nhân anh hùng trong kháng chiến cứu nước như chân dung anh hùng Nguyễn Thị Chiên, cô gái Lai Vu "rắn quấn bên chân vẫn bắn thù" hay hình ảnh của những dân quân Liên Minh (Nam Định), Hùng Thắng (Hải Phòng), Tam Nông (Hưng Yên) cùng với "Sấm đường 5", "Cát Bi rực lửa", "Đường 17", "Đường 10" quật khởi thực sự là niềm tự hào góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc ngoại xâm. Trung tá Nguyễn Thái Hưng, Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho rằng: Cuộc thi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn LLVT Quân khu mà còn là cơ hội để các sĩ quan trẻ có cơ hội được tìm về lịch sử, được chạm vào lịch sử quật cường của quân và dân Quân khu 3 sau 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Thiếu tá Phạm Đức Chung - người có bài viết dày 820 trang với bao tư liệu quý cho rằng, cuộc thi sẽ giúp cho những sĩ quan như anh học được những tinh hoa trong nghệ thuật tham mưu tác chiến của các tướng lĩnh, cách triển khai và hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, chính xác của những chỉ huy tài ba để vận dụng vào thực tiễn hoạt động quân sự của mình.

Được đánh giá có bài viết chất lượng khá tốt, chị Phạm Thị Thắm, giáo viên biên chế đơn vị tự vệ Trường THPT Diêm Điền chia sẻ: Mình là giáo viên nên trong từng trang viết, từng giờ học luôn lồng ghép truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc cũng như những trang sử hào hùng quân và dân Quân khu 3 đã viết nên trong cuộc trường chinh giữ nước để truyền đạt cho học sinh, làm sao cho các em dễ nhớ, dễ thuộc nhất. Chị Thắm cũng cho rằng, những chiến công trong kháng chiến chống thù trong giặc ngoài thì sử sách đã chép ghi còn những thành tựu cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 đạt được trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay thì còn ít tài liệu nên nhiều khi chị phải tranh thủ gặp gỡ những người bạn đang công tác trong LLVT để tìm hiểu và mượn thêm những tài liệu mới để bổ sung cho bài viết của mình.

Cuộc thi khép lại với những trang viết khỏe khoắn, hào hùng, khắc họa đậm nét những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân đồng bằng châu thổ sông Hồng, trong đó có quân, dân Thái Bình trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, sổ vàng truyền thống của LLVT 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 tiếp tục ngời sáng những dấu son của cán bộ, chiến sĩ trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, viết tiếp truyền thống "Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Hy sinh - Chiến thắng" của LLVT Quân khu.

Thành Đô
(Bộ CHQS tỉnh)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày