Thứ 6, 23/05/2025, 03:31[GMT+7]

Tăng cường tìm kiếm quanh khu vực nghi máy bay CASA gặp nạn

Chủ nhật, 19/06/2016 | 15:07:18
1,345 lượt xem
Chiều 18/6, trong cuộc họp của Sở Chỉ huy cứu hộ cứu nạn được tổ chức tại Quân chủng Hải quân, Trung tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định việc tăng cường lực lượng, phương tiện tìm kiếm quanh khu vực nghi máy bay CASA 212 bị nạn với diện tích khoảng 200 hải lý vuông.

Trung tướng Phan Văn Giang (thứ 3 từ trái sang) cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng xem xét các mảnh vỡ của máy bay CASA-212, số hiệu 8983 được vớt lên tàu Cảnh sát biển, sáng 17/6.

 

Theo đó, các tàu của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Quân khu 3 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo khu vực đã được phân công, tìm kiếm theo phương án đã xác định, bảo đảm không để sót đáy và mặt biển, đồng thời sử dụng các cặp tàu của ngư dân dùng lưới cào thành nhiều tầng để tìm kiếm.

 

Các lực lượng tìm kiếm của quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia Hàng không dân dụng sử dụng thiết bị thu nghe tín hiệu để dò tìm hộp đen máy bay; phối hợp với Cục An toàn Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) xác định phương án tìm kiếm, trục vớt đồng thời đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên theo dõi, thông báo kịp thời diễn biến thời tiết tại các khu vực tìm kiếm...

 

Tại khu vực đảo Hòn Mắt (Nghệ An), tiếp tục duy trì lực lượng phối hợp với ngư dân tìm kiếm máy bay SU-30MK2.

 

Trong quá trình tìm kiếm, các cơ quan, đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của các thành viên; phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn và biểu dương, khen thưởng kịp thời.

 

Sáng 18/6, lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng  về việc phối hợp tìm kiếm máy bay tuần thám biển CASA 212 cùng tổ lái và máy bay SU 30KM2 bị nạn trong khi làm nhiệm vụ.

 

Thứ trưởng Phan Văn Giang đề nghị TP. Hải Phòng tiếp tục quan tâm, tăng cường lực lượng, phương tiện, chỉ đạo, hướng dẫn ngư dân đang hoạt động trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, nhất là cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Bạch Long Vỹ hỗ trợ các lực lượng, cung cấp thông tin trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết hiện nay, 35 tàu cá của ngư dân TP. Hải Phòng đang hỗ trợ công tác tìm kiếm. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Thành phố kêu gọi, vận động sự hỗ trợ các tầng lớp nhân dân; các cơ quan báo chí trên địa bàn chủ động thông tin kịp thời, chính xác về sự cố tránh để các lực lượng thù địch lợi dụng xuyên tạc.

 

Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng xác định việc phối hợp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn máy bay SU 30KM2 và máy bay CASA 212 là nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện nay; tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đơn vị, địa phương và nhân dân hết sức giúp đỡ, phối hợp để công tác tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất.

 

Chiều 17/6, tại Sở chỉ huy cứu hộ, cứu nạn đặt tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp nắm kết quả và tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn phi công, tổ bay trên chiếc Su-30MK2 và CASA 212.

 

Trung tướng Phan Văn Giang chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực máy bay CASA 212 gặp nạn và tiếp tục duy trì tìm kiếm tại khu vực máy bay Su-30MK2; tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn ban đêm; tăng thêm tàu của cảnh sát biển ra tìm kiếm phía Tây Bạch Long Vĩ; sẵn sàng phối hợp với hàng không dân dụng và công ty trục vớt chuyên nghiệp, có trình độ cao để dò tìm hộp đen và trục vớt máy bay.

 

Trung tướng Phan Văn Giang đặc biệt lưu ý các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời quan tâm bảo đảm tốt sức khỏe và bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

 

Trong ngày 17/6, lực lượng tàu tìm kiếm của Quân chủng Hải quân tiếp tục vớt được một số mảnh vỡ máy bay và túi đựng dụng cụ cứu sinh, ở Nam Tây Nam Bạch Long Vĩ, từ 20 đến 36 hải lý.

 

Danh sách cán bộ, nhân viên trên máy bay CASA-212 gặp nạn:

1. Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918; quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội.

2. Thượng tá Nguyễn Đức Hảo, Phi đội trưởng, Lữ đoàn Không quân 918; quê quán Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội.

3. Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên phi đội, Phi công cấp 3, Lữ đoàn Không quân 918; quê quán Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam

4. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Chu, Phi công kiêm dẫn đường cấp 0, Lữ đoàn Không quân 918; quê quán Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương.

5. Đại úy Lê Văn Đình, Nhân viên tuần thám trên không, Lữ đoàn Không quân 918; quê quán Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh.

6. Thượng úy Đỗ Văn Mạnh, Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không, Lữ đoàn Không quân 918; quê quán Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

7. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Lam, cơ giới trên không, Lữ đoàn Không quân 918; quê quán Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương

8. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thái, Nhân viên tuần thám trên không, Lữ đoàn Không quân 918; quê quán Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An

9. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bá Thế, Nhân viên tuần thám trên không, Lữ đoàn Không quân 918; quê quán Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

 

Theo baochinhphu.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày