Thứ 2, 04/08/2025, 19:37[GMT+7]

Triệt phá hai băng nhóm trộm cắp xe máy

Thứ 6, 09/12/2016 | 08:45:19
2,129 lượt xem
Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy, vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh đã triệt phá thành công hai ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy với số lượng lớn.

Tang vật vụ án.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng, triệu tập làm việc 3 đối tượng có liên quan. Bước đầu, lực lượng công an đã thu hồi hơn 40 xe máy các loại. Việc triệt xóa thành công hai nhóm "siêu trộm" xe máy trên địa bàn là một chiến công lớn của cán bộ, chiến sĩ PC45 Công an tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2016.

Khoảng từ đầu tháng 9/2016, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Trước sự gia tăng hoạt động của loại tội phạm trộm cắp này, PC45 đã đề xuất với lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh. Phòng đã tung các trinh sát có kinh nghiệm trực tiếp tham gia phá án. Sau hơn một tháng với nhiều biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 11/2016, các điều tra viên đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của ổ nhóm thứ nhất và ra lệnh bắt 7 đối tượng về các tội danh trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Lê Công Song, sinh năm 1994; Ngô Minh An, sinh năm 1994; Lê Đình Thái, sinh năm 1994; Vũ Văn Đạt, sinh năm 1995; Lê Minh Tuấn, sinh năm 1995; Lưu Đình Vũ, sinh năm 1996; Nguyễn Xuân Quân, sinh năm 1992, các đối tượng trên đều trú tại xã Thái Tân, huyện Thái Thụy.

Qua đấu tranh bọn chúng khai nhận, do nghiện ma túy, để có tiền hút chích bọn chúng đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy trên địa bàn. Chúng thường đi một đôi chở nhau bằng xe máy phân khối lớn rong ruổi trên các đường trục chính tìm chủ xe sơ hở để trộm cắp. Với thủ đoạn trên, chỉ trong vòng hai tháng, nhóm này đã trộm cắp gần 20 xe máy các loại ở địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương với trị giá 190 triệu đồng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, ngày 2/12/2016, PC45 Công an tỉnh tiếp tục triệt xóa một ổ nhóm trộm cắp xe máy thứ hai, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng với Trương Đức Hậu, sinh năm 1995, trú tại thôn Văn Hàn Trung, xã Thái Hưng (Thái Thụy) và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1995 ở thôn Xuân Hòa, xã Thái Thọ (Thái Thụy). Quá trình điều tra mở rộng vụ án, bọn chúng khai nhận đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Bình và 18 vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Với thủ đoạn dùng xe gắn máy đi từng cặp trên các tuyến đường, khu nhà trọ để quan sát, khi phát hiện xe máy của người dân dựng trước cửa nhà không có người trông coi hoặc khi phát hiện các chủ sở hữu để xe tại những nơi khuất tầm kiểm soát hoặc các điểm công cộng nhưng không có người trông giữ thì chúng dùng vam bẻ ổ khóa để lấy cắp xe. Số xe trộm cắp được chúng bán cho Phạm Văn Dân, sinh năm 1986, trú tại tổ 13 thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ).

Thiếu tá Đào Ngọc Huỳnh, Đội phó Đội Trọng án PC45 Công an tỉnh cho biết: Quá trình điều tra, xác minh đường dây trộm cắp xe máy do Trương Đức Hậu, Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu cho thấy đây là các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp nên rất ma mãnh với nhiều thủ đoạn tinh vi. Mỗi lần phá khóa xe chỉ mất vài giây, khi trộm cắp được xe máy chúng tìm chỗ vắng tháo biển số gắn biển số giả đã chuẩn bị sẵn và chúng chỉ bán cho một đầu mối tiêu thụ duy nhất là Phạm Văn Dân. Các đối tượng thường trú tại huyện Thái Thụy nhưng chúng thuê nhà ở huyện Quỳnh Phụ để hoạt động, do đó công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Trung tá Đoàn Đức Trọng, Đội phó Đội Điều tra án sở hữu PC45 Công an tỉnh cho biết: Thực tế từ các vụ trộm cắp nói chung, trộm cắp xe máy nói riêng cho thấy phần lớn để xảy ra mất tài sản là do ý thức cảnh giác của người dân chưa cao. Chính vì thế, để hạn chế tình trạng trộm cắp, cơ quan chức năng cần làm tốt công tác tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm sâu rộng trong quần chúng nhân dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện… nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ quản lý tài sản của chính mỗi người dân. Đối với các cơ quan, đơn vị nên lắp đặt các thiết bị cảnh báo, giám sát an ninh như camera, còi, chuông báo động, trang bị hệ thống khóa an toàn…

Thượng tá Nhâm Ngọc Bình, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết: Theo nhận định, từ nay đến tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tình hình trộm cắp sẽ tiềm ẩn diễn biến phức tạp, để đấu tranh đối với loại tội phạm này, Phòng tiếp tục phối hợp với công an các huyện, thành phố tập trung làm tốt công tác quản lý các đối tượng nghi vấn có biểu hiện trộm cắp tài sản, rà soát các băng, ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản; ngăn chặn, triệt xóa các tụ điểm, đường dây tiêu thụ tài sản do trộm cắp.

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày