Chủ nhật, 08/06/2025, 18:11[GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy

Thứ 4, 28/10/2015 | 08:47:19
1,445 lượt xem
Theo thống kê, nguyên nhân chủ yếu gây ra cháy, nổ thời gian qua là do nguời dân không chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Do đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác này là nhiệm vụ quan trọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho công nhân Công ty Datex, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình).

 

Tình hình cháy, nổ trong cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng thời gian qua diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự... Trước thực trạng trên, Công an tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Phòng cháy và chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác PCCC; chỉ đạo đơn vị trực thuộc, công an các huyện, thành phố tổ chức mít-tinh, ra quân biểu dương lực lượng, xuống đường diễu hành, hưởng ứng các hoạt động PCCC nhân ngày toàn dân PCCC 4/10; chú trọng tuyên truyền trên các đường phố lớn, các khu, cụm công nhiệp, khu đông dân cư…, qua đó tạo được phong trào thi đua thực hiện tốt công tác PCCC trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh phối hợp với công an các huyện, thành phố viết hàng trăm tin, bài tuyên truyền về PCCC phát trên đài truyền thanh các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Công an huyện Tiền Hải tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã, thị trấn viết hàng trăm tin, bài tuyên truyền về PCCC phát trên đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn. Công an huyện Hưng Hà in trên 200 đĩa CD phát cho các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp phát thường xuyên trên loa truyền thanh tại các chợ, khu đông dân cư, trong nhà xưởng tuyên truyền về PCCC.

 

Đại tá Bùi Xuân Hiên, Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Là địa bàn tập trung nhiều cơ quan hành chính nhà nước, các cụm công nghiệp, chợ đầu mối…, do đó tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Thái Bình luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Tính riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn  thành phố đã xảy ra hơn 10 vụ cháy, nổ lớn, nhỏ, làm chết một người, thiệt hại hàng tỷ đồng. Để nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác PCCC, Công an thành phố Thái Bình đã phối hợp với UBND các phường, xã kẻ vẽ trên 200 khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về công tác PCCC đặt tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trên các trục đường giao thông, nơi đông dân cư...; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia PCCC; thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện những sơ hở có thể gây cháy, nổ để kiến nghị các cơ sở khắc phục kịp thời; những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về PCCC sẽ kiên quyết xử lý. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát PCCC đã lập 9 biên bản vi phạm về PCCC trên địa bàn thành phố Thái Bình, phạt tiền hơn 10 triệu đồng.

 

Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, Phòng đã phối hợp với công an các huyện, thành phố tổ chức 50 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại 40 doanh nghiệp, cơ quan, trường học, thu hút trên 3.000 lượt người tham gia. Qua tập huấn, học viên đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình, thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy và chữa cháy, thao tác, sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện chữa cháy. Tổ chức cho 2.000 lượt cơ sở, 4.000 lượt chủ phương tiện giao thông vận tải, 50 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT với 57.000 người ký cam kết thực hiện các quy định bảo đảm an toàn PCCC và các quy định của Chính phủ, địa phương về an ninh trật tự. Ngoài ra, Phòng còn đẩy mạnh công tác thẩm duyệt thiết kế, thiết bị an toàn PCCC tại các công trình xây dựng, nhất là các xưởng sản xuất, đây là cơ sở để thực hiện công tác PCCC ngay từ giai đoạn thiết kế. Trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm tình hình đầu tư xây dựng công trình để đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thiết kế thực hiện nghiêm quy định thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Qua công tác thẩm duyệt đã phát hiện và kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thiết kế khắc phục kịp thời những thiếu sót về PCCC trong hồ sơ thiết kế trước khi xây dựng như: Điều chỉnh khoảng cách an toàn phòng chống cháy, nổ, đường giao thông cho xe chữa cháy hoạt động, lối thoát nạn, hệ thống thông gió, thoát khói, chống sét, hệ thống điện…

 

Việc triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về PCCC thời gian qua đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

 

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày