Thứ 6, 06/06/2025, 20:14[GMT+7]

Dịch vụ karaoke tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ

Thứ 5, 08/12/2016 | 08:19:15
886 lượt xem
Hoạt động không có giấy phép kinh doanh, không xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC), thiếu thiết bị PCCC, cách âm bằng vật liệu dễ cháy, biển quảng cáo che kín lối thoát hiểm... là những thiếu sót nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ đã được đoàn kiểm tra liên ngành về văn hóa của tỉnh chỉ ra sau đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh từ ngày 15 - 25/11/2016.

Việc lắp những tấm biển quảng cáo kích cỡ lớn sẽ khó khăn cho việc thoát hiểm.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện có 302 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Mặc dù đã hoạt động một thời gian nhưng nhiều cơ sở vẫn không chấp hành đúng các quy định nên nguy cơ cháy, nổ luôn rình rập. Trước thực tế trên, thực hiện Chỉ thị số 25 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, nguy cơ về cháy, nổ để xử lý kịp thời các vi phạm, đồng thời chấn chỉnh, đề ra các biện pháp khắc phục, chủ động phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Qua kiểm tra 39 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại các huyện, thành phố, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở không bảo đảm các điều kiện về PCCC, an ninh trật tự cũng như giấy phép hoạt động.

Kiến Xương là một trong những huyện có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke của tỉnh với 36 cơ sở. Tuy nhiên, theo tổng hợp của Phòng Văn hóa Thông tin huyện, đến nay toàn huyện mới có 16 cơ sở có giấy phép kinh doanh. Qua kiểm tra 7 cơ sở, đoàn kiểm tra liên ngành về văn hóa của tỉnh đã phát hiện nhiều vi phạm. Tại cơ sở Nắng Chiều ở thôn An Thọ, xã Thanh Tân do ông Đỗ Văn Chuyển làm chủ, mặc dù đã hoạt động được một thời gian nhưng đến nay cơ sở vẫn chưa có giấy phép kinh doanh, giấy phép an ninh trật tự cũng như chưa có phương án PCCC. Với cơ sở Minh Anh do bà Nguyễn Thị Hằng ở thị trấn Thanh Nê làm chủ, qua kiểm tra đã phát hiện số phòng hát vượt quá số phòng được cấp phép, cửa phòng đều là kính tối màu, vật liệu cách âm làm bằng xốp, mút dễ cháy, không có đèn báo thoát nạn, thiếu phương tiện PCCC.

Tại thành phố Thái Bình, mặc dù các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hầu hết có giấy phép hoạt động, giấy phép an ninh trật tự, công tác PCCC được thực hiện tốt, tuy nhiên, nhiều cơ sở đã đặt những tấm biển quảng cáo kích cỡ lớn ở mặt trước che kín lối thoát hiểm, ảnh hưởng đến việc cứu hộ và chữa cháy. Là người từng có nhiều năm kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và trực tiếp kiểm tra tại một số cơ sở trong đợt kiểm tra vừa qua, Thiếu tá Phạm Duy Diên, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cho biết: Trong quá trình kiểm tra, nhìn chung các cơ sở đã chấp hành tốt các quy định về PCCC, tuy nhiên cũng còn một số cơ sở kinh doanh nhận thức chưa đầy đủ về các điều kiện an toàn PCCC, vì vậy đoàn kiểm tra đã nhắc nhở để các chủ cơ sở khắc phục, bởi nếu lơ là, không thực hiện nghiêm các quy định về PCCC thì cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đánh giá về đợt kiểm tra, ông Bùi Đức Minh, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn kiểm tra nhận định: Qua đợt kiểm tra cho thấy nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm chấn chỉnh. Mặc dù hầu hết cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã bảo đảm các thủ tục hành chính theo quy định như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, PCCC, tuy nhiên, trong công tác PCCC vẫn còn tình trạng chưa có phương án PCCC, chưa có lối thoát hiểm theo quy định, chưa đủ phương tiện chữa cháy, chưa có hệ thống chỉ dẫn lối thoát hiểm, hệ thống dây điện chưa được cách điện bảo đảm an toàn… Trong 39 cơ sở được kiểm tra, đoàn đã tạm dừng hoạt động 5 cơ sở không bảo đảm về PCCC, giấy phép kinh doanh và an ninh trật tự. Để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh ngày một lành mạnh, phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, sau đợt kiểm tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu phòng văn hóa thông tin các huyện, thành phố phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong quá trình hoạt động.

Nguyễn Dũng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày