Thứ 7, 24/05/2025, 23:26[GMT+7]

Phòng cháy, chữa cháy nhà cao tầng

Thứ 2, 07/12/2015 | 15:53:03
1,728 lượt xem
Những năm qua, cùng với tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng dân số, mật độ dân cư tập trung ở thành phố ngày càng đông, việc phát triển, xây dựng các công trình nhà cao tầng phục vụ đời sống dân sinh đã trở thành nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, kéo theo đó là không ít vấn đề phức tạp phát sinh trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ Ban quản lý khu nhà ở xã hội tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình do Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan làm chủ đầu tư kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

 

Hiện nay, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC tại các công trình nhà cao tầng được quy định rất chi tiết, cụ thể, ngay từ việc bố trí mặt bằng kiến trúc, mặt bằng nằm trong các tòa nhà; các lối thoát nạn cũng được quy định chặt chẽ về chiều cao và chiều rộng của các bậc thang, các lối thoát nạn; về chiếu sáng, thông gió, giới hạn chịu lửa… Xác định các công trình nhà cao tầng là đối tượng trọng điểm luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cũng như khả năng gây thương vong lớn về người, những năm qua, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ như tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm kiềm chế sự gia tăng về số vụ cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

 

Theo thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 27 công trình nhà cao tầng (từ 7 đến 18 tầng), trong đó 25 công trình đã đưa vào sử dụng, 2 công trình đang trong quá trình xây dựng. Qua kiểm tra ban đầu, 14 công trình bảo đảm về thiết bị PCCC theo quy định, có hồ sơ thiết kế, được thẩm định và nghiệm thu về hệ thống PCCC. Ngoài ra, các công trình trên khi được đưa vào sử dụng đều có lực lượng PCCC cơ sở, được tập huấn và cấp giấy chứng nhận.

 

Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, nhiều công trình nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh đã được lực lượng chức năng thẩm duyệt nhưng trong quá trình tổ chức thi công, chủ đầu tư vẫn chưa chấp hành đầy đủ theo như thiết kế đã được thẩm duyệt, trong đó phần lớn không đạt tiêu chuẩn về các hệ thống báo cháy, chữa cháy, thoát nạn, thông gió, hút khói. Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát PCCC còn phát hiện và thông báo kịp thời các lỗi vi phạm cho ban quản lý công trình nhà cao tầng. Tuy nhiên, việc khắc phục của các ban quản lý còn chậm, nhất là đối với công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị PCCC… Trên thực tế, nhiều đơn vị, chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ quy định về PCCC. Đối với các trường hợp vi phạm, chúng tôi đã tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Để công tác PCCC tại các công trình nhà cao tầng đạt hiệu quả cao, cần quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý trong thực hiện công tác PCCC; trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy và thoát nạn chung cho cả công trình; duy trì hoạt động thường xuyên của lực lượng PCCC tại chỗ, tổ chức huấn luyện, trang bị phương tiện để lực lượng này đủ khả năng phát hiện, báo cháy, chữa cháy kịp thời ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Những người sinh sống, làm việc trong các công trình nhà cao tầng cần chủ động tham gia học tập, tìm hiểu pháp luật, kiến thức về PCCC và kỹ năng thoát nạn. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tắt nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị điện khi không sử dụng. Trang bị các phương tiện PCCC cho gia đình và hướng dẫn các thành viên trong gia đình cách sử dụng. Có phương án thoát nạn cho người và tài sản khi có tình huống cháy, nổ xảy ra...

 

Khi xảy ra cháy tại các công trình nhà cao tầng, người dân cần bình tĩnh xử lý. Người phát hiện cháy cần nhấn chuông báo động được thiết kế ở mỗi tầng của tòa nhà để báo cho đơn vị quản lý, từ đó báo động toàn bộ các hộ dân trong tòa nhà biết để thoát hiểm. Nếu đám cháy có khói, người dân nên sử dụng khăn ướt bịt miệng và mũi, tìm cách vượt qua đám khói đến đường thoát hiểm gần nhất. Sẽ hạn chế được rất nhiều thiệt hại về người nếu cư dân trong các công trình nhà cao tầng được học các kỹ năng chống khói độc, chống ngạt đơn giản như dùng khăn, chăn ướt quấn lên người. Tuyệt đối không được thoát hiểm bằng thang máy...

Phạm Hưng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày