Thứ 7, 16/08/2025, 15:05[GMT+7]

Chuyện ở đơn vị “thép”

Thứ 3, 15/11/2016 | 08:10:01
1,228 lượt xem
Tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện theo hướng nâng cao chất lượng, tăng cường thực hành và hiệp đồng từng kíp xe sát với thực tế chiến đấu, Đại đội Thiết giáp 22 Bộ CHQS tỉnh luôn sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh.

Kiểm tra, vận hành phương tiện ngoài thực địa.

Sau tín hiệu báo động, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp 22 với quân trang chỉnh tề đã tập hợp trước nhà xe để nghe đồng chí Đại đội trưởng phổ biến nhiệm vụ. Sau tiếng hô đồng thanh "Rõ", hai trung đội nhanh chóng triển khai đội hình. Từng "con voi thép" lăn bánh, lên đường làm nhiệm vụ. Hôm nay, Đại đội huấn luyện nội dung thực hành ngắm bắn mục tiêu di động trên xe thiết giáp - một trong những nội dung huấn luyện nâng cao của cán bộ, chiến sĩ.

Theo Thượng úy Nguyễn Văn Thường, Trung đội trưởng Trung đội Thiết giáp 1, ngoài huấn luyện các nội dung kỹ thuật chuyên ngành binh chủng, hàng tháng, đơn vị còn thực hành huấn luyện cơ động để vừa nâng cao trình độ, khả năng cơ động vừa kiểm tra hệ số kỹ thuật của phương tiện, từ đó có biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Với Thượng úy Thường, những năm tháng học tập tại Trường Sĩ quan tăng - thiết giáp đã giúp anh tích lũy được nhiều kiến thức nhưng qua những buổi thực hành như thế này anh mới có nhiều cơ hội để trao đổi, cọ xát, học hỏi thêm kinh nghiệm của đồng đội, từ đó làm chủ trang bị kỹ thuật.

Để có thể điều khiển được những "con voi thép", mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có trình độ, khả năng và có kinh nghiệm. Không chỉ sử dụng nhuần nhuyễn vũ khí trang bị, họ còn là những thợ máy có tay nghề để có thể sửa chữa kịp thời những hỏng hóc phát sinh để bảo đảm tính cơ động. Thiếu tá Vũ Quế Quỳnh, Chính trị viên Đại đội cho biết: Đơn vị thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí, yêu cầu cơ động của phương tiện. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu tốt; đồng thời, qua huấn luyện còn góp phần nâng cao hiệu quả chi viện cho các địa bàn phòng thủ, xử trí các tình huống...

Bảo dưỡng phương tiện.

Trong công tác huấn luyện, Đại đội đã xây dựng kế hoạch khoa học, hợp lý, kết hợp lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn từng động tác của chiến sĩ. Hàng năm, 100% nội dung huấn luyện được thực hiện đạt yêu cầu, trong đó từ 80 - 85% đạt khá, giỏi.

Để bảo đảm an toàn trong huấn luyện, việc bảo quản phương tiện không bị rỉ sét, vũ khí trên xe hoạt động bình thường được Đại đội duy trì thường xuyên. Sau mỗi đợt huấn luyện, diễn tập, đơn vị tập trung làm vệ sinh sạch sẽ phương tiện, vũ khí trên xe, bảo đảm khô ráo trước khi đưa vào niêm khóa. 100% phương tiện đã được diesel hóa góp phần tiết kiệm nhiên liệu và khắc phục một số hạn chế trong quá trình huấn luyện.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp 22, để bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, vũ khí, trang bị tốt đòi hỏi phải có biện pháp đồng bộ từ việc bảo đảm nhà xe đến hệ thống sổ sách đăng ký quản lý, kiểm kê, bảo quản, bảo dưỡng theo định kỳ; đồng thời, phải thường xuyên quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng từng phương tiện, vũ khí, trang bị hiện có.

Dõi theo những đôi bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp 22 đang miệt mài chăm chút cho xe mới thấy được tình yêu của người lính dành cho những "đứa con" của mình. Dù vất vả ngoài thao trường, phải hy sinh những giây phút riêng tư để thực hiện nhiệm vụ, họ vẫn luôn nở nụ cười mãn nguyện. Phương châm "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm" chính là động lực to lớn, là nền tảng vững chắc giúp cán bộ, chiến sĩ Đại đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày