Thứ 2, 09/06/2025, 17:42[GMT+7]

Lực lượng vũ trang Thành phố: Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

Thứ 2, 19/12/2016 | 08:42:00
1,003 lượt xem
Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) năm 2016 được Ban CHQS thành phố Thái Bình triển khai kịp thời, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra.

Lực lượng vũ trang thành phố Thái Bình tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2016.

 

Thượng tá Tạ Minh Ngà, Chính trị viên Ban CHQS thành phố chia sẻ: Là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thành phố nhưng cũng là khó khăn không nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Với mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, phong trào TÐQT được Ban CHQS thành phố triển khai sâu rộng, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Quá trình triển khai đơn vị chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, khuyến khích các sáng kiến, giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và kết quả công tác thi đua.

Ðể phong trào TÐQT đi vào chiều sâu, Ðảng ủy, Ban CHQS thành phố tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, hướng dẫn hành động, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, nỗ lực vươn lên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Kết thúc năm 2016, các mặt công tác của Ban CHQS thành phố đều đạt yêu cầu, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên. Ðơn vị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 74,4% khá, giỏi.

Ban CHQS thành phố đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Năm 2016, thành phố đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 272 đồng chí là đại biểu HÐND xã, phường và trưởng họ tộc; phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, huấn luyện quân sự cho hơn 10.400 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, THPT trên địa bàn… Trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Ban CHQS thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể. Quá trình khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố bố trí cán bộ tham gia điều hành, giám sát chặt chẽ. Nhờ vậy, năm 2016 thành phố đã tuyển chọn 185 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó hơn 23% có trình độ đại học, cao đẳng. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên phối hợp và giới thiệu quân nhân xuất ngũ trở về địa phương vào các trường dạy nghề của quân đội hay làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Về thực hiện chính sách hậu phương quân đội, trong năm 2016, thành phố đã xét duyệt, chi trả trợ cấp một lần cho 173 đối tượng theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 518.500.000 đồng; 4 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 142; 10 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 209 với số tiền hơn 33.000.000 đồng, bảo đảm nhanh gọn, chính xác... Ban CHQS thành phố còn chủ động phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thượng tá Tạ Minh Ngà cho biết thêm: Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của địa phương, đơn vị đã phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt các dịp lễ, tết các sự kiện chính trị của đất nước, tham gia tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Bính Thân; thành lập các tổ công tác ứng trực tại các khu vực đê, kè xung yếu, vận động nhân dân sơ tán và sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Ðặc biệt, đêm ngày 27/7/2016, sau khi bão số 1 đổ bộ vào địa bàn tỉnh, đơn vị đã huy động lực lượng khai thông một số tuyến đường chính dẫn vào thành phố. Sau bão, 100% cán bộ cơ quan lao động thu dọn cùng nhân dân trong 4 ngày. Ðơn vị cũng tổ chức lực lượng trục vớt, thu hồi 21 quả đạn cối 82, cối 60, 1 khẩu súng K54, 1 súng bắn đạn hoa cải, 1 súng bắn hơi cay, 250 viên đạn các loại để xử lý theo quy định.

Cùng với các nội dung trên, Ban CHQS thành phố còn thực hiện tốt công tác hậu cần - tài chính với các phong trào thi đua: “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật với cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”… Hiện nay, đơn vị đang tập trung cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và di chuyển sở chỉ huy sang địa điểm mới.

Với nỗ lực, sự đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ, Ðảng ủy, Ban CHQS thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào TÐQT trên địa bàn tỉnh, được đề nghị Quân khu 3, UBND tỉnh tặng cờ “Ðơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016”.

Tất Ðạt

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày