Thứ 5, 22/05/2025, 07:00[GMT+7]

Tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ

Thứ 3, 15/11/2016 | 07:52:45
1,259 lượt xem
Trước tình trạng số vụ tai nạn lao động, cháy, nổ, số người chết có chiều hướng gia tăng, ngày 31/10, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 23, trong đó nhấn mạnh về việc tăng cường công tác quản lý ATVSLÐ - PCCN, đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố tổ chức các đợt kiểm tra về tình hình ATVSLÐ - PCCN tại các cơ sở, doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCN tại Công ty TNHH Hoa Việt.

 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động, cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ðể hạn chế số vụ tai nạn lao động và cháy, nổ, công tác tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ (ATVSLÐ - PCCN), rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn lao động làm 12 người chết, 22 người bị thương, thiệt hại về tài sản hàng tỷ đồng, trong đó có những vụ cháy, nổ làm nhiều người thiệt mạng. Ðiển hình, hồi 23 giờ 30 phút ngày 4/8, tại gia đình anh Bùi Quang Thái và chị Phí Thị Hương, trú tại xóm 4, thôn Thái Hòa 2, xã Ðông Hoàng, huyện Ðông Hưng, trong khi cả gia đình đang ngủ đã xảy ra cháy. Hậu quả vụ cháy làm chị Phí Thị Hương và cháu Bùi Yến Chi tử vong, chồng và con trai bị bỏng. Mới đây nhất, hồi 10 giờ 15 phút ngày 30/10, tại cơ sở chế biến don của anh Tạ Duy Anh, thôn Quang Lang Ðoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy xảy ra vụ nổ nồi hơi làm 4 người chết, 11 người bị thương, sập toàn bộ xưởng chế biến. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn lao động, cháy, nổ chủ yếu là do người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các quy định về ATVSLÐ - PCCN; người lao động thiếu kiến thức về quy trình vận hành, làm việc an toàn. Những vụ tai nạn lao động, cháy nổ đã gây thiệt hại về người, tài sản, gây tâm lý lo sợ cho người lao động và người dân đang sinh sống xung quanh.

Trước tình trạng số vụ tai nạn lao động, cháy, nổ, số người chết có chiều hướng gia tăng, ngày 31/10, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 23, trong đó nhấn mạnh về việc tăng cường công tác quản lý ATVSLÐ - PCCN, đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố tổ chức các đợt kiểm tra về tình hình ATVSLÐ - PCCN tại các cơ sở, doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, vừa qua, đoàn kiểm tra công tác ATVSLÐ - PCCN của tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương. Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp và người lao động đã nhận thức được tầm quan trọng về vấn đề bảo đảm ATVSLÐ - PCCN và chấp hành tốt các quy định về sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt. Anh Ðặng Văn Sơn, công nhân vận hành lò hơi, Công ty TNHH Sơn Hà cho biết: Hàng năm, ngoài việc trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, Công ty đều cử cán bộ đi tập huấn về quy trình vận hành các thiết bị liên quan đến cháy, nổ. Bản thân là người trực tiếp vận hành lò hơi, tôi luôn đề cao vấn đề an toàn cháy, nổ và thường xuyên đề nghị Công ty kiểm định định kỳ các thiết bị, nếu phát hiện sự cố có hướng xử lý kịp thời. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra cũng còn doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến điều kiện bảo đảm yêu cầu làm việc của người lao động trong quá trình sử dụng các thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLÐ - PCCN. Tại Công ty TNHH Hưng Long chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng gas, trong tổng số 30 lao động trực tiếp liên quan đến việc sang chiết, vận chuyển gas chỉ có 12 lao động được cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn về khí dầu mỏ hóa lỏng. Ðây là những thiếu sót nghiêm trọng được Ðoàn kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp phải sớm khắc phục.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều doanh nghiệp, cơ sở đã đăng ký giấy phép kinh doanh một số mặt hàng liên quan đến cháy, nổ nhưng lại chưa khai báo về việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLÐ - PCCN. Ðể hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động, cháy, nổ, theo ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ nay đến cuối năm, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan và các huyện, thành phố tổ chức tổng kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm ATVSLÐ - PCCN tại tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định.

Nguyễn Cường

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày