Thứ 2, 11/08/2025, 04:40[GMT+7]

Nỗ lực vì cuộc sống bình yên

Thứ 4, 24/08/2016 | 09:37:16
2,020 lượt xem
Vì cuộc sống bình yên của nhân dân, những cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kiến Xương luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó, nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an huyện Kiến Xương trả lại tài sản cho người bị mất.

Chúng tôi có mặt tại xã Vũ Tây, nơi từng được coi là điểm nóng về tệ nạn ma túy. Người dân nơi đây không tiếc lời ca ngợi lực lượng Công an huyện đã kiên trì, mưu trí triệt phá tụ điểm ma túy và bóc gỡ thành công một điểm chuyên mua bán hêrôin. Bà Nguyễn Thị T. ở thôn Hoa Nam cho biết: Chúng tôi phấn khởi lắm vì nhờ các chiến sĩ công an thôn xóm đã trở lại bình yên, các đối tượng ma túy không còn "đất" để hoành hành, con cháu cũng không bị lôi kéo, sa ngã vào tệ nạn ma túy nữa.

Về chuyên án triệt phá điểm mua bán trái phép chất ma túy ở Vũ Tây, Đại úy Nguyễn Anh Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Kiến Xương cho biết: Để bắt và chứng minh được đúng hành vi, tính chất nguy hiểm của đối tượng, suốt hơn hai tháng, cán bộ, chiến sĩ của Đội phối hợp với lực lượng Công an huyện phụ trách xã và Công an xã tổ chức trinh sát, mật phục, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 19/6/2016, Đội đã bắt quả tang Vũ Viết Nghị, sinh năm 1976 ở thôn Hoa Nam (Vũ Tây) đang bán ma túy cho đối tượng nghiện ngay tại nhà, thu giữ tại hiện trường 29 gói với trọng lượng 0,6282 gam hêrôin. Công an huyện Kiến Xương đã hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố đối tượng trước pháp luật.

Tham gia chuyên án này, Thượng úy Nguyễn Đức Tuyến chia sẻ: Anh em rất vất vả, ngày đêm bám sát đối tượng, nhiều đêm thức trắng, phải nằm bờ, ở bụi mật phục để theo dõi quy luật hoạt động của Nghị, đến khi đủ điều kiện mới tổ chức phá án. Vụ án được phá một cách nhanh chóng khiến cho đối tượng bất ngờ, phải cúi đầu chịu tội, nhân dân thì vô cùng phấn khởi.

Người dân các xã Vũ Lễ, Thanh Tân vẫn còn nhớ như in ba vụ cướp giật tài sản xảy ra liên tiếp các ngày 11, 14, 15 tháng 11 năm 2015 trên đường 457 thuộc địa phận liên xã Vũ Lễ - Thanh Tân. Sự manh động, táo tợn của bọn cướp khiến nhân dân hoang mang và rất bất bình. Nhận được thông tin của quần chúng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Kiến Xương đã khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh và xuống hiện trường điều tra. Chỉ sau hơn 1 giờ xảy ra vụ án cướp giật ngày 15/11/2015, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Quang, sinh năm 1987 ở xã Bình Minh, đối tượng trực tiếp gây ra ba vụ cướp giật tài sản nêu trên. Toàn bộ tài sản bị cướp giật có tổng trị giá 15 triệu đồng đã được trả lại cho người bị hại còn đối tượng Quang đã bị Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương đưa ra xét xử lưu động và nhận bản án thích đáng.

Thượng tá Nguyễn Văn Khảm, Phó Trưởng Công an huyện Kiến Xương cho biết: Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kiến Xương luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an huyện đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, xác định đúng tư cách của người công an cách mạng như Bác Hồ đã dạy. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường thực hiện nhiệm vụ được giao. Chuyển biến trong nhận thức và năng lực công tác của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã góp phần để đơn vị hoàn thành tốt các mặt công tác: bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc gia, quản lý hành chính về trật tự xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 6 tháng đầu năm 2016, Công an huyện Kiến Xương đã điều tra, khám phá 51 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá nhiều ổ nhóm, đối tượng phạm tội lừa đảo, buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp, cướp giật, ma túy… Mỗi vụ án đã phá luôn gắn liền với sự mưu trí, dũng cảm, những cống hiến, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện - những người có chung niềm tự hào khi khoác trên mình sắc phục công an nhân dân và hạnh phúc vì đã góp phần gìn giữ bình yên cho cuộc sống.

Khắc Duẩn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày