Thứ 3, 19/08/2025, 13:00[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thứ 5, 12/05/2016 | 15:11:35
1,641 lượt xem
Sáng ngày 12/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ đầu năm 2015 đến nay; triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2016.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

 

Ngay từ đầu năm 2016, tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, có cường độ rất mạnh được tăng cường liên tục từ ngày 22/1/2016 ở các tỉnh Bắc Bộ đến Nghệ An nên đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc trong đợt rét phổ biến dao động từ 3 - 6oC, Bắc Trung Bộ có nhiệt độ từ 6 - 8oC; nhiều nơi thuộc vùng núi cao, nhiệt độ giảm xuống dưới 0oC và đạt mức thấp nhất trong lịch sử. Hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng tại đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

 

Từ đầu năm 2016 đến nay, thiên tai đã làm 11 người chết, 41 người bị thương; 475.580 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt; 290.368ha lúa, hoa màu và 161.365ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; 19.804 con gia súc và 44.272 con gia cầm bị chết; 7.145ha thủy sản bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 9.735 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do rét đậm, rét hại 700 tỷ đồng, thiệt hại do hạn hán và xâm nhậm mặn 8.906 tỷ đồng, thiệt hại do dông, lốc, sét, mưa đá 129 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cùng với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương nên khi thiên tai xảy ra đã giảm được nhiều thiệt hại và nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng thủy sản…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai như củng cố, nâng cấp đê điều, hồ đập, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão… Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng bản đồ ngập lụt do nước biển dâng, hoàn thiện phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động, sẵn sàng ứng phó, chống chọi với các tình huống thời tiết bất thường, cực đoan…

 

Phạm Hưng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày