Thứ 5, 21/08/2025, 02:33[GMT+7]

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 khảo sát kết quả thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2015

Thứ 4, 25/05/2016 | 16:12:54
2,711 lượt xem
Sáng ngày 25/5, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức khảo sát kết quả thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 phát biểu tại buổi làm việc.

 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các phòng, ban của Quân khu 3 và các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

 

5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản, chỉ thị của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác xây dựng KVPT tỉnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quốc phòng – an ninh cho các đối tượng được quan tâm thường xuyên, đạt hiệu quả. Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng bảo đảm đúng đối tượng, nội dung phù hợp; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức môn học giáo dục quốc phòng cho trên 300.000 học sinh, sinh viên. Việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn bảo đảm gắn với xây dựng thế trận quân sự trong KVPT tỉnh. Các dự án phát triển công nghiệp dân sinh thời bình sẵn sàng chuyển sang sản xuất phục vụ quốc phòng và kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Lực lượng dân quân nòng cốt thời bình đạt 1,3 đến 1,32% so với dân số, được biên chế vào 491 đầu mối đơn vị. Lực lượng dự bị động viên của tỉnh đã sắp xếp là 29.756/29.967 đồng chí, đạt 99,3%, tổ chức biên chế đủ 28/28 đầu mối đơn vị. Việc tổ chức huấn luyện cho các lực lượng bảo đảm chặt chẽ, đúng nội dung, đủ thời gian, đạt kết quả cao. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình phòng thủ, từng bước tạo thế trận KVPT vững chắc, nâng cao khả năng phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

 

Đoàn công tác của Quân khu 3 khảo sát thực tế kết quả thực hiện xây dựng KVPT tỉnh tại huyện Vũ Thư.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 – 2015. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị, Thái Bình tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng và hoạt động của KVPT. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng KVPT. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm (2015 - 2020) và những năm tiếp theo; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tối đa nội lực, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong các giai đoạn phát triển, nhất là tuyến biển.

 

Trước đó, Đoàn công tác của Quân khu 3 đã trực tiếp đến khảo sát một số công trình phòng thủ tại hai huyện Vũ Thư và Hưng Hà.

 

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày