Chủ nhật, 18/05/2025, 16:17[GMT+7]

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội bắt “siêu trộm” đột nhập nhà dân

Thứ 6, 18/03/2016 | 09:45:25
1,281 lượt xem
Thời gian qua trên địa thành phố Thái Bình và các huyện lân cận xảy ra nhiều vụ kẻ gian lợi dụng chủ nhà đi vắng đột nhập lấy tài sản với giá trị rất lớn. Thủ đoạn của chúng rất manh động, thường gây án vào ban ngày và chọn những gia đình có điều kiện kinh tế, dùng vam phá khóa đột nhập nhà, phá két sắt lấy tài sản. Trước thủ đoạn manh động liều lĩnh và coi thường pháp luật, gây dư luận xấu trong nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hộ

Hai đối tượng Phạm Văn Chiều và Nguyễn Đức Thắng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội đã thành lập chuyên án TK16, do Đại tá Trần Minh Quang, Trưởng phòng làm trưởng Ban chuyên án. Mục tiêu của Ban chuyên án là trong thời gian sớm nhất phải làm rõ thủ phạm gây ra các vụ “siêu trộm” này. Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án chỉ đạo các lực lượng thu thập chứng cứ, phân tích, sàng lọc các đối tượng hình sự toàn tỉnh và đặc biệt chú trọng đến các đối tượng di biến động từ các tỉnh khác hay đến địa bàn… Các mũi trinh sát với những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được tung đi khắp nơi, không kể ngày, đêm, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Sau nhiều ngày điều tra nhưng những thông tin thu thập được còn mỏng chưa có đầu mối, tên “siêu trộm” vẫn là ẩn số thách thức đối với Ban chuyên án. 

Khi công tác điều tra đang gặp khó khăn thì tại nhiều địa phương lân cận như  Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội… cũng xảy ra những vụ đột nhập nhà dân mà thủ đoạn tương tự. Ban chuyên án đã cử lực lượng đi tìm hiểu phương thức thủ đoạn, nắm tình hình tại các địa phương này. Quá trình dày công điều tra, cuối cùng Ban chuyên án cũng có thông tin sơ bộ về đối tượng người Hải Dương. Khi tiếp cận thì đây là đối tượng chưa có tiền án tiền sự, nhưng hành vi rất bất minh, các trinh sát đã bí mật bám theo, mọi di biến động của đối tượng được các trinh sát với nhiều vai hóa trang kiểm soát 24/24. Sau nhiều ngày kiên trì bám đối tượng và thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 15/3, Ban chuyên án quyết định triệu tập khẩn cấp Phạm Văn Chiều, sinh năm 1987 và Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1992 cả 2 đều trú tại thôn Lại Xá (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tại cơ quan Công an, Phạm Văn Chiều và Nguyễn Đức Thắng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận: Trong thời gian từ cuối năm 2015 và đầu năm 2016, Phạm Văn Chiều đã một mình gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản tại 6 tỉnh, thành phố (Thái Bình 6 vụ, Quảng Ninh 1 vụ, Hải Phòng 2 vụ, Nam Định 3 vụ, Hà Nội 3 vụ và Ninh Bình 7 vụ), lấy số lượng tài sản rất lớn, gồm vàng và tiền. Thủ đoạn của Chiều là dùng xe máy đi ra tỉnh ngoài và tìm các gia đình giàu có, để đột nhập trộm cắp, khi ngắm được “con mồi”, Chiều chọn địa điểm thích hợp ngồi đợi cho chủ nhà khóa cửa đi làm rồi tìm cách đột nhập, dùng vam và đục phá khóa cửa sau đó lẻn vào nhà tìm nơi để két sắt tiếp tục phá két, lấy tiền vàng. Theo “siêu trộm” Phạm Văn Chiều thì thời gian để phá khóa nhà dù kiên cố đến mấy chỉ mất khoảng 10 phút và phá két sắt khoảng 20 đến 25 phút. Tất cả tài sản Chiều lấy được đều đem về đưa cho Thắng đi tiêu thụ, khi có tiền cả hai đều đem nướng hết vào cờ bạc, lô đề. Tại cơ quan điều tra Thắng khai nhận đã bán vàng mà Chiều trộm cắp được với số tiền là 470 triệu đồng. Qua khám nhà 2 đối tượng, cơ quan Công an đã thu được 7 dây chuyền vàng, 1 cục sừng, một xe honda Việt Nam, biển kiểm soát 29X3172.52, một xe máy biển kiểm soát 34B2-534.63, 11viên đạn, 1 thanh sắt chữ T và nhiều đồ vật liên quan đến các vụ trộm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng trên về tội trộm cắp tài sản.

Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá: Việc khám phá thành công chuyên án TK16, bắt đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, phức tạp ở tỉnh ngoài về địa bàn gây án là một chiến công lớn của tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Để kịp thời động viên Ban chuyên án, sáng nay ngày 18/3, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm và Trật tự xã hội Công an tỉnh và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II; tặng Bằng khen cho 5 cá nhân và thưởng nóng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể.

 

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày