Thứ 3, 16/12/2025, 06:08[GMT+7]

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016

Thứ 5, 17/12/2015 | 15:03:14
1,824 lượt xem
Cùng với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, những ngày này, cơ quan quân sự, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đang thực hiện quy trình tuyển chọn những công dân ưu tú của quê hương lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn Ðại tá Ðào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh về nhiệm vụ này.

Thanh niên Hưng Hà lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2016, các địa phương tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Xin đồng chí cho biết những điểm mới quy định trong Luật?

 

Đại tá Đào Tuấn Anh: Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19/6/2015 có một số điểm mới sau: Tuổi gọi nhập ngũ được nới rộng từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng hoặc đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Đây là cơ hội thuận lợi để thu hút thêm thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có cơ hội được cống hiến và trải nghiệm trong môi trường quân đội. Bên cạnh đó, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình là 24 tháng, trước đây là 18 tháng. Luật cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ phải là người có lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định và có trình độ văn hóa phù hợp.

 

Các trường hợp miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình cũng được điều chỉnh. Ngay sau khi Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) có hiệu lực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hiểu rõ và chấp hành tốt. Năm 2016, các huyện, thành phố chú trọng tuyển chọn những thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng để nâng dần chất lượng công dân nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng quân đội trong tình hình mới.

 

Phóng viên: Khi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh ta có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa đồng chí?

 

Đại tá Đào Tuấn Anh: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Qua các năm, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác này. Nhận thức và trách nhiệm của thanh niên, gia đình có thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có cơ chế động viên, khuyến khích kịp thời. Thái Bình là tỉnh duy nhất trong cả nước trích ngân sách địa phương tặng quà với mức 2 triệu đồng/tân binh.

 

Bên cạnh những mặt thuận lợi, công tác tuyển quân năm 2016 còn gặp một số khó khăn như: chỉ tiêu giao quân năm 2016 cao hơn năm 2015 là 100 công dân. Nếu như những năm trước tỉnh giao quân thành hai đợt thì năm 2016 chỉ giao một đợt vào ngày 23/2/2016 (tức ngày 16/1 âm lịch). Đây cũng là một khó khăn, nhất là đối với  4 huyện vừa giao quân đợt 2 năm 2015. Theo báo cáo của hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn thì có xã số lượng thanh niên đi làm ăn xa chiếm tới 70% quân số điều khám, mà phần lớn số thanh niên này đã có công ăn việc làm nên việc điều khám gặp không ít khó khăn. Một khó khăn nữa là nhiều trường đại học, cao đẳng chưa thực hiện tốt việc di chuyển nghĩa vụ quân sự nên rất khó khăn cho các địa phương quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ.

 

 

Lễ giao nhận quân năm 2015 tại huyện Thái Thụy. Ảnh: Thành Tâm.

 

Phóng viên: Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đạt được kết quả đề ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những giải pháp tham mưu, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

 

Đại tá Đào Tuấn Anh: Đến ngày 7/12/2015, 5/8 huyện, thành phố đã điều khám 4.437 thanh niên, số lên trạm là 3.720 thanh niên, đạt 83,8%, số thanh niên đạt sức khỏe là 2.214 người, đạt 60% so với quân số lên trạm, đạt 76,3% so với chỉ tiêu giao quân. Để hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) để cán bộ, nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó tự giác chấp hành nghiêm Luật. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc đôn đốc, nhắc nhở, thành lập các tổ, đội công tác, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm chắc nguồn, gọi số thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đối với những địa bàn khó khăn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn cử những cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm và uy tín cùng với địa phương đó làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, phối hợp với cơ quan công an, tư pháp có biện pháp xử lý những thanh niên cố tình chống, trốn, cản trở việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện tốt Công văn số 4184 ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đang làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp đi khám tuyển và thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Tất Đạt

(thực hiện)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày