Thứ 2, 29/07/2024, 15:23[GMT+7]

Vụ chết người trên trên quốc lộ 39, xã Đông Tân là do tai nạn giao thông

Thứ 4, 09/11/2016 | 15:33:55
3,235 lượt xem
Sáng ngày 9/11, Công an tỉnh tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ chết người xảy ra ngày 30/10/2016 trên quốc lộ 39, xã Đông Tân (Đông Hưng). Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Ảnh: Thành Tâm.

 

Tại buổi họp báo, Trung tá Nguyễn Quốc Vương, đại diện phát ngôn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh đã báo cáo diễn biến vụ việc như sau: Sáng ngày 30/10/2016, chị Nguyễn Thị Cúc điều khiển xe mô tô SH biển kiểm soát 17B8-167.60 chở con trai là Lê Anh Tuấn đi từ thôn Cổ Rồng, xã Phương Công (Tiền Hải) về xã Thụy Chính (Thái Thụy). Trên đường đi, chị Nguyễn Thị Cúc mang tiền đến gara ô tô ở thôn La Uyên, xã Minh Quang (Vũ Thư) đưa cho chồng là anh Lê Đình Vang để sửa xe ô tô. Sau đó, chị Nguyễn Thị Cúc chở cháu Lê Anh Tuấn đi theo quốc lộ 39 hướng từ ngã tư Gia Lễ về cầu Vô Hối đến địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng thì xảy ra tai nạn. Trích xuất hình ảnh từ các camera, rà soát, lấy lời khai của nhân chứng, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện và kết quả điều tra, Công an tỉnh kết luận vụ việc chết người xảy ra ngày 30/10/2016 trên quốc lộ 39, địa phận xã Đông Tân (Đông Hưng) là một vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân chị Nguyễn Thị Cúc tử vong là do mất máu cấp. 

 

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Qua khám nghiệm tử thi và căn cứ vào chứng cứ thu thập tại hiện trường, các dấu vết trên người nạn nhân không phải là vết chém mà nghi là các vết chà sát trên mặt đường và va quệt với thanh tôn trên hàng rào hộ lan. Khi rời khỏi nhà, chị Nguyễn Thị Cúc chỉ mang theo một xe mô tô SH, một dây chuyền vàng tây, một nhẫn vàng tây, một đồng hồ đeo tay và khoảng 1 triệu đồng tiền mặt; tất cả tài sản đều không bị mất.

 

Đây là một vụ tai nạn giao thông, không phải là vụ giết người, cướp tài sản như một số tờ báo và trang mạng xã hội đã đưa tin trước đó. Sau khi vụ việc xảy ra, có nhiều thông tin, dư luận không chuẩn mực, đánh giá không đúng thực tế đã làm phức tạp thêm tình hình và gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng quy định của pháp luật, có sự tham gia, giám sát chặt chẽ của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và đã đưa ra kết luận.

 

Hiện nay, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an huyện Đông Hưng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thái Bình đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp tích cực đưa tin khách quan, trung thực, đúng bản chất sự việc, góp phần giữ vững tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn.

 

Nguyễn Hình

  • Từ khóa