Thứ 6, 06/06/2025, 20:26[GMT+7]

“Pháo đài” ngăn ngừa ma túy

Thứ 2, 05/09/2016 | 08:02:28
2,547 lượt xem
Giáo xứ Hữu Tiệm, thôn Nam Tiến, xã Quang Hưng (Kiến Xương) không chỉ nổi tiếng với nghề làm bánh kẹo mà còn 12 năm liền được công nhận là Giáo xứ không ma túy. Với nhiều cách làm hay, Giáo xứ Hữu Tiệm trở thành “pháo đài” ngăn ngừa ma túy để huyện Kiến Xương nhân rộng mô hình phòng, chống ma túy ra nhiều địa phương.

Làng quê thôn Nam Tiến, xã Quang Hưng (Kiến Xương).

 

Ông Trần Văn Vân, Trưởng Công an xã Quang Hưng cho biết: Thôn Nam Tiến có hơn 240 hộ với trên 800 nhân khẩu, trong đó 90% là đồng bào có đạo thuộc Giáo xứ Hữu Tiệm. Bà con sống chủ yếu bằng nghề sản xuất bánh kẹo nên có tới gần 50% dân số trong thôn thường xuyên đi làm ăn ở các tỉnh như Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng và một số tỉnh vùng Tây Nguyên. Đây là những tỉnh rất phức tạp về ma túy. Thêm vào đó, thôn Nam Tiến có hệ thống giao thông dài và quanh co, dân cư sống không tập trung cũng là điều kiện để đối tượng ma túy tụ tập hoạt động. Nhận thức được những mối nguy đó, năm 2004, Công an xã đã chủ động tuyên truyền, vận động thôn Nam Tiến, nòng cốt là Giáo xứ Hữu Tiệm thành lập mô hình “Tổ tự quản xứ, họ đạo không có ma túy và không có tệ nạn xã hội” để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống ma túy.

 

Theo đó, Ban trùm, Ban Chấp hành Giáo xứ và trưởng, phó của 3 khu dân cư trong thôn tham gia Hội đồng Tổ tự quản. 3 cụm an ninh được thành lập ở 3 khu với lực lượng là cựu chiến binh, thanh niên, nông dân, phụ nữ tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình trên địa bàn. Ông Trùm chánh Phạm Văn Chương cho biết: Cứ sau 22 giờ, địa phương có kẻng “ba phòng”, hạn chế đi lại, lực lượng tự quản đi kiểm tra tất cả các tuyến đường trong thôn. Khi phát hiện những dấu hiệu về mất trật tự công cộng, lực lượng tự quản phối hợp với công an viên nhắc nhở, trục xuất ra khỏi địa bàn. Nếu các đối tượng cố tình chống đối, chúng tôi báo cáo Công an xã xử lý theo quy định. Do được tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác nên mỗi người dân trong thôn, trong Giáo xứ có trách nhiệm phát hiện đối tượng lạ mặt, có biểu hiện bất thường thông tin kịp thời cho Tổ tự quản và Công an xã để nắm bắt và giải quyết kịp thời, góp phần ngăn ngừa tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma túy xâm nhập vào địa bàn dân cư.

 

Để nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong việc cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy và các loại tội phạm, Giáo xứ Hữu Tiệm đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. Vào các ngày lễ cuối tuần tại nhà thờ, bên cạnh truyền giảng kinh thánh, cha xứ cũng lồng gắn khuyên nhủ đồng bào sống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, nhận thức rõ tác hại và hệ lụy của tệ nạn ma túy, từ đó cùng nhau đấu tranh, không sa ngã vào con đường ma túy và bài trừ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội. Linh mục Nguyễn Văn Triển, Giáo xứ Hữu Tiệm chia sẻ: Cha xứ và Ban trùm thường xuyên đến từng gia đình bà con giảng giải để các thành viên trong Giáo xứ sống “Tốt đời, đẹp đạo”, hiểu được bổn phận của mình phải “Kính chúa, yêu nước” và giáo dục con cháu không sa ngã vào tệ nạn xã hội. Không cho ma túy xâm nhập vào đời sống của bà con, Hội đồng Giáo xứ cũng tích cực vận động bà con chuyên tâm chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế. Ngoài trồng trọt, chăn nuôi, các hộ có nghề làm bánh kẹo tập trung đầu tư phát triển nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình. Đến nay, toàn thôn có hơn 100 cơ sở sản xuất bánh kẹo và chế biến thực phẩm, mang lại nguồn thu nhập 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Anh Phạm Đức Chính, Giáo xứ Hữu Tiệm cho biết: Nhờ nghề làm bánh mà kinh tế gia đình khá và có việc làm thường xuyên, mọi người trong gia đình tu chí làm ăn, không có thời gian chơi bời và bị các đối tượng xấu lôi kéo vào tệ nạn ma túy.

 

 

Nghề làm bánh kẹo giải quyết việc làm và thu nhập cho nhiều gia đình trong Giáo xứ Hữu Tiệm.

 

Ngoài vận động đồng bào phát triển kinh tế, những năm qua, Giáo xứ Hữu Tiệm còn tổ chức nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh thu hút nhân dân, nhất là thanh thiếu nhi tham gia, qua đó tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư và nâng cao đời sống tinh thần cho bà con. 12 năm liền Giáo xứ Hữu Tiệm không có người mắc tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy và hai lần được Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo không ma túy”.

 

Khắc Duẩn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày